Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến quần chúng nhân dân.
Đặc biệt, vận động và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viện, đoàn viên, thanh niên và người dân tích cực tham gia phòng chống các hình thức bạo hành, bạo lực trong gia đình; giáo dục con em trong gia đình ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi ứng xử của các em trong các mối quan hệ xã hội. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường.
Mới đây, tại trường THCS - THPT Diên Hồng (phường Diên Hồng, Tp.Hồ Chí Minh), UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng các ban ngành, đoàn thể phường Diên Hồng đã thực hiện Phiên Tòa giả định xét xử vụ án hình sự "Bạo lực gia đình - bạo hành trẻ em".
Tham dự Phiên tòa có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Tp.HCM; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đặc biệt, có sự tham dự của đại diện Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, thầy cô, các em sinh viên trường Đại học Ngoại thương - cơ sở Hà Nội và gần 300 giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn phường.
Thành phần tham gia Phiên tòa giả định là các Luật sư thuộc đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Phiên tòa giả định tại phường Diên Hồng, Tp.HCM.
Nội dung cáo trạng đưa vụ án ra xét xử căn cứ vào điểm a, khoản 2, điều 140 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội hành hạ người khác. Cụ thể là hành vi phạm tội của cha dượng (Lê Hoài Nam) đã nhiều lần hành hạ con riêng của vợ (cháu Lê, 4 tuổi).
Trong diễn biến của phiên tòa, khi Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi bà Tuyết - mẹ của bị hại: "Bản thân bà thấy thái độ của ông Nam hung hăng, mỗi lần say xỉn hay đánh con bà như vậy mà tại sao bà tiếp tục để con mình sống trong cảnh đó?", bà Tuyết trả lời lí nhí: "dạ, tôi biết mình sai". Đây cũng là thực trạng xã hội đang cần sự cảnh tỉnh trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Trong quá trình xét hỏi, Hội thẩm Nhân dân đã hỏi bị cáo rằng: "Bị cáo đã đánh cháu Lê (người bị hại trong vụ án) bao nhiêu lần? Nếu cháu ấy là con ruột của bị cáo, bị cáo có đánh như vậy không? Câu hỏi ấy của vị Hội thầm nhân dân đã thu hút sự tập trung của tất cả mọi người đang tham dự, theo dõi phiên tòa. Bị cáo im lặng cúi đầu. Khoảng lặng này như một lời thức tỉnh mọi người về lương tâm, về tình thương và trách nhiệm đối với trẻ em.

Đại biểu, học sinh và người dân tham dự, theo dõi phiên tòa giả định tại phường Diên Hồng.
Nữ sinh Nguyễn Thùy Linh- Khoa Luật Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở Hà Nội cho biết: "Đây là lần đầu tiên em từ Hà Nội vào Tp.HCM tham dự phiên tòa giả định nên tâm trạng rất háo hức. Em thấy hoạt động này có ý nghĩa rất thiết thực cho giới trẻ hiện nay, nhất là các bậc làm cha mẹ, cần quan tâm để biết cách chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Riêng với bản thân em, đây là dịp trải nghiệm để áp dụng những kiến thức mình đã học từ nhà trường".
Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Diên Hồng cho biết: "Phiên tòa này có ý nghĩa rất lớn trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho các em học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn phường và các khu vực lân cận, nhất là về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao ý thức trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Đoàn Luật sư Tp.HCM.
Phiên tòa giả định được thực hiện thành công góp phần cho việc hoàn thành các chỉ tiêu mà Ban chỉ đạo Hè phường Diên Hồng Tp.HCM đã đề ra trong năm 2025.
Ở nước ta, phiên tòa giả định được xem là một kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khá hiệu quả trong thời gian qua. Hy vọng sẽ tiếp tục có những phiên tòa giả định được xét xử nhằm lan tỏa để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người, mọi nhà.
Phạm Thanh Tuyền