Nga bất ngờ lên tiếng về

Nga bất ngờ lên tiếng về "quyền loại bỏ" với hạ tầng vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 06/03/2019 | 07:40
0
Nga có quyền loại bỏ cơ sở hạ tầng vũ khí hạt nhân Mỹ tại châu Âu, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết.

Theo TASS, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga có quyền loại bỏ cơ sở hạ tầng vũ khí hạt nhân Mỹ tại châu Âu.

"Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tất cả các vũ khí hạt nhân của Mỹ quay trở lại nước này và cơ sở hạ tầng châu Âu vốn cho phép lưu giữ, hoạt động và triển khai vũ khí này sẽ được phá hủy", Thủ tướng Medvedev chia sẻ trên tờ Luxemburger Wort trước chuyến thăm Luxembourg.

Ông Medvedev cũng cho rằng điều này cũng tạo nên lo lắng cho các cuộc diễn tập quân sự sử dụng vũ khí hạt nhân thường xuyên của các thành viên NATO.

"Điều này chỉ tăng cường khả năng không cần thiết, hầu như tự làm của các quốc gia NATO", ông Medvedev cho biết đồng thời khẳng định, Mỹ chứ không phải Nga đã quyết định rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân quốc tế (INF) nhằm đảm bảo an ninh toàn cầu.

Tiêu điểm - Nga bất ngờ lên tiếng về 'quyền loại bỏ' với hạ tầng vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

"Đây là lý do tại sao Nga cũng có biện pháp đối xứng và áp dụng cho đến khi nào Mỹ loại bỏ các vi phạm... Chúng tôi không muốn đe dọa bất kỳ ai và chúng tôi không có ý định tấn công bất kỳ ai hay đấu tranh với họ. Bất kỳ nỗ lực nào liên quan đến các vấn đề hạt nhân sẽ chỉ làm cho tình hình quốc tế thêm căng thẳng", ông Medvedev cho biết. Đồng thời Thủ tướng Nga cũng khẳng định, tên lửa siêu thanh của Nga là giá trị và đáng tin cậy.

"Chúng tôi muốn hòa bình và ổn định tại châu Âu và tất nhiên, chúng tôi vẫn duy trì đối thoại với các quốc gia thành viên NATO. Chúng tôi muốn hợp tác với họ trong một vài vấn đề. Việc họp tác đều mang tính xây dựng và hi vọng cùng nỗ lực", ông Medvedev nói thêm.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng tốc độ của tên lửa là đặc tính kỹ thuật chứ không phải là biện pháp hòa bình. Ông khẳng định: "Tất nhiên chúng tôi không hề muốn phải sử dụng loại vũ khí này. Nga cho rằng chiến tranh là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi cân nhắc mọi nỗ lực tuân thủ an ninh quốc gia Nga".

Trước đó, ngày 4/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký sắc lệnh đình chỉ sự tham gia của Nga vào INF.

"Tôi ra lệnh đình chỉ việc thực hiện Hiệp ước INF giữa Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về việc loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn của họ từ ngày 8/12/1987 cho đến khi Mỹ khắc phục vi phạm các cam kết theo Hiệp ước nói trên hoặc cho đến khi hoàn thành thủ tục rời INF", sắc lệnh của Tổng thống Nga nêu rõ.

Mỹ đã chính thức đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước INF vào ngày 2/2, thủ tục rút khỏi hiệp ước sẽ mất 6 tháng.

Washington từ lâu đã cáo buộc Nga coi thường hiệp định được ký giữa hai nước vào năm 1987, cho rằng tên lửa mới của Nga là Novator 9M729 mà NATO gọi là SSC-8 vi phạm hiệp nước. INF cấm hai bên đặt tên lửa mặt đất tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu.

Nga bác bỏ cáo buộc này, nói rằng tầm xa của tên lửa mới nằm trong phạm vi cho phép của hiệp ước. Nga cho rằng Mỹ nghĩ ra cớ nhằm từ bỏ INF để có thể phát triển tên lửa mới. Nga cũng gạt bỏ yêu cầu của Mỹ phải phá huỷ tên lửa mới.

Xem thêm >> Nóng: Nga cảnh báo triển khai tên lửa tầm bắn toàn châu Âu nếu Mỹ đe dọa trước

Mỹ hợp lực tung đòn THAAD ở Israel, Nga gây sốc khi rút lại lời hứa giao S-300 cho Syria?

Thứ 3, 05/03/2019 | 12:45
Tổng thống Putin được cho là đã chấp nhận ngừng giao quyền kiểm soát hệ thống phòng không S-300 cho Syria sau cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu tuần trước.

Vì sao Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ đang "băng băng" tới đích lại bất ngờ "vấp ngã" cùng nhau ở Syria?

Thứ 2, 04/03/2019 | 15:00
Bộ ba Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ được coi như công thức định hình chiến thắng ở Syria, nhưng ở thời điểm hiện tại, mợi thứ lại đang rơi vào bế tắc.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.