Nga hé lộ "sát thủ" mới: Pháo ZU-23-2 thành "kẻ hủy diệt UAV" trên bầu trời

Thứ 3, 28/10/2025 12:16 GMT+7

Quân đội Nga công bố phiên bản hiện đại hóa của pháo ZU-23-2, được trang bị hệ thống ngắm quang - điện tử và điều khiển từ xa, biến nó thành vũ khí diệt UAV hiệu quả.

Quân đội Nga bắt đầu triển khai phiên bản hiện đại hóa của pháo phòng không tự động ZU-23-2 cỡ 23 mm hai nòng, vốn được Liên Xô phát triển từ thập niên 1950.

Ngày 27/10, đoạn video ghi lại cảnh một khẩu pháo loại này khai hỏa nhằm vào nhiều máy bay không người lái (UAV) tầm xa, cánh cố định của Ukraine đã xuất hiện trên mạng. Dù chưa rõ thời gian và địa điểm chính xác nhưng đoạn phim cho thấy rõ khẩu pháo đã bắn hạ ít nhất bốn máy bay không người lái.

Pháo ZU-23-2 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không trong tầm bắn tối đa 2,5 km và độ cao tới 1,5 km. Hệ thống pháo hai nòng này có tốc độ bắn lên đến 2.000 viên/phút.

Bản nâng cấp mới nhất đã biến ZU-23-2 thành một hệ thống điều khiển hoàn toàn từ xa, trang bị tổ hợp ngắm quang - điện tử và có thể nhận dữ liệu từ radar điều khiển hỏa lực bên ngoài.

Quân đội Nga bắt đầu thử nghiệm các hệ thống pháo chống máy bay không người lái kiểu này từ đầu năm nay, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gia tăng đáng kể.

Pháo ZU-23-2 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không trong tầm bắn tối đa 2,5 km.

Các hệ thống điều khiển thủ công sử dụng súng máy bốn nòng xoay GShG-7,62 mm và súng máy hạng nặng KPV cỡ nòng 14,5 mm, kết hợp kính ngắm quang - điện tử hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, đã cho thấy kết quả khả quan trong các thử nghiệm tại bán đảo Crimea.

Một hệ thống điều khiển từ xa khác, cũng được hỗ trợ bởi AI và sử dụng súng máy cỡ 12,7 mm (nhiều khả năng là biến thể của dòng Kord) hiện đang được quân đội Nga thử nghiệm, dù thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.

Nhìn chung, các hệ thống này mang lại giải pháp phòng thủ tiết kiệm chi phí để bảo vệ một mục tiêu hoặc khu vực giới hạn như tàu chiến, tòa nhà hay sân bay khỏi máy bay không người lái. Khi được kết hợp với các hệ thống phòng không tên lửa và thiết bị đánh chặn máy bay không người lái mới nổi, chúng có thể tạo nên một mạng lưới phòng không toàn diện hơn.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.