Năm 2023, Hà Nội phấn đấu thêm 130 trường đạt chuẩn Quốc gia

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu thêm 130 trường đạt chuẩn Quốc gia

Thứ 5, 30/03/2023 | 11:15
0

Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, kiên trì triển khai, nhằm đem đến các điều kiện dạy - học đạt chuẩn, tạo ra "sản phẩm" đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022, chỉ tiêu thành phố giao xây dựng để công nhận mới 70 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia. Kết quả, tổng số trường đã được công nhận mới là 142 trường. Ngoài ra, còn có 130 trường được công nhận lại (thời hạn trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia là 5 năm).

Cụ thể, hiện số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia của toàn thành phố là 1.622 trường trong tổng số 2.248 trường, chiếm tỉ lệ 72,3%. Trong đó, cấp trung học cơ sở có tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn cao nhất với 80%; cấp mầm non 71,3%; cấp tiểu học 67,9% và cấp trung học phổ thông 66,1%.

Trong đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022 nhiều đơn vị đã thực hiện vượt chỉ tiêu được giao như: huyện Ba Vì có 14 trường được công nhận mới, trong khi chỉ tiêu 7 trường. Quận Bắc Từ Liêm có 7 trường được công nhận mới trong khi chỉ tiêu 2 trường. Quận Hà Đông có 6 trường được công nhận mới, trong khi chỉ tiêu 4 trường. Huyện Mỹ Đức có 6 trường được công nhận mới, trong khi chỉ tiêu 4 trường. Huyện Mê Linh có 4 trường được công nhận mới, trong khi chỉ tiêu 2 trường.

Theo kế hoạch, năm 2023 Hà Nội giao chỉ tiêu xây dựng 130 trường chuẩn Quốc gia, gồm 46 trường mầm non, 53 trường tiểu học, 28 trường THCS và 3 trường THPT. Theo báo cáo rà soát của các quận, huyện, thị xã đến tháng 2/2023, các đơn vị đăng ký xây dựng tăng 43 trường so với chỉ tiêu, nâng tổng số trường trong kế hoạch xây dựng công nhận mới trong năm 2023 là 173 trường.

Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia đối với chất lượng giáo dục của Thủ đô và biểu dương các đơn vị làm tốt nội dung này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy, học đồng bộ, hiện đại.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các trường đã được phê duyệt và các trường đã được ghi vốn trong kế hoạch.

Theo báo cáo rà soát của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến tháng 2/2023, các đơn vị đăng ký xây dựng tăng 43 trường so với chỉ tiêu, nâng tổng số trường trong kế hoạch xây dựng công nhận mới trong năm 2023 là 173 trường.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đạt chuẩn Quốc gia ở mức 80-85%.

Để thực hiện mục tiêu trên, việc xây dựng trường công lập đạt chuẩn Quốc gia được cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, kiên trì triển khai, nhằm đem đến các điều kiện dạy - học đạt chuẩn, tạo ra "sản phẩm" đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô.

Trúc Chi (theo Giáo Dục Việt Nam, VTV)

Hà Nội đặt mục tiêu 85% trường công lập đạt chuẩn Quốc gia

Thứ 5, 29/09/2022 | 14:43
Uỷ ban nhân dân Tp.Hà Nội ban hành kế hoạch xây dựng trường công lập đạt chuẩn Quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Vì sao trường đạt chuẩn quốc gia vẫn phải sử dụng phòng gỗ dạy học?

Thứ 5, 01/09/2022 | 15:00
Việc một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia sử dụng phòng gỗ xuống cấp để làm lớp học cho 26 học sinh lớp 2 khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng.

Huyện Ba Vì phấn đấu 90% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

Thứ 5, 25/08/2022 | 17:53
Năm học vừa qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục huyện Ba Vì vẫn hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình GDPT 2018.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.