Ngoại hạng Anh cân nhắc không phát sóng ở nước Nga

Thứ 7, 05/03/2022 | 09:59
0
BTC Ngoại hạng Anh cân nhắc hủy giao kèo 6 năm trị giá 41 triệu bảng với truyền hình Nga sau khi quốc gia này tấn công Ukraine.
Bóng đá Anh - Ngoại hạng Anh cân nhắc không phát sóng ở nước Nga

Theo Daily Mail, BTC Ngoại hạng Anh đang có kế hoạch ngừng phát sóng hoàn toàn ở Nga vào tuần tới. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại cuộc họp của các câu lạc bộ vào thứ Ba tới (8/3) vì thế giới thể thao đã lên án cuộc tấn công Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, Ngoại hạng Anh đã ký hợp đồng 6 năm với Match TV trị giá 41 triệu bảng và sẽ có hiệu lực từ mùa giải tới. Nhưng điều đó có thể bị loại bỏ vì lập trường khác nhau.

Giám đốc điều hành của Premier League, Richard Masters, nói với Financial Times ’Business of Football Summit: “Liên quan đến các hợp đồng phát sóng của chúng tôi ở Nga, rõ ràng là mọi thứ đang được xem xét. Chúng tôi đang xem xét các hợp đồng rất chặt chẽ về vấn đề tạm dừng hay chấm dứt. Đó là một tình huống diễn biến nhanh”.

Premier League đang lên kế hoạch đưa các thông điệp ủng hộ Ukraine và chống chiến tranh lên sóng truyền hình vào cuối tuần này. Các giám đốc điều hành Prem đã liên lạc với chính phủ Anh về các hợp đồng truyền hình Nga của họ và đã chọn đưa ra quan điểm chính trị và nhân đạo chống lại cuộc chiến đang diễn ra.

Điều này được đưa ra sau quyết định của Trung Quốc về việc không phát sóng Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này (và có thể lâu dài) để ủng hộ Tổng thống Nga là Vladimir Putin. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga và là một trong số ít quốc gia trên toàn cầu không lên án cuộc tấn công Ukraine của ông Putin.

Các đội trưởng tại các CLB ở Ngoại hạng Anh sẽ đeo băng đội trưởng màu vàng và xanh lam vào cuối tuần này giống quốc kỳ Ukraine, trong khi màn hình lớn tại các sân vận động sẽ hiển thị thông báo có nội dung 'Bóng đá đồng hành cùng tất cả'.

DUY PHONG

Top 5 cầu thủ quyết định cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh

Thứ 2, 28/02/2022 | 15:26
MU, Arsenal, Tottenham, West Ham, Wolves đang cạnh tranh suất dự Champions League 2022/23. Dưới đây là 5 cái tên nổi bật có thể quyết định cuộc đua trên.
Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.