Nêu gương của cấp ủy, người lãnh đạo Chi bộ

Nêu gương của cấp ủy, người lãnh đạo Chi bộ

Thứ 7, 20/03/2021 | 15:38
0
Qua thực tiễn triển khai, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được xây dựng và nhân rộng; góp phần từng bước nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của bộ, ngành Tư pháp.

Sáng 18/3, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng bộ Tư pháp và đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy bộ Nguyễn Kim Tinh cho biết: Trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy bộ Tư pháp và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Việc thực hiện và các hoạt động cụ thể của Kế hoạch bám sát hướng dẫn cấp trên,  phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ và từng tổ chức Đảng. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, bài bản; cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày, gắn với việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, công việc chuyên môn và sinh hoạt đoàn thể.

Trong sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề đưa việc học tập Chỉ thị thành việc làm thường xuyên, lựa chọn những nội dung bức xúc, nổi cộm, lĩnh vực công tác đặc thù của đơn vị để đưa vào sinh hoạt, như: Chuyên đề thảo luận phòng chống căn bệnh thứ bậc trong hành chính; chuyên mục người tốt việc tốt của Báo Pháp luật Việt Nam; cùng nhiều chuyên trang, ấn phẩm khác.

Qua thực tiễn triển khai, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được xây dựng và nhân rộng; góp phần từng bước nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của bộ, ngành Tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức chưa đầy đủ và toàn diện về mục đích, yêu cầu và nội dung triển khai thực hiện; chưa có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thể hiện đặc trưng của bộ, ngành Tư pháp được nhân rộng và áp dụng thống nhất trong Đảng bộ…

Tiêu điểm - Nêu gương của cấp ủy, người lãnh đạo Chi bộ

Đảng ủy bộ Tư pháp tặng bằng khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. (Ảnh: TH).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng bộ Tư pháp yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của bộ, ngành Tư pháp; học tập theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là tư tưởng tiến bộ về Nhà nước pháp quyền, quyền tự do, bình đẳng của công dân, của con người. Bộ trưởng cũng lưu ý mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp phải luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Suy cho cùng, vấn đề Tư pháp là vấn đề ở đời và làm người” để tiếp tục xây dựng hình ảnh người cán bộ Tư pháp trong sạch, nhiệt tình, có uy tín, đam mê và tự hào về nghề nghiệp.

Nhân dịp này, Đảng ủy bộ Tư pháp đã tặng bằng khen đối với 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Theo dangcongsan.vn

Ngăn chặn hành vi tham nhũng, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu

Thứ 5, 01/10/2020 | 20:23
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao tính gương mẫu, thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng.

Đưa việc cán bộ, đảng viên nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Thứ 7, 24/11/2018 | 07:54
Ngày 23/11, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trực tiếp truyền đạt nội dung Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương”.

Thực hiện ngay Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ 6, 23/11/2018 | 16:02
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời chỉ đạo quyết liệt để Nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện ngay quy định nêu gương.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.