Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Đỗ Thị Thơm

Đỗ Thị Thơm

Thứ 6, 23/03/2018 14:10

PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó Hiệu trưởng trường đại học Phòng cháy, chữa cháy (bộ Công an) cho biết, nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở tầng hầm các tòa nhà cao tầng đều bắt buộc phải có. Tuy nhiên, ban Quản lý tòa nhà có treo nội quy này hay chấp hành không lại là chuyện khác. Một việc nữa là, để đảm bảo an toàn, có việc phổ biến kiến thức phòng ngừa cho người dân sống tại chung cư, nhưng nhiều người cũng chẳng quan tâm.

Đại tá Xiêm nhận định, cháy chung cư Carina Plaza vào ban đêm, mất điện, trời tối, đó là một trong những yếu tố cản trở việc thoát nạn khi xảy ra cháy. 

“Trong các vụ cháy, thứ nguy hiểm nhất là khói. Ngọn lửa ở xa nhưng khói thì gần. Đa số người tử vong trong các vụ cháy là chết do ngạt khói. Chính vì thế, người dân cần tìm mọi cách để tránh hít phải khói. Đây là việc cần làm đầu tiên. Để tránh bị ngộp vì khói, hãy di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi. Mọi người có thể khoác thêm một chiếc áo được nhúng nước nếu có thể. Việc này, bố mẹ cũng cần phải hướng dẫn cho các bé”, Đại tá Xiêm chia sẻ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Một bé gái may mắn được cứu thoát.

Theo ông Xiêm, không chỉ với chung cư mà đến bất cứ tòa nhà nhiều tầng nào, điều đầu tiên mỗi người cần làm là phải quan sát để nếu không may xảy ra sự cố thì thoát nạn bằng cách nào.

“Đầu tiên là quan sát các lối đi dẫn đến cầu thang bộ, đường nào là ngắn nhất. Nhiều nơi, để chống trộm đã khóa cả cửa trên cửa dưới, nên cực kỳ cần thiết phải trang bị một chiếc búa ở bên trong. Làm như vậy để nếu có xảy ra sự cố mà không bình tĩnh tìm ra chìa khóa, có thể dùng búa phá cửa”, Đại tá Xiêm nói.

Trước ý kiến cho rằng, chúng ta diễn tập phòng cháy, chữa cháy thường là ban ngày, trong khi đó nếu vụ cháy xảy ra vào ban đêm sẽ khó xử lý tốt, Đại tá Ngô Văn Xiêm cho biết, tập huấn cho người dân vào ban đêm là cực khó.

“Quan trọng nhất là phải giả định các tình huống, hướng dẫn chi tiết người dân cách xử lý, thoát nạn an toàn. Ban ngày thì nhìn thấy, dễ xác định các điều kiện để thoát hiểm. Ban đêm trời tối nên điều kiện để thoát nạn sẽ khó hơn. Người dân cần cố gắng ra các lối thoát gần nhất. Dùng điện thoại, đèn pin để tạo ra ánh sáng, vừa để di chuyển, vừa để người khác phát hiện ra bạn”, Đại tá Xiêm nói thêm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.