Sớm hoàn thiện tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em

Sớm hoàn thiện tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 12/01/2022 | 16:49
0
Các đại biểu mong muốn, bộ tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em sẽ nhanh chóng được sử dụng.

Ngày 12/1/2022, Hội Luật gia Việt Nam và UNICEF đã phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến lần thứ hai tham vấn cho Tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em. Hoạt động này nằm trong Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, với đóng góp tài chính từ UNICEF và UNDP. Chương trình do hai cơ quan này của Liên Hợp Quốc thực hiện, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp và các cơ quan của Việt Nam. Đồng thời, hoạt động cũng được tài trợ bởi chính phủ Nhật Bản và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Sự kiện - Sớm hoàn thiện tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em

Toàn cảnh cuộc họp.

Tài liệu truyền thông này đã được Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với chuyên gia xây dựng, tổ chức lấy ý kiến tham vấn lần thứ nhất vào đầu tháng 11/2021. Cuộc hội thảo lần này được tổ chức với mục đích tham vấn ý kiến của các chuyên gia, đội ngũ thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý để tiếp tục hoàn thiện Tài liệu.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh cho biết, trong những năm qua Hội Luật gia Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân nói chung và cho phụ nữ, trẻ em nói riêng. Trong suốt quá trình đó, Hội Luật gia Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ có hiệu quả của UNICEF. Gần đây nhất là hoạt động xây dựng tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em.

Sự kiện - Sớm hoàn thiện tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em (Hình 2).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh phát biểu tại hội thảo.

“Sau hội thảo lần 1 diễn ra hồi tháng 11/2021, nhóm chuyên gia cùng Hội Luật gia Việt Nam đã chỉnh sửa, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo. Hội thảo lần 2 hôm nay với mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến tiếp thu của các đại biểu trước khi hoàn thiện, tổ chức sản xuất và đưa vào sử dụng trong công tác tuyên truyền”, Phó Chủ tịch Lê Thị Kim Thanh nhấn mạnh.

Sự kiện - Sớm hoàn thiện tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực với trẻ em (Hình 3).

Các đại biểu tham dự trực tuyến.

Chia sẻ tại buổi khai mạc, Bà Nguyễn Thanh Trúc, chuyên gia về quyền trẻ em của UNICEF cho biết công tác truyền thông nâng cao nhận thức, phổ biến và giáo dục pháp luật luôn được coi là giải pháp trọng tâm trong hoạt động phòng, ngừa xâm hại người chưa thành niên ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua tình hình bạo hành, mua bán người chưa thành niên vẫn còn rất phức tạp. Điều đó, đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại về công tác truyền thông về rất nhiều phương diện…

“Tôi mong muốn rằng sau cuộc họp ngày hôm nay, Hội Luật gia Việt Nam có thể cùng nhóm tác giả và đơn vị tư vấn nhanh chóng hoàn thành việc in ấn, sản xuất, đăng tải những sản phẩm truyền thông này lên trang web chính thức và trang mạng xã hội (nếu có) của Hội Luật gia cũng như các chi Hội luật gia các địa phương, và phân phát đến tận tay trẻ em, cha mẹ, cũng như mọi người dân trong cộng đồng”, bà Thanh Trúc bày tỏ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được lắng nghe phần trình bày về những nội dung của Tài liệu và tiếp tục cho các ý kiến xác đáng, hữu ích để nhóm tác giả và đơn vị tư vấn hoàn thiện bộ tài liệu.

Tổng kết năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật

Thứ 3, 28/12/2021 | 17:57
Năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tư vấn cho ngàn lượt người về pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Thứ 2, 20/12/2021 | 19:52
Trong những tháng cuối năm 2021, Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức được 15 buổi Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai, thu hút tới ngàn lượt người tham dự.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức trao huy hiệu 60 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng

Thứ 6, 03/12/2021 | 20:22
Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu 60 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.