Nga đã tiến hành các cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược của mình với việc phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khác nhau.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tập trận mới nhất diễn ra hôm 29/10, họ đã sử dụng các phương tiện của các thành phần trên bộ, trên biển và trên không (bộ ba hạt nhân) của lực lượng chiến lược.
Trong quá trình tập trận, các đợt khai hỏa thực tế tên lửa đạn đạo Yars từ Sân bay vũ trụ Plesetsk đã được thực hiện. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo Sineva được phóng từ vùng biển Barents và tên lửa đạn đạo Bulava được khai hỏa từ vùng biển Okhotsk.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã tham gia vào cuộc tập trận quân sự, khai hỏa tên lửa hành trình phóng từ trên không.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars của Nga trong quá trình huấn luyện, tháng 10/2024. Ảnh: RT
Nga có nhiều hệ thống tên lửa và tên lửa trong kho vũ khí của mình. Một trong số đó là tên lửa RS-24 Yars ICBM nhiên liệu rắn. RS-24 được thiết kế để tấn công các cơ sở chiến lược ở tầm bắn lên tới 11.000 km. Nhiều tầng động cơ nhiên liệu rắn cung cấp năng lượng cho tên lửa.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa 3 tầng R-29RMU2 Sineva là một phần của hệ thống tên lửa D-9RM. Hệ thống này đang được sử dụng trên tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Delfin thuộc Dự án 667BDRM.
Tên lửa Sineva có tầm bắn 8.300-11.547 km, với trọng lượng đầu đạn lên tới 2.800 kg. Đầu đạn chứa 4 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức công phá 500 kiloton.
Tên lửa đạn đạo Bulava cũng được thiết kế cho tàu ngầm, bao gồm tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) lớp Borei và lớp Borei-A. Tên lửa Bulava có khả năng mang 6-10 đầu đạn, mỗi đầu đạn có sức công phá 100-150 kiloton. Tầm bắn tối đa của tên lửa Bulava là 9.300 km.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.