Tên lửa Kinzhal của Nga lần đầu tiên tấn công Nikolaev
Sáng 3/6, Lực lượng Vũ trang Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, được phóng từ máy bay tiêm kích MiG-31K, để tấn công một mục tiêu quân sự tại thành phố Nikolaev.
Theo các nguồn tin từ phía Ukraine và người dân địa phương, mục tiêu là một cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến khu vực này bị mất điện. Nhiều nhân chứng cũng ghi nhận một vụ nổ lớn và tình trạng mất điện sau đó. Cuộc tấn công này cho thấy Nga ngày càng gia tăng việc sử dụng vũ khí chính xác cao trong cuộc xung đột đang diễn ra.
Vụ tấn công vào Nikolaev được thực hiện bằng tên lửa Kinzhal phóng từ trên không, triển khai trên máy bay đánh chặn MiG-31K đã được cải tiến. Tên lửa Kinzhal được đưa vào biên chế từ năm 2017, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000 km với tốc độ siêu vượt âm vượt quá Mach 10, khiến việc đánh chặn trở nên rất khó khăn đối với các hệ thống phòng không.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trước đây, Kinzhal đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược tại Ukraine, bao gồm kho đạn và sở chỉ huy. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tên lửa này được xác nhận sử dụng tại khu vực Nikolaev.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AI)
Địa điểm phóng UAV của Ukraine bị Nga tấn công
Trước đó, ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Nga thông tin, Nga tuyên bố đã tấn công thành công một địa điểm phóng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine tại khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine. Cơ quan này cũng công bố một đoạn video ghi lại cuộc tấn công.
Cuộc không kích đã phá hủy toàn bộ bệ phóng, hơn 30 UAV cảm tử tầm xa và 8 phương tiện quân sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
Một đoạn video ngắn cho thấy, một vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực gần sân bay, nơi một số cơ sở lắp đặt được bố trí. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được sử dụng trong cuộc tấn công này.
Thông tin này được công bố trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo về các cuộc tấn công bằng UAV trên khắp lãnh thổ Nga. Nhiều sân bay quân sự tại 5 khu vực của Nga đã bị nhắm mục tiêu trong các đợt tấn công hôm Chủ nhật, theo Bộ Quốc phòng Nga. Truyền thông Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch quy mô lớn mang tên "Mạng Nhện", được chuẩn bị trong hơn một năm rưỡi.
Theo quân đội Nga, ba trong số năm cuộc tấn công đã bị đẩy lùi thành công mà không gây thiệt hại nào, trong khi hai cuộc tấn công còn lại khiến một số máy bay bốc cháy - tuy nhiên các đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt. Không có ai bị thương trong các vụ tấn công.
Trước đó trong ngày 1/6, cuộc tấn công bằng UAV đầu tiên được ghi nhận tại vùng Irkutsk, Siberia, nơi một căn cứ quân sự bị nhắm mục tiêu. Theo chính quyền địa phương, vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại vật chất nghiêm trọng.
Sự việc diễn ra chưa đầy một ngày sau khi hai cây cầu tại các khu vực giáp biên giới Ukraine của Nga bị sập. Theo nhà chức trách, đây là hành vi phá hoại có chủ ý. Một trong hai vụ sập cầu khiến một đoàn tàu chở khách trật đường ray, làm 7 người thiệt mạng và 71 người khác bị thương.
Ủy ban Điều tra Nga ngày Chủ nhật cho biết, các cây cầu đã bị đánh sập bằng thuốc nổ. Thượng nghị sĩ Nga Andrey Klishas cáo buộc, Kiev đứng sau các vụ việc này.
Thế Hải (Theo Avia-pro, RT)