Mỹ tiết lộ điều ông Maduro phải đối mặt sau khi bị bắt giữ

Thứ 7, 03/01/2026 21:07 GMT+7

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng lực lượng Mỹ đã bắt giữ ông Maduro và phu nhân thông qua một cuộc đột kích quân sự chớp nhoáng vào thủ đô Caracas của Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hiện đang bị Mỹ giam giữ theo sau một chiến dịch quân sự vào sáng sớm ngày 3/1, Thượng nghị sĩ Mike Lee của Đảng Cộng hòa cho biết, dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ông Lee xác nhận trên nền tảng X rằng ông Rubio đã thông báo về việc lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

"Ông Rubio thông báo với tôi rằng ông Nicolas Maduro đã bị các nhân viên Mỹ bắt giữ để hầu tòa về các tội danh hình sự tại Mỹ, và chiến dịch được thực hiện để bảo vệ những người thi hành lệnh bắt giữ", Thượng nghị sĩ Lee viết.

Ông Maduro sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý tại Mỹ, với nhiều cáo buộc hình sự.

Ông Rubio được cho là cũng ám chỉ rằng vụ bắt giữ có thể giúp giảm căng thẳng, lưu ý rằng không có hành động quân sự nào khác được dự kiến sau khi ông Maduro bị giam giữ.

Mỹ tiết lộ điều ông Maduro phải đối mặt sau khi bị bắt giữ- Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: De Ultimo Minuto

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng lực lượng Mỹ đã bắt giữ ông Maduro và phu nhân Cilia Flores thông qua một cuộc đột kích quân sự chớp nhoáng vào thủ đô Caracas của Venezuela.

Chiến dịch này do lực lượng tinh nhuệ Delta Force thực hiện. Lực lượng này đã đưa ông Maduro lên máy bay ra khỏi thủ đô và rời khỏi đất nước. Đây được coi là hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ ở Mỹ Latinh kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Trong nhiều năm, chính phủ Mỹ đã cáo buộc ông Maduro liên quan đến "Cartel of the Suns" – một tổ chức buôn lậu ma túy bị cáo buộc sử dụng quyền lực để tuồn cocaine vào Mỹ.

Ông Maduro đã bị cáo buộc năm 2020 tại Tòa án Liên bang Quận Nam New York về các tội danh "khủng bố ma túy" và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ, với mức tiền thưởng truy nã được nâng lên 50 triệu USD. Tội "khủng bố ma túy" có mức án tối thiểu 20 năm và tối đa chung thân.

Phản ứng trước động thái quân sự của Mỹ đối với Venezuela, Đại diện cấp cao của EU về an ninh và đối ngoại Kaja Kallas ngày 3/1 đã kêu gọi kiềm chế.

"Tôi đã nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại sứ của chúng tôi tại Caracas. EU đang theo dõi sát sao tình hình ở Venezuela", bà Kallas cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X, nhấn mạnh rằng "trong mọi hoàn cảnh" các nguyên tắc của luật pháp quốc tế phải được tôn trọng.

Nga cũng đã nhanh chóng lên tiếng. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố vào ngày 3/1 rằng trong hoàn cảnh hiện tại, "điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và tập trung vào việc tìm ra giải pháp cho tình hình thông qua đối thoại"..

Minh Đức (Theo TRT World, Hindustan Times, TASS)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.