Ngày 2/8, cả Nga và Ukraine đều triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn. Nga tiếp tục tấn công các cảng và cơ sở hậu cần của Ukraine, trong khi Ukraine đáp trả bằng một số lượng lớn UAV nhằm vào các khu vực của Nga, từ tỉnh Saratov đến Bashkortostan.
Các mục tiêu chính mà Nga nhắm đến là những cảng ở miền Nam và cơ sở hạ tầng mà qua đó Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp nhận nguồn cung. Các lực lượng Nga đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại 9 tỉnh của Ukraine.
Tại tỉnh Odesa, các bồn chứa nhiên liệu dành cho quân đội Ukraine đã bị đánh trúng ở cảng Odesa. Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý hơn xảy ra gần Zatoka, nơi nhịp phía Bắc của cây cầu đường bộ bị phá hủy. Đây không phải là lần đầu cây cầu bị tấn công, nhưng là lần đầu tiên một nhịp cầu bị sập hoàn toàn. Các cuộc tấn công trước đó chỉ làm hư hại mặt đường, các trụ cầu hoặc tháp của cơ cấu nâng.
Hiện tại, hoạt động hậu cần từ Romania tới miền Nam Ukraine bị cản trở nghiêm trọng. Đây là tuyến đường ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa quân sự, trang thiết bị và nhiên liệu.
Tại tỉnh Mykolaiv, một tàu kéo đường biển được cải hoán để triển khai các phương tiện mặt nước không người lái đã bị phá hủy tại cảng Mykolaiv. Trên Biển Đen, cách Zatoka 8 km về phía Đông, một tàu hàng chở trang thiết bị quân sự cũng bị đánh trúng.
Tại tỉnh Kharkiv, một nhà ga logistics thuộc Nova Poshta đã bị đánh trúng. Tại Brovary, tỉnh Kyiv, một nhà kho của Rozetka bị tấn công lần thứ hai trong vòng 24 giờ. Tại Zaporizhzhia, một cuộc tấn công được cho là đã đánh trúng một nhà máy sản xuất hợp kim ferro.
Trong đêm, lực lượng phòng không Ukraine ghi nhận 133 UAV được phóng, trong đó 109 chiếc được cho là đã bị bắn hạ hoặc chế áp.
Các nguồn tin quân sự Ukraine cũng cho biết, Nga đã chuẩn bị kế hoạch tấn công các cây cầu ở Kyiv trong khoảng 6 tháng, mặc dù chưa công bố thời điểm cụ thể cũng như kịch bản tiến hành chính xác.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, SF)
