Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật cho nạn nhân bị mua bán người tại Việt Nam

Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật cho nạn nhân bị mua bán người tại Việt Nam

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 29/12/2021 | 18:08
0
Có đường biên giới với 3 quốc gia, trải dài 25 tỉnh, điều này tạo điều kiện cho các đối tượng coi Việt Nam là địa điểm trung chuyển, mua bán người trái pháp luật.

Sáng 29/12, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ tổ chức hội thảo về nâng cao vai trò của các tổ chức tư vấn pháp luật trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại Việt Nam.

Hội thảo dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Hội thảo là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu trong chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, cụ thể là “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong phòng, chống mua bán người”.

Đối thoại - Nâng cao vai trò tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật cho nạn nhân bị mua bán người tại Việt Nam

 Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Phát biểu trong phần khai mạc, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam thông tin: “Trong những năm vừa qua, tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em đã trở thành một vấn nạn, có xu hướng gia tăng ở quy mô toàn cầu, trong đó có Việt Nam”.

Ở Việt Nam, theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, từ năm 2010 đến tháng 6/2021, đã phát hiện gần 3.500 vụ, với 5.000 đối tượng, lừa bán gần 7.500 nạn nhân. Riêng từ năm 2019 đến nay, đã phát hiện hơn 370 vụ, với gần 500 đối tượng, lừa bán hơn 550 nạn nhân. Tội phạm mua bán người đã xuất hiện trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố.

Mặt khác, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới để hạn chế lây lan dịch bệnh, nhu cầu tìm việc làm để ổn định đời sống của một bộ phận quần chúng nhân dân gặp khó khăn.

Phụ nữ và trẻ em, chiếm hơn 85% nạn nhân mua bán người, cũng là nhóm người bị ảnh hưởng tiêu cực nhất trong đại dịch.

“Chính vì vậy, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đã luôn coi công tác phòng, chống mua bán người là một nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này”, ông Quyền bày tỏ.

Trên thực tế, có thể thấy bước đầu các Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước cũng như các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức xã hội đã tổ chức tốt việc thực hiện Trung tâm trợ giúp pháp lý cho nạn nhân của tội mua bán người.

Tuy nhiên, do đây là loại tội phạm phức tạp, mang tính xuyên biên giới, đòi hỏi sự phối hợp cao với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, nên công tác trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực này phần nào còn hạn chế, cần được tiếp tục cải thiện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân mua bán người cần được đào tạo các kỹ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ được hiệu quả và chất lượng hơn.

Trước thực trạng đó, sự kiện được diễn ra mục đích chính là xác định những khó khăn của nạn nhân bị mua bán trong việc tiếp cận dịch vụ pháp lý.

Bên cạnh đó thảo luận về những cách thức nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận dịch vụ pháp lý cho nạn nhân bị mua bán.

Đặc biệt là chia sẻ các thực tiễn tốt trong sàng lọc nạn nhân bị mua bán và các thực tiễn tốt trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán.

Theo thống kế của Cục C02: từ năm 2016 - 11/2019, Lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định 2.814 nạn nhân, trong đó 75% từ Trung Quốc trở về; 51,88% nạn nhân được giải cứu; 48,11% nạn nhân tự trở về.

Theo thống kê của Cục A08, từ ngày 01/01/2016- 30/09/2020, Cục A08 đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh 179 trường hợp nạn nhân bị mua bán theo đề nghị của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó xác minh, xác định 174 trường hợp (nữ chiếm 95%) là nạn nhân bị mua bán, 05 trường hợp chưa xác minh được do đương sự cung cấp thông tin không chính xác nên không có cơ sở để xác minh, xác định nạn nhân, trong đó số nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc là 111 người, Campuchia 25 người, Malaysia 13 người.

 

Vĩnh Long: Triệt phá sới bạc, thu giữ 360 triệu đồng

Thứ 4, 29/12/2021 | 12:51
Khi phát hiện Công an, các đối tượng tháo chạy theo nhiều hướng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã truy bắt 14 đối tượng liên quan, tạm giữ số tiền 360 triệu đồng.

Tiếp tay cho Công ty Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung đối mặt 4 năm tù

Thứ 4, 29/12/2021 | 10:30
Bị cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 3 – 4 năm tù.

Lời khai của kẻ vừa ra tù lại phạm tội giết người vì mâu thuẫn bộc phát

Thứ 4, 29/12/2021 | 09:00
Do mâu thuẫn bộc phát, Lê Đăng Tuấn dùng dao tấn công khiến cho anh C. tử vong. Gây án xong Tuấn bỏ trốn và bị công an bắt giữ ngay sau đó.
Cùng tác giả

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
Cùng chuyên mục

Quốc hội dự kiến Kỳ họp thứ 7 khai mạc ngày 20/5, xem xét nhiều nội dung

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:12
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát...

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:02
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 128,8km.

Đề xuất giảm mức hình phạt tù với người chưa thành niên phạm tội

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:47
Tòa án nhân dân tối cao đề xuất giảm mức phạt tù đối với người dưới 18 tuổi phạm tội so với quy định tại Bộ luật Hình sự.

Quy định cụ thể hơn các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng việc quy định này nhằm tạo sự minh bạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.