Mỹ tuyên bố, Tổng thống Trump ưu tiên con đường ngoại giao với Iran, song vẫn để ngỏ các lựa chọn quân sự

Thứ 6, 06/02/2026 09:14 GMT+7

Trong ngày 5/2/2026, Nhà Trắng cho biết, lựa chọn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Iran vẫn là các biện pháp ngoại giao, nhưng chính quyền này cũng cảnh báo ông vẫn có thể lựa chọn những phương án quân sự.

Mỹ khẳng định ông Trump ưa chuộng ngoại giao với Iran nhưng không từ bỏ phương án quân sự - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS/Al Drago.

Các bước chuẩn bị sau cùng cho cuộc họp vào thứ Sáu tại Oman đã diễn ra trong khi căng thẳng tiếp tục tăng cao sau những diễn biến Mỹ tập trung lực lượng tại Trung Đông.

Các cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra ngay cả trong khi hai nước tham dự vẫn còn nhiều bất đồng về nội dung cuộc họp, và yếu tố này đã gia tăng những nghi ngờ về khả năng những đàm phán có thể dẫn tới ký kết thỏa thuận. Ông Trump đã từng nhiều lần đe dọa sẽ tổ chức không kích nhằm vào Iran nếu không có thỏa thuận nào được ký kết.

Trong thời gian qua, chính phủ Mỹ đã thể hiện mong muốn các thảo luận sẽ đề cập tới vấn đề kho vũ khí tên lửa của Iran và các vấn đề khác, trong khi chính quyền Tehran đã kiên quyết yêu cầu tập trung vào chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của quốc gia nay. Hiện vẫn chưa rõ những bất đồng này đã được giải quyết hay chưa.

Trước cánh báo chí, trả lời các câu hỏi về các cuộc họp tới đây, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Tổng thống (Trump) luôn đặt phương án ngoại giao là lựa chọn hàng đầu mỗi khi làm việc với các quốc gia trên toàn thế giới, bất kể là với đồng minh hay đối thủ".

Cô đã nhắc lại quan điểm của ông Trump, khẳng định "ông đã khẳng định rất rõ ràng cần phải loại bỏ toàn bộ khả năng hạt nhân" trong những yêu cầu hướng tới Iran.

"Ông muốn chờ đợi xem có thể ký kết thỏa thuận với họ không. Và mặc dù những thương lượng sẽ diễn ra, tôi muốn nhắc lại tới chính quyền Iran rằng ông có nhiều phương án để lựa chọn, bên cạnh phương án ngoại giao, với tư cách là tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang lớn nhất lịch sử thế giới".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tới Oman trong ngày thứ Năm. Phát ngôn viên của văn phòng ông, Esmail Baghaei cho biết, chính quyền Tehran sẽ tham gia thương lượng "với quan điểm và mục tiêu đạt được sự nhất trí công bằng, chấp thuận và tôn trọng đôi bên về vấn đề hạt nhân".

Ông Baghaei cũng cho biết: "Chúng tôi mong rằng phía Mỹ sẽ tham gia tiến trình này với trách nhiệm, tinh thần thực tế và nghiêm túc".

Ông Araqchi được dự kiến sẽ gặp đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner của Mỹ tại Muscat.

Trước thềm các cuộc đàm phán, cơ quan truyền thông quốc gia Press TV của Iran đã cho biết "một trong những mẫu tên lửa đạn đạo tầm xa tiên tiến nhất của quốc gia" này, tên lửa Khorramshahr 4, đã được triển khai tới một số điểm phóng tên lửa dưới lòng đất của IRGC. Tên lửa này có tầm tấn công 2.000km và có thể mang đầu đạn 1.500kg.

Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Iran chấp nhận giới hạn tầm tấn công nhỏ hơn nhiều cho những tên lửa của quốc gia này.

Những cảnh báo thẳng thừng của ông Trump và những cam kết đáp trả của Iran đã khiến chính phủ các nước trong khu vực lên tiếng xoa dịu tình hình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, chính phủ nước này đã nỗ lực ngăn cản những căng thẳng Mỹ-Iran đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột mới. Ông đã dành nhiều năm củng cố quan hệ với ông Trump cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng của chính quyền Ankara trên toàn khu vực này.

Phát biểu trước phóng viên trên chuyến bay trở về nước sau chuyến công du tại Ai Cập, ông Erdogan cho biết các thảo luận cấp lãnh đạo giữa Mỹ và Iran có thể sẽ mang lại nhiều kết quả sau các thương lượng cấp thấp hơn tại Oman trong ngày thứ Sáu.

Nguyễn Quang Minh (Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.