Nam thanh niên 18 tuổi đạp xe gần 700km về Nghệ An do dịch Covid-19

Nam thanh niên 18 tuổi đạp xe gần 700km về Nghệ An do dịch Covid-19

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 08/09/2021 | 18:26
0
Vào tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm việc làm, nhưng do dịch Covid-19 nên Lương Văn Khôi đành đạp xe vượt gần 700km về quê.

Bị trộm hết tiền khi đang về quê

Ngày 8/9, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị này vừa tiếp nhận và bố trí em Lương Văn Khôi, SN 2003, trú xã Bắc Lý vào khu cách ly tập trung của xã để cách ly theo quy định phòng dịch.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Khôi đi vào tỉnh Thừa Thiên - Huế để kiếm việc làm. Tại đây, em ở trọ tại phường An Cựu, TP.Huế rồi làm thuê nhưng công việc chỉ tạm bợ, bấp bênh. Thời gian gần đây, dịch bệnh phức tạp, việc làm không có, tiền trang trải cuộc sống đã hết nên nam thanh niên này quyết định trở về quê nhà.

Dân sinh - Nam thanh niên 18 tuổi đạp xe gần 700km về Nghệ An do dịch Covid-19

Chiếc xe đạp Khôi dùng để trở về quê.

Tiền không có, xe khách không chạy, Khôi chưa biết về quê bằng cách gì thì được người chủ trọ cho chiếc xe đạp cũ nên quyết định đạp xe từ TP.Huế về nhà. Quãng đường gần 700km.

Ngày 3/9, nam thanh niên bắt đầu xuất phát. Ban ngày, Khôi đạp xe, đến đêm khuya thấy mệt thì nghỉ. Đêm đầu tiên, Khôi chọn trạm thu phí ở tỉnh Quảng Trị để làm chỗ dừng chân và ngủ.

Trên đường về Khôi gặp một thanh niên giới thiệu tên là Đình, quê Hà Tĩnh cùng đi xe máy về quê. Đình rủ ở lại tỉnh Quảng Bình để xin việc nên Khôi đồng ý ở lại cùng. Thế nhưng, khi Khôi đang ngủ, kẻ này đã lấy tiền và chiếc điện thoại của Khôi rồi bỏ trốn.

Khi tỉnh dậy, Khôi tiếp tục đạp xe về quê. Trên đường đi, lúc đói, Khôi vào quán xin cơm và nói về Nghệ An tránh dịch nên nhiều người nhiệt tình hỗ trợ mà không lấy tiền.

Dân sinh - Nam thanh niên 18 tuổi đạp xe gần 700km về Nghệ An do dịch Covid-19 (Hình 2).

Quãng đường nam thanh niên đạp xe về nhà gần 700km

Sau 4 ngày đạp xe, đến ngày 7/9, Khôi đi về đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của huyện Kỳ Sơn. Sau khi khai báo y tế, nam thanh niên được lực lượng chức năng làm test nhanh miễn phí.

Thấy hoàn cảnh của nam thanh niên khó khăn, Thượng úy Ngô Quang Lộc, Công an huyện Kỳ Sơn làm việc tại chốt kiểm soát đã hỗ trợ Khôi số tiền 300.000 đồng. Sau khi có kết quả test nhanh Covid-19 âm tính, Khôi được bố trí vào khu cách ly tập trung của xã Bắc Lý để cách ly phòng chống dịch.

Ông Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn cho biết: “Xã phát một số vật dụng cần thiết cho Khôi để vào khu cách ly tập trung theo quy định. Việc ăn uống hàng ngày sẽ được gia đình nấu và mang đến gửi tại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sẽ đưa vào cho Khôi”.

Dân sinh - Nam thanh niên 18 tuổi đạp xe gần 700km về Nghệ An do dịch Covid-19 (Hình 3).

Khu cách ly tại trạm y tế xã Bắc Lý hiện đang quá tải do công dân về quê tránh dịch.

Dựng nhà bằng tre nứa trên núi để làm khu cách ly Covid-19

Theo Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, thời gian trước địa phương tận dụng thời gian nghỉ hè nên mượn các điểm trường làm khu cách ly tập trung cho người dân khi về quê. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã bước vào năm học mới, nên chính quyền đã trả lại để các trường học sửa sang, phun khử trùng chuẩn bị đón các em trở lại trường.

Toàn xã có một trạm y tế, số phòng chỉ đủ để làm việc không có để làm khu cách ly. Sáng 5/9, 24 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và trở về nhà cách ly tiếp theo quy định. Thế nhưng, xã có khoảng 600 người đang đi làm ăn ở ngoại tỉnh chưa về. Hơn nửa trong số đó đang làm ở các tỉnh phía Nam và đã đăng ký xin về quê tránh dịch Covid-19”, ông Cụt Văn Long cho biết.

Dân sinh - Nam thanh niên 18 tuổi đạp xe gần 700km về Nghệ An do dịch Covid-19 (Hình 4).

Đoàn thanh niên cùng người dân địa phương chặt tre nứa để làm nhà cách ly.

Trước thực trạng trên, chính quyền xã đã vận động người dân ở các bản làng cùng đoàn viên thanh niên chặt tre, nứa dựng lên những căn phòng làm khu cách ly. Mỗi căn nhà được thiết kế cách nhau 2m, khu nhà có khu vực vệ sinh riêng. Các căn nhà bằng tre nứa này cũng được dựng lên ở một khu bãi đất trống, cách xa khu dân cư để đảm bảo việc quản lý cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những căn nhà này do người dân tự đóng góp vật liệu và công sức, chỉ trong ít ngày, dãy nhà tre nứa đã được dựng lên, sẵn sàng cho việc tiếp nhận các công dân trở về cách ly tại địa phương. Hiện bà con các bản đã làm được 13 nhà tranh tre nứa, mỗi nhà có thể ở được 4-5 người”, ông Long chia sẻ.

Dân sinh - Nam thanh niên 18 tuổi đạp xe gần 700km về Nghệ An do dịch Covid-19 (Hình 5).

Xã Bắc Lý đã hoàn thành 13 căn nhà bằng tre nứa để sẵn sàng đón những công dân của mình từ vùng dịch trở về.

Đến thời điểm này, xã Bắc Lý đã hoàn thành 13 căn nhà bằng tre nứa để sẵn sàng đón những công dân của mình từ vùng dịch trở về. Hiện nay trong số những người đã đăng ký về quê dịp vừa qua, xã luôn vận động người thân khi nào có người về, báo ngay để xã lên kế hoạch đón và đưa vào khu cách ly kịp thời.

Được biết, xã Bắc Lý có 13 bản khó khăn, trong đó có 11 bản người Khơ Mú, 1 bản người Mông, 1 bản người Thái với gần 5.000 nhân khẩu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn hơn 62%.

Nghệ An: Cách ly tập trung 65 học sinh tiểu học do xuất hiện ca F0

Thứ 4, 08/09/2021 | 11:51
Trong chùm lây nhiễm Covid-19 vừa xuất hiện tại Nghệ An có hai học sinh tiểu học. Vì vậy, 65 em học sinh cùng lớp phải cách ly tập trung.

Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 07/09/2021 | 17:55
Người chồng sốt, đau họng nhưng không đi khám mà tự mua thuốc về uống. Sau đó, hai vợ chồng và con được xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc khi Nghệ An đang căng mình chống dịch

Thứ 3, 07/09/2021 | 09:56
Khi cả tỉnh Nghệ An đang căng mình chống dịch Covid-19 thì các đối tượng đã tổ chức “sát phạt” nhau bằng hình thức đánh bạc.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.