Nga dự kiến tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ

Nga dự kiến tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ

Thứ 2, 06/06/2022 | 07:50
0
Giới phân tích cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ và EU không tạo ra nhiều biến động mà chỉ củng cố dòng chảy dầu đã chuyển hướng gần đây.

Ngày 4/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và dự đoán lợi nhuận từ xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ tăng vọt trong năm nay.

Bộ Ngoại giao Nga dẫn phát biểu của ông Lavrov với một đài truyền hình của Bosnia cho biết: "Xem xét mức giá đã được thiết lập do các chính sách của phương Tây, chúng tôi không bị thiệt hại về ngân sách. Ngược lại, năm nay, chúng tôi sẽ tăng đáng kể lợi nhuận từ xuất khẩu các nguồn năng lượng."

Ngoại trưởng Nga nêu rõ: "Nói chung dầu mỏ không bị ảnh hưởng bởi chính trị, có nhu cầu đối với mặt hàng này... Chúng tôi có các thị trường thay thế để bán hàng và chúng tôi đã tăng doanh số tại các thị trường đó".

Tuyên bố được ông Sergei Lavrov đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) đồng ý cấm nhập khẩu 90% dầu thô Nga. Mỹ cũng có biện pháp tương tự, trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine từ ngày 24/2.

Hội đồng châu Âu vừa thông qua lệnh cấm dầu "được chuyển từ Nga vào các quốc gia thành viên, trừ dầu thô được giao bằng đường ống". Sau quyết định của EU, giá dầu quốc tế tiếp tục tăng.

Trước khi EU công bố gói trừng phạt thứ 6, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, lợi nhuận từ xuất khẩu dầu của Nga đã tăng 50% so với đầu năm.

Điện Kremlin đang tăng doanh thu lên mức 20 tỷ USD/tháng khi lượng xuất khẩu tăng lên mức hơn 600.000 thùng/ngày trong tháng 4.

Thực tế, mặc dù, Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng thấy từ Mỹ và các đồng minh phương Tây nhưng theo báo cáo công bố hồi cuối tháng 4 của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và không khí sạch, giá trị xuất khẩu năng lượng hoá thạch của Nga vẫn đạt 66 tỷ USD, tính từ mốc ngày 24/2.

Báo cáo còn khẳng định, Đức là thành viên EU nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất của Nga với giá trị 9,5 tỷ USD. Ý đứng thứ hai với 7,2 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ chi hơn 7 tỷ USD từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 4.

Hiện tại, Đức đã dừng dự án đường ống Nord Stream 2, vốn sẽ tăng nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.

Dự kiến ​​sản lượng sẽ dần phục hồi khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6

Sản lượng dầu của Nga trong tháng 5 lên tới 10,2 triệu thùng/ngày, tăng từ 10 triệu thùng trong tháng 4 nhưng vẫn giảm 2,5% so với sản lượng vào tháng 5/2021. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, sản lượng dầu năm 2022 có thể giảm xuống còn 480-500 triệu tấn, trong khi sản lượng của năm 2021 là 524 triệu tấn. Tuy nhiên, theo quan chức này, chính phủ dự kiến ​​sản lượng sẽ dần phục hồi khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6 này.

Theo bản tin của Vedomosti, từ tháng 1 đến tháng 5/2022, các nhà sản xuất dầu của Nga đã tăng sản lượng khoảng 3,5% so với năm ngoái lên 219,9 triệu tấn. Các công ty dầu Nga dẫn đầu về sản lượng trong thời gian này là Surgutneftegaz (tăng 13%), Lukoil (tăng 10%) và NNK (tăng 9%).

Xuất khẩu dầu của Nga tăng gần 13% lên 102,7 triệu tấn, số liệu thống kê chỉ ra. Xuất khẩu dầu của Nga tăng dù có những nhà kinh doanh dầu mỏ nước ngoài do dự về mua dầu thô Nga do nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp.

Các nhà phân tích nhận định, để thu hút các khách hàng mua dầu tiềm năng, Nga đã giảm giá dầu, giúp nhiên liệu của nước này tiếp tục hấp dẫn dù có các lệnh trừng phạt. Ví dụ, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ tăng gần 25 lần trong tháng 5 so với tháng 5 năm ngoái.

Xuất khẩu dầu mỏ Nga sang Trung Quốc cũng tăng trưởng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,55 triệu tấn. Nga chỉ đứng sau Saudi Arabia với tư cách là nguồn cung cấp dầu chính của Trung Quốc.

Các chuyên gia dự đoán, các nhà sản xuất Nga sẽ tiếp tục định hướng lại dòng chảy xuất khẩu sang các thị trường Châu Á trong những tháng tới, điều này sẽ đảm bảo sản xuất phục hồi hơn nữa.

Theo dự báo từ Refinitiv, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ có thể tăng lên mức kỷ lục 900.000 thùng/ngày, trong khi lượng giao dầu bổ sung sang thị trường Trung Quốc có thể lên tới 400.000 thùng/ngày khi nhu cầu của Trung Quốc phục hồi sau phong tỏa.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Xung đột Nga-Ukraine và những hệ luỵ đối với kinh tế thế giới

Thứ 6, 03/06/2022 | 15:11
Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực, đồng thời kéo theo các tác động kinh tế, xã hội tiêu cực trên quy mô toàn cầu.

Xung đột với Nga chạm mốc mới, Ukraine có đủ sức lội ngược dòng?

Thứ 6, 03/06/2022 | 14:57
Chuyên gia cho rằng nếu phương Tây làm được điều này thì quân Ukraine sẽ chặn được bước tiến của quân Nga trên tất cả các mặt trận và phản công.

Phương Tây đang can dự trực tiếp hơn vào xung đột Nga-Ukraine

Thứ 5, 02/06/2022 | 16:13
Mỹ đã đặt mục tiêu làm suy yếu Quân đội Nga. Điều đó đang được thực hiện bởi Quân đội Ukraine với vũ khí phương Tây.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.