Bùi Bích Phương là người đẹp đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong 1988 – tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sau này. Khi đó, người đẹp gốc Hà Nội mới 17 tuổi.

Bùi Bích Phương là người đẹp đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Cô là một trong 2 người đẹp chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức đầu tiên năm 1988. Năm ấy, chỉ có 1 hoa hậu và 1 á hậu và người giành vị trí thứ 2 là người đẹp Nguyễn Thu Mai.
Không chỉ là người đẹp đầu tiên đăng quang Hoa hậu, công chúng còn nhớ đến cô với hình ảnh nàng hậu có chiều cao thấp nhất lịch sử, chỉ vỏn vẹn 1m58. Bù lại, Hoa hậu Bùi Bích Phương lại sở hữu số đo hình thể chuẩn chỉnh 86 - 60 - 88cm. Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiền hậu cùng lối ửng xử thông minh.

Sở hữu danh hiệu nhiều cô gái ao ước nhưng Hoa hậu Bùi Bích Phương chọn cách phát triển con đường học vấn.
Cô xuất thân trong một gia đình mang bề dày truyền thống về tri thức. Người cha của Hoa hậu Bùi Bích Phương là cố nghệ sĩ Bùi Đức Minh. Mẹ của cô cũng sinh ra trong một gia đình gia giáo, giàu truyền thống học tập. Vì vậy, Hoa hậu Bùi Bích Phương cũng được thừa hưởng truyền thống này từ ba mẹ.
Là người đẹp đầu tiên giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Bùi Bích Phương luôn ý thức được bản thân mình phải luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Cho đến tận bây giờ, khi đã qua 36 năm đăng quang, Bùi Bích Phương vẫn luôn ý thức và luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình. Chị tâm sự trong những lần ngồi "ghế nóng" BGK các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rằng, bản thân cũng được coi như là "chị cả" mà đã là "chị cả" thì phải cố gắng như thế nào cho các em noi theo.
36 năm sau đăng quang, Hoa hậu Bùi Bích Phương vẫn tích cực đóng góp cho Hoa hậu Việt Nam. Chị đã có 5 lần ngồi trong Hội đồng thành viên Ban Giám khảo. Bùi Bích Phương cho biết, mỗi khi ngồi "ghế nóng", chị vẫn rưng rưng cảm xúc như một thí sinh.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.