Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, loạt máy bay không người lái và tên lửa đã khiến 4 người thiệt mạng và gây ra hư hại tại nhiều khu vực trên các miền Bắc, Nam và Đông Ukraine, bao gồm tại các thành phố Zaporizhzhia, Kryvyi Rih và Odesa, cũng như tại các vùng Sumy và Chernihiv.
Trên mạng xã hội X, ông Zelenskiy đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh hỗ trợ củng cố hệ thống phòng không của Ukraine.
Một số nhân chứng của Reuters cho biết, ngay trong bình minh, khói đen đã bốc lên từ tầng cao nhất của toà nhà chính phủ tại quận Pecherskyi.
Tại những khu vực khác tại Kyiv, nhiều toà nhà dân cư đã bị hư hại, với hàng chục người dân tập trung trên đường phố bên ngoài các toà nhà để thăm dò hư hại trong khi các nhân viên cứu hộ tiếp tục nỗ lực dập tắt các đám cháy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự bức xúc với chính quyền Moscow kể từ khi gặp mặt ông Putin trong tháng vừa rồi, tuy nhiên cho tới nay ông vẫn chưa đưa ra quyết định áp đặt lệnh trừng phạt mạnh tay hơn nhằm vào Nga.
Trong ngày Chủ Nhật, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ Scott Bessent đã nhận định quyết định đẩy cao áp lực kinh tế từ Mỹ và châu Âu có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán hoà bình với Ukraine.
Trên kênh truyền hình NBC, ông cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump "sẵn sàng đẩy mạnh áp lực lên Nga".
Ông Zelenskiy cho biết đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về nỗ lực ngoại giao, các bước tiếp theo và giao tiếp với các đối tác.
Các đồng minh châu Âu của chính quyền Kyiv đã lên án vụ tấn công, và cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine về chính trị cũng như quân sự, tuy nhiên những đề nghị hỗ trợ cụ thể, bao gồm khả năng điều động binh lính tới Ukraine, vẫn đang được thảo luận.
Loạt tấn công máy bay không người lái lớn chưa từng có
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, đây là lần đầu tiên một toà nhà chính phủ tại Kyiv bị hư hại trong cuộc chiến, và đây là một cú đòn hiểm mang tính tượng trưng nhằm vào một khu vực được bảo vệ kỹ càng tại thành phố này.
Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định, cuộc tấn công của Nga nhằm vào chính phủ Kyiv đã "một lần nữa cho thấy những trì hoãn đưa ra phản ứng mạnh tay nhằm vào ông Putin để xoa dịu là hoàn toàn vô nghĩa".

Ảnh: REUTERS/Thomas Peter.
Không quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phóng 805 máy bay không người lái và 13 tên lửa nhằm vào Ukraine trong đêm thứ Bảy sáng Chủ Nhật, và các đơn vị phòng không của Ukraine đã bắn hạ 751 máy bay không người lái và 4 tên lửa.
Đây là con số máy bay không người lái được sử dụng trong một loạt không kích cao nhất trong suốt cuộc chiến từ năm 2022 tới nay.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tổ chức tấn công các mục tiêu tổ hợp quân sự công nghiệp và vận tải của Ukraine.
Tại quận Sviatoshynskyi phía Tây Kyiv, nhiều tầng của một toà nhà chính phủ đã bị hư hại. Các mảnh vỡ từ các máy bay không người lái đã gây hoả hoạn tại một toà nhà dân cư 16 tầng và 2 toà nhà 9 tầng khác.
Ukraine tấn công hệ thống năng lượng của Nga
Bà Svyrydenko đã đăng tải một video từ bên trong toà nhà chính phủ bị hư hại, cho thấy mái nhà bị hư hại, trần nhà cháy đen và các nhân viên cứu hộ đang dẹp đống đổ nát.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, một cuộc họp các đồng minh của Ukraine được dự kiến sẽ được tổ chức trong tuần tới và vấn đề phòng không, hỗ trợ Ukraine tấn công sâu trong lãnh thổ Nga có thể được thảo luận.
Quân đội Ukraine cho biết đã tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba tại vùng Bryansk của Nga, gây ra "hư hại toàn diện" trong một cuộc tấn công tổ chức vào ngày Chủ Nhật.
Đây là một phần trong chiến lược tấn công mạng lưới năng lượng khổng lồ của Nga, một ngành kinh tế chủ chốt cho nền kinh tế Nga.
Hàng loạt các vụ nổ cũng đã làm rung chuyển thành phố Kremenchuk miền Trung Ukraine, gây mất điện cho người dân tại đây và gây hư hại cho một chiến cầu bắc qua sông Dnipro.
Nga cũng đã tổ chức không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng vận tại của Kryvyi Rih miền Trung Ukraine, tuy nhiên chưa có báo cáo nào được đưa ra về thương vong tại đây.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)