Nga cứng rắn phản bác tuyên bố của Mỹ về sự “mắc kẹt” của Moscow ở Syria

Nga cứng rắn phản bác tuyên bố của Mỹ về sự “mắc kẹt” của Moscow ở Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 23/08/2018 | 13:52
1
Nga đã lên tiếng phản pháo tuyên bố trước đó của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Moscow đang “mắc kẹt” ở Syria, đồng thời Kremlin cảnh báo giới chức Mỹ không nên đưa ra những tuyên bố như vậy khi lính của họ vẫn còn đứng trên lãnh thổ của quốc gia chiến tranh ở Trung Đông.

“Thật sai lầm nếu ai đó tuyên bố rằng Nga đang mắc kẹt ở đâu đó, kể cả các đối tác Mỹ của chúng tôi”, phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 22/8. “Cũng nên nên nhớ rằng quân nhân Mỹ đang có mặt trên đất Syria. Điều này nên được khắc sâu vào tâm trí”.

Tiêu điểm - Nga cứng rắn phản bác tuyên bố của Mỹ về sự “mắc kẹt” của Moscow ở Syria

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton.

Trước đó, ông Bolton nói với các phóng viên tại thành phố Jerusalem rằng Washington có thể tận dụng “sự sa lầy” của Nga ở Syria để làm đòn bẩy kết thúc sứ mệnh của Iran tại đây.  

Trong những năm qua, Nga và Iran đã giúp đỡ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và quân đội Chính phủ nhằm diệt trừ những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan và các nhóm phiến quân gồm các chiến binh nước ngoài ẩn náu ở nhiều vùng đất rộng lớn tại Syria.

Sự hỗ trợ quan trọng của Iran và Nga đã giúp ông Assad gần như hoàn toàn giải phóng toàn bộ vùng phía Nam Syria, khu vực gần lãnh thổ do Israel chiếm đóng. Sự hỗ trợ đó khiến Tel Aviv bày tỏ những quan ngại nghiêm trọng, tăng cường các hoạt động chống lại Damascus.

Nga và Iran – cùng với Thổ Nhĩ Kỳ - cũng đã thành công trong vai trò trung gian thực hiện các tiến trình ngoại giao, đưa các bên tham chiến ngồi lại bàn đàm phán.

Ông Peskov nói rằng Nga “đóng một vai trò rất tích cực trong việc cứu Syria khỏi chủ nghĩa khủng bố quốc tế” và trong việc “đưa Syria vào quá trình giải quyết khủng hoảng thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.

“Ngoài ra, Nga tích cực thúc đẩy quá trình đưa người tị nạn Syria hồi hương và xây dựng đất nước sau chiến tranh”, phát ngôn viên Tổng thống Nga nói thêm.

Israel đã thúc giục Mỹ phải hành động nhiều hơn nữa để chấm dứt sự hiện diện của các cố vấn quân sự Iran tại vùng biên giới phía Bắc Israel-Syria, yêu cầu toàn bộ lực lượng do Iran hậu thuẫn cùng với Hezbollah phải rời đi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin để đề nghị ông Putin gây áp lực với Iran.

Vấn đề Syria cũng được nêu lên trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phần Lan vào tháng trước. Tổng thống Nga cũng đã bàn thảo về vấn đề này với ông Bolton vài tuần trước đó.

Tiêu điểm - Nga cứng rắn phản bác tuyên bố của Mỹ về sự “mắc kẹt” của Moscow ở Syria (Hình 2).

Nga-Mỹ có nhiều bất đồng xoay quanh vấn đề Syria.

Bolton: Ông Putin sẽ vui mừng khi thấy Iran rời Syria

Ông Bolton cho hay, Tổng thống Putin đã nói với ông rằng “lợi ích của Iran ở Syria không tương xứng với lợi ích của Nga ở Syria và ông sẽ hài lòng khi thấy Iran rút quân về”.

Tuy nhiên, trước đó, ông Putin nói với cựu phái viên Mỹ tại Liên Hợp Quốc rằng “tôi không thể làm được điều đó”, nhấn mạnh rằng việc khiến Iran đưa quân về phải là “nỗ lực chung Nga-Mỹ”.

Các quan chức giấu tên Mỹ đã xác nhận cuộc gặp giữa ông Bolton và Tổng thống Nga.

Nga vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Xem thêm: Không chịu khuất phục, phiến quân Syria quyết đáp trả quân đội Chính phủ

Syria: Kịch bản đáng sợ nếu quân đội ông Assad dùng vũ khí hóa học ở Idlib

Thứ 4, 22/08/2018 | 20:09
Mỹ, Pháp và Anh đe dọa sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công nhằm chiếm lại tỉnh Idlib.

Cố vấn Mỹ John Bolton tuyên bố Nga đang “mắc kẹt” ở Syria

Thứ 4, 22/08/2018 | 18:44
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố rằng Washington đang có cơ hội lớn trong các cuộc đàm phán khi Nga đang bế tắc ở Syria.

Không chịu khuất phục, phiến quân Syria quyết đáp trả quân đội Chính phủ

Thứ 4, 22/08/2018 | 19:00
Lãnh đạo các nhóm phiến quân cực đoan ở Syria đã công khai tuyên bố rằng lực lượng này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô chống lại quân đội Chính phủ.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tướng Ukraine thừa nhận điều bất ngờ về cán cân khí tài Nga-Ukraine

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:00
Trung tướng Alexander Pavlyuk của Ukraine đã chỉ ra sự mất cân bằng trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Vũ khí "đặc biệt" Mỹ-Ukraine cùng sản xuất bị Nga không kích, phá huỷ

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Hai hệ thống phòng không FrankenSAM của Ukraine bị Nga không kích, phá huỷ ở Kharkiv và Zaporozhye.

Ukraine muốn đẩy nhanh quá trình thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ

Thứ 2, 13/05/2024 | 06:00
Các đảm bảo an ninh sẽ đòi hỏi những nghĩa vụ rõ ràng và lâu dài, đồng thời củng cố khả năng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Qua mặt hệ thống phòng không Ukraine, Nga tấn công sân bay, 2 chiếc Mi-24 bốc cháy dữ dội

Thứ 2, 13/05/2024 | 09:00
Đoạn phim mới từ Ukraine xác nhận thông tin về cuộc tấn công thành công của quân đội Nga nhằm vào sân bay dã chiến của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk.

Ukraine nói đã tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu của Lukoil Nga

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:30
Nhà máy lọc dầu Volgograd của gã khổng lồ năng lượng Lukoil có khả năng xử lý 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga.