Mỹ sẽ cắt giảm viện trợ an ninh cho một số quốc gia tiếp giáp Nga

Thứ 6, 05/09/2025 09:34

Trong ngày thứ Năm, 2 nguồn tin có thông tin nội bộ cho biết, chính phủ Mỹ dự kiến sẽ chấm dứt một số chương trình hỗ trợ an ninh cho các quốc gia châu Âu ven biên giới Nga.

Mỹ sẽ cắt giảm viện trợ an ninh cho một số quốc gia tiếp giáp Nga - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS/Ints Kalnins/Ảnh tài liệu.

Kế hoạch này là một phần trong chính sách đối ngoại "Nước Mỹ Trên Hết" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi, và trong thời gian qua, chính quyền tổng thống này đã cắt giảm nguồn viện trợ tới nước ngoài cũng như tiếp tục hối thúc các nước châu Âu đầu tư nhiều hơn cho lực lượng quân sự của chính họ.

Thông tin này được công bố ban đầu bởi Financial Times.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đẩy cao những lo ngại tại châu Âu về tình hình bất ổn trong khu vực và khả năng chính quyền Moscow có thể có hành động leo thang. Những quốc gia được viện trợ chính trong chương trình trên bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania.

Quốc hội Mỹ đã thông qua ngân sách cho chương trình này dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhưng chỉ có hạn tới tháng 9/2026. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không yêu cầu gia hạn chương trình này, theo thông tin từ tờ Financial Times và đã được xác nhận bởi một trong các nguồn tin.

Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức Nhà Trắng đã đề cập tới một sắc lệnh mà ông Trump đã ký không lâu sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 của mình vào tháng 1/2025.

"Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Trump đã ký một lệnh hành pháp yêu cầu cân nhắc lại và căn chỉnh lại các khoản đầu tư cho nước ngoài của Mỹ".

"Quyết định lần này đã được đưa ra dưới sự phối hợp với các nước châu Âu và khớp với lệnh hành pháp đó cũng như những quan điểm mà Tổng thống đã đề ra từ lâu về việc đảm bảo châu Âu chịu trách nhiệm hơn về nền quốc phòng của chính họ".

Thượng Nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên đảng Dân Chủ hàng đầu tại Uỷ ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã nhận định quyết định này là sai lầm.

"Thật vô lý khi quyết định gây giảm thiểu tính sẵn sàng trong nền quốc phòng của các đồng minh trong khi chúng ta yêu cầu họ đẩy mạnh khả năng quốc phòng của họ, quyết định này sẽ gây rủi ro cho binh lính Mỹ vì nó sẽ cắt giảm các chương trình huấn luyện cho lực lượng đồng minh mà quân đội Mỹ sẽ phối hợp trong thời chiến".

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.