Mỹ tuyên bố đã bắt giữ một quan chức ISIS

Mỹ tuyên bố đã bắt giữ một quan chức ISIS

Thứ 3, 26/09/2023 | 19:08
0
Vào ngày thứ Hai, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM đã vừa tuyên bố quân đội Mỹ đã bắt giữ thành công một quan chức của ISIS trong một vụ đột kích tại miền Bắc Syria vào thứ Bảy vừa rồi.

Tuyên bố của CENTCOM cho biết: “Lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã vừa thực hiện thành công một cuộc đột kích bằng trực thăng tại miền Bắc Syria, ngày 23 tháng 9 năm 2023. Abu Halil al-Fad’ani, một quan chức của ISIS về Điều hành và Hỗ trợ Lực lượng tại Syria đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích. Al-Fad’ani đã được xác nhận có liên quan mật thiết tới mạng lưới ISIS tại khu vực này”.

Theo tuyên bố này cho biết, không có dân thường nào bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ đột kích.

Phát ngôn viên của CENTCOM, Trung tá Troy Garlock cho biết: “Việc bắt giữ thành công một quan chức của ISIS như al-Fad’ani nâng cao khả năng xác định vị trí, đặt mục tiêu và loại bỏ thành phần khủng bố khỏi chiến trường. USCENTCOM tiếp tục cam kết sẽ không ngừng truy bắt để loại bỏ ISIS”.

Trong tháng 8, lực lượng CENTCOM và các đối tác liên hiệp đã thực hiện tám chiến dịch tại Syria, dẫn tới bắt giữ bảy thành viên ISIS và một thành viên bị tiêu diệt. Tại Iraq, 18 thành viên đã bị bắt giữ và sáu bị tiêu diệt trong suốt chiến dịch trong tháng 8 tại Iraq.

Hudayfah al Yemeni- một thành viên của ISIS là “người đề ra kế hoạch tấn công của ISIS” - và hai đồng phạm đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích bằng máy bay trực thăng trong tháng 4.

Chính phủ Mỹ hiện vẫn điều động khoảng 900 binh lính tại Syria với sứ mệnh đánh bại ISIS.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Tuyên bố chính thức của Triều Tiên về binh sĩ Mỹ đào tẩu

Thứ 4, 16/08/2023 | 07:31
Triều Tiên nói binh sĩ Mỹ thừa nhận vượt biên giới sang lãnh thổ nước này vì "sự ngược đãi và phân biệt chủng tộc trong hàng ngũ quân đội Mỹ", truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng thông báo hôm 16/8.

Nghị sĩ Mỹ chặn thương vụ bán 24 hệ thống HIMARS, Hungary tuyên bố bất ngờ

Thứ 5, 15/06/2023 | 21:24
Một nghị sĩ hàng đầu trong Ủy ban Đối thoại Thượng viện Mỹ ngày 14/6 thông báo chặn thương vụ Mỹ bán 24 hệ thống HIMARS cho Hungary cho đến khi quốc gia châu Âu đồng ý cho Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự NATO.

Thông tin không ngờ vụ Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda ở Syria

Thứ 6, 19/05/2023 | 18:55
Hai quan chức quốc phòng Mỹ ngày 18/5 thừa nhận rằng, có thể có sai sót trong đợt không kích hồi đầu tháng này ở Syria, sau khi các thông tin về người thiệt mạng được làm rõ hơn.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine đưa ra tuyên bố trái ngược với tướng Mỹ

Thứ 6, 28/04/2023 | 10:21
Kiev chưa nhận được tới 98% số lượng khí tài quân sự cần thiết cho cuộc phản công, Mikhail Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.