Mỹ phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên cho trẻ dưới 12 tuổi

Mỹ phê duyệt thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên cho trẻ dưới 12 tuổi

Thứ 4, 27/04/2022 | 08:00
0
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép đầy đủ cho việc sử dụng thuốc Veklury (Remdesivir) với bệnh nhi từ 28 ngày tuổi trở lên.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều tháng kể từ khi FDA mở rộng đối tượng sử dụng thuốc này với trẻ em dưới 12 tuổi và cân nặng ít nhất 3,5 kg.

Quyết định mới đánh dấu lần đầu tiên một loại thuốc điều trị Covid-19 được cấp phép chính thức sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi. Trước đây, Remdesivir chỉ được chấp thuận để điều trị một số bệnh nhân là người lớn và trẻ em (từ 12 tuổi trở lên, nặng ít nhất 40 kg) mắc Covid-19.

Do Covid-19 có thể gây bệnh nặng ở trẻ em, trong khi một số trẻ hiện không lựa chọn tiêm chủng nên các lựa chọn điều trị Covid-19 an toàn và hiệu quả là rất cần thiết, TS Patrizia Cavazzoni, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Thuốc của FDA nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, Remdesivir không thể thay thế cho việc tiêm chủng ở những người được khuyến cáo tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và các liều nhắc lại. FDA khuyến cáo, công chúng nên chủng ngừa và tiêm nhắc lại khi đủ điều kiện.

Thuốc kháng virus Remdesivir được hãng dược phẩm Gilead Sciences Inc bào chế. Theo quy định mới, thuốc được phép kê đơn cho trẻ đã nhập viện hoặc có các triệu chứng từ nhẹ đến vừa và đang gặp nguy cơ bệnh trở nặng. Dạng bào chế duy nhất được chấp thuận là Remdesivir để tiêm.

Các tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng Remdesivir bao gồm tăng men gan (có thể là dấu hiệu của tổn thương gan), các phản ứng dị ứng, thay đổi huyết áp và nhịp tim, mức oxy trong máu thấp, sốt, khó thở, thở khò khè, phát ban, buồn nôn, đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh...

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Sức khỏe & Đời sống)

 

Pfizer xin cấp phép khẩn cấp mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 65 tuổi

Thứ 6, 18/03/2022 | 08:00
Liên doanh Pfizer-BioNTech cho biết đã chính thức đề nghị cơ quan chức năng Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 65 tuổi trở lên.

Bộ Y tế phê duyệt loại vắc-xin tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Thứ 3, 01/03/2022 | 13:53
Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin Pfizer phòng Covid-19 liều 0,2 ml chứa 10 mcg cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Lần đầu tiên thuốc chống Covid-19 được cấp phép lưu hành

Thứ 3, 18/02/2020 | 11:02
Đây là loại thuốc chống virus corona đầu tiên được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc cho phép bán ra thị trường kể từ khi dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra.

Các chất FDA cấm trong xà phòng độc hại thế nào?

Chủ nhật, 11/09/2016 | 18:37
Mới đây, cơ quan dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ đã cấm sử dụng 19 hóa chất trong sản xuất xà phòng diệt khuẩn, trong đó nổi bật nhất là chất triclosan và triclocarbon…
Cùng chuyên mục

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.