Nga không kích, phá hủy trung tâm hậu cần quân sự Ukraine tại Sumy

Thứ 3, 22/04/2025 09:12

Nga đã tấn công một trung tâm hậu cần của lực lượng Kiev ở vùng ngoại ô phía bắc tỉnh Sumy, miền Đông Ukraine bằng các máy bay không người lái cảm tử Geran.

Đoạn video ghi lại vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 19/4. Trong video, nhiều máy bay không người lái Geran lần lượt lao vào trung tâm hậu cần, nơi có nhiều xe tải quân sự đang đậu. Cũng có thể thấy nhiều vụ nổ thứ cấp trong video, rất có thể là do đạn dược được cất trữ tại đó phát nổ.

Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn từ khu vực Kursk (thuộc Nga), giáp ranh với tỉnh Sumy, vào tháng trước. Kết quả là lực lượng Kiev đã bị đẩy ra khỏi khu vực này. Hiện tại, một số đơn vị thuộc lực lượng Ukraine đang bị mắc kẹt dọc biên giới khu vực, và quân đội Nga đang tiếp tục mở rộng cuộc tấn công sang Sumy.

Nga hiện sản xuất hai phiên bản máy bay không người lái Geran, được cho là bản sao của máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất, mang tên Shahed-131 và Shahed-136.

Nga không kích, phá hủy trung tâm hậu cần quân sự Ukraine tại Sumy- Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AI)

Shahed-131 có tầm bay 900 km với đầu đạn nặng 15 kg, trong khi Shahed-136 có tầm bay lên tới 2.500 km và mang đầu đạn nặng 50 kg. Cả hai đều được dẫn đường bằng hệ thống định vị quán tính hỗ trợ vệ tinh.

Trung tâm hậu cần tại Sumy nhiều khả năng đã bị tấn công bởi máy bay không người lái Geran-1, vì thành phố này chỉ cách biên giới Nga khoảng 30 km.

Phiên bản lớn hơn một chút Geran-2 thường được dành cho các cuộc tấn công vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Được biết, Nga cũng đã phát triển một loại máy bay không người lái tấn công tầm xa dựa trên Geran-2, được trang bị hệ thống ngắm quang-điện tử và liên kết dữ liệu hai chiều. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ phiên bản này đã được đưa vào sử dụng chính thức hay chưa.

Máy bay không người lái cảm tử Nga tấn công trung tâm hậu cần của Ukraine ở vùng Sumy.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Nga đang nghiên cứu một phiên bản sử dụng động cơ phản lực, có tên tạm gọi là Geran-3, với tốc độ cao hơn và khả năng bị phát hiện thấp hơn.

Máy bay không người lái Geran có tiết diện phản xạ radar nhỏ và phát xạ hồng ngoại rất thấp, khiến chúng cực kỳ khó bị phát hiện và đánh chặn. Cho đến nay, các nỗ lực của Ukraine nhằm vô hiệu hóa loại máy bay không người lái này bằng hỏa lực phòng không và chiến tranh điện tử phần lớn vẫn không hiệu quả.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.