Nam sinh lớp 10 tử vong sau vụ nổ nghi chế tạo pháo

Nam sinh lớp 10 tử vong sau vụ nổ nghi chế tạo pháo

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 29/01/2021 | 12:29
0
Chỉ trong 1 ngày, hai nhóm học sinh ở Nghệ An đã tự chế pháo dẫn đến vụ nổ thương tâm, khiến 1 em tử vong và 4 em khác trọng thương, dập nát bàn tay.

5 nam sinh trọng thương nghi do tự học chế pháo

Sáng 29/1, ông Hoàng Đình Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tổ chức cán bộ xuống thăm hỏi, động viên gia đình có 2 học sinh bị thương, nghi dùng thuốc nổ làm pháo vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 28/1, người dân xóm Đô Lương, xã Tân An phát hiện tiếng nổ lớn tại gia đình bà Nguyễn Thị Vân (63 tuổi) nên chạy qua kiểm tra. Lúc này, người dân tá hỏa phát hiện 2 nam sinh nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết thương.

Sau đó, mọi người đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu, tuy nhiên 1 em không qua khỏi. Nạn nhân tử vong được xác định là em Bùi Thuận M. (16 tuổi), còn nạn nhân bị thương là cháu Đặng Đình Danh Ph. (6 tuổi). Tại hiện trường, những người chứng kiến ghi nhận nhiều giấy tự cuốn pháo và mùi thuốc pháo.

Tin nhanh - Nam sinh lớp 10 tử vong sau vụ nổ nghi chế tạo pháo

Hiện trường vụ nổ pháo khiến 1 em học sinh tử vong.

Sự việc được báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo người dân nghi ngờ, em Bùi Thuận M. đã tiến hành chế tạo pháo dẫn đến vụ việc đau lòng xảy ra.

Liên quan đến vụ việc, thầy Trần Trung – Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3 xác nhận, em Bùi Thuận M. đang là học sinh lớp 10 của trường này. “Hiện các giáo viên đang đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh. Còn cháu Đặng Đình Danh Ph. sau một thời gian cấp cứu đã dần phục hồi, hiện tại sức khỏe đã ổn định”, thầy Trung nói.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3, gia đình nạn nhân Bùi Thuận M. có hoàn cảnh éo le khi bố mẹ chia tay nhau từ lâu. Mẹ của M. đi nước ngoài làm ăn 10 năm trước vẫn chưa về. Hàng ngày, M. sống với bà ngoại.

Tại một diễn biến khác, vào khoảng 14h cùng ngày, một nhóm học sinh cùng học lớp 10A1, Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đến nhà em T.M.K. (16 tuổi), trú khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn để chơi.

Tại đây, nhóm học sinh này đưa thuốc nổ ra tự chế pháo. Trong quá trình chế không may pháo phát nổ khiến 3 em học sinh bị thương nặng. Trong 3 em bị thương, em P.Đ.H. bị thương nặng nhất với vết thương dập nát hai bàn tay, vùng mặt, cổ. Sau khi được sơ cứu, em H. đã được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh cứu chữa.

Về vụ việc, bác sĩ Hồ Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn cho biết: “Sau khi bị thương, các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế chúng tôi. Qua cấp cứu cho thấy, có một nam học sinh bị hỏng cả hai bàn tay. Bệnh nhân bị khá nặng nên đã cho chuyển lên tuyến trên. Bệnh nhân này có khả năng phải cắt cả hai bàn tay”.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nam Đàn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và tiến hành mời em T.M.K đến trụ sở cùng với phụ huynh để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cảnh báo về tình trạng nổ pháo

Cô Lê Thị Hiền – Hiệu trưởng Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn xác nhận học sinh của trường bị thương trong vụ tai nạn trên. Trong đó một em đang cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị thương nặng, dập nát 2 tay.

“Sự việc đáng tiếc diễn ra vào thời điểm giáp Tết, các trường đã nắm thông tin và liên hệ với gia đình học sinh gặp nạn để động viên. Thời gian qua, ngành giáo dục và các nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền về việc sử dụng pháo nổ và yêu cầu phụ huynh học sinh cùng ký cam kết. Đồng thời cảnh báo về mối nguy hiểm của các loại pháo nổ. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp tai nạn đáng tiếc liên quan đến pháo gây ra”, cô Hiền nói.

Tin nhanh - Nam sinh lớp 10 tử vong sau vụ nổ nghi chế tạo pháo (Hình 2).

Nam sinh ở huyện Nam Đàn bị thương ở tay do vụ nổ.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị đã ban hành công văn yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện; các trường phối hợp với cơ quan chức năng triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức cho học sinh đảm bảo ANTT, thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

“Nhà trường cũng đã tổ chức cho các em tiến hành ký cam kết không vi phạm pháp luật về việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, ở nhà các bậc phụ huynh cần quan tâm, nhắc nhở, quản lý con em mình trong độ tuổi thanh thiếu niên không chế tạo pháo, không nổ pháo. Bởi lứa tuổi này thường hay hiếu kỳ, thích thể hiện mà chưa lường trước được hết hậu quả”, ông Hoàn nói.

Ngày 29/1, ông Cao Tiến Thìn - Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ tiến hành điều tra vụ nổ khiến một em học sinh tử vong, một em khác trọng thương nghi do dùng thuốc nổ chế pháo.

 

Điều tra nguyên nhân 2 nam sinh thương vong do đốt pháo nổ

Thứ 6, 29/01/2021 | 11:32
Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ nguyên nhân nam sinh lớp 10 đốt pháo nổ gây tử vong xảy ra trên địa bàn.

Phát hiện 17 học sinh tự chế pháo nổ bán cho các bạn khác chơi Tết

Thứ 2, 25/01/2021 | 19:33
17 học sinh từ 11đến 13 tuổi tại Thanh Hóa đã lên mạng học cách làm pháo nổ sau đó mang bán cho các bạn khác để đốt trong dịp Tết.

Phát hiện ba học sinh cấp 2 ở Quảng Ninh tự chế tạo pháo nổ

Thứ 7, 23/01/2021 | 14:20
H. khai nhận số pháo trên được bản thân và 2 người còn lại tìm hiểu qua mạng xã hội, sau đó mua các tiền chất về thực hành chế tạo pháo.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.