Nam thanh niên 25 tuổi không thể ngẩng đầu vì thói quen nhiều người trẻ mắc phải

Chủ nhật, 18/05/2025 10:31

Trước khi đến bệnh viện, nam thanh niên bị đau cổ nghiêm trọng và khó khăn khi nuốt thức ăn, khiến cân nặng giảm sút nhanh chóng. Cuối cùng, anh còn không thể nhấc đầu hay cử động cổ thoải mái được.

Theo báo cáo đăng tải trên Tạp chí JOS Case Reports, bệnh nhân nam người Nhật Bản được ghi nhận bị đau cổ kéo dài, gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn và sút cân nghiêm trọng trước khi tới bệnh viện. Cổ anh yếu đến mức không thể tự đỡ nổi đầu, kèm theo một khối phồng lớn ở phía sau gáy.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân từng là một cậu bé hoạt bát nhưng bị bắt nạt nghiêm trọng khi học cấp 2, dẫn tới việc bỏ học và tự giam mình trong phòng. Từ đó, anh dành hầu hết thời gian để chơi điện thoại, với tư thế cúi đầu kéo dài hàng giờ mỗi ngày suốt nhiều năm.

Nam thanh niên 25 tuổi không thể ngẩng đầu vì thói quen nhiều người trẻ mắc phải- Ảnh 1.

Vết phồng từ cổ của thanh niên do sử dụng điện thoại quá nhiều.

Chính tư thế sai lệch này đã khiến các đốt sống cổ của anh bị biến dạng, trượt khỏi vị trí ban đầu, đồng thời hình thành mô sẹo ở phần trên cột sống do bị "kéo giãn cực độ" trong thời gian dài.

Nam bệnh nhân được chẩn đoán mắc "hội chứng cúi đầu". Đây là tình trạng bệnh lý hiếm gặp thường liên quan đến các bệnh thần kinh cơ bẩm sinh hoặc dị tật cột sống gây ra do giữ cổ cúi xuống trong thời gian dài.

Ban đầu, các bác sĩ thử điều trị bằng cách cho anh đeo vòng cố định cổ. Tuy nhiên, bệnh nhân lại phàn nàn về việc gặp tình trạng tê liệt. Vì vậy, những nhân viên y tế đành phải tìm kiếm giải pháp khác.

Các bác sĩ cắt bỏ một phần nhỏ đốt sống, mô sẹo bị biến dạng và chèn vít, thanh kim loại vào xương cổ để điều chỉnh tư thế.

Nam thanh niên 25 tuổi không thể ngẩng đầu vì thói quen nhiều người trẻ mắc phải- Ảnh 2.

Một năm sau, kết quả tái khám cho thấy khả năng vận động cổ đã hoàn toàn hồi phục. (Ảnh: ODD)

6 tháng sau khi trải qua các ca phẫu thuật cổ, bệnh nhân đã có thể dễ dàng nâng đầu lên và giữ đầu ở đúng vị trí. Một năm sau, chàng trai dần hồi phục chức năng để vận động thoải mái hơn và không bị tái phát bệnh tình.

Theo nhóm bác sĩ thực hiện nghiên cứu, đây là một trường hợp hiếm của "hội chứng cúi đầu" nhưng cảnh báo rõ ràng về tác hại lâu dài của việc cúi đầu nhìn màn hình quá mức, đặc biệt trong giới trẻ.

"Hội chứng này thường liên quan đến các bệnh lý thần kinh cơ," báo cáo cho biết, "nhưng cũng có thể xảy ra ở những người giữ cổ ở tư thế cúi gập trong thời gian kéo dài, như trường hợp bệnh nhân này."

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng điện thoại, đặc biệt là thanh thiếu niên, nên giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, thay đổi tư thế thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ hệ cơ xương, tránh rơi vào những hậu quả khó lường như trên.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.