Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại một căn cứ không quân Mỹ ở Alaska vào ngày 15/8 (giờ địa phương) trong Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên sau hơn 4 năm giữa lãnh đạo đương nhiệm của hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Hội nghị không chỉ tập trung vào việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine mà còn mở ra các cơ hội đối thoại về các vấn đề chiến lược toàn cầu.
Ngay khi đặt chân đến thành phố Anchorage ở Alaska, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh.
"Chúng tôi không bao giờ cố gắng dự đoán kết quả hay phỏng đoán", ông Lavrov nói về cuộc hội đàm sắp tới giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson.
"Điều chúng tôi biết là chúng tôi có những lập luận rõ ràng để đóng góp vào cuộc thảo luận, và lập trường của chúng tôi đã được xác định rõ ràng. Chúng tôi sẽ trình bày nó một cách phù hợp", ông Lavrov nói với các phóng viên.
Chuyến thăm của ông Putin tới Alaska đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nga đến thăm tiểu bang này, vốn là một phần của Đế quốc Nga trước khi được bán cho Mỹ vào năm 1867. Ông Lavrov cho biết ông đã từng đến thăm Alaska trước đây.

Các chuyên gia tin rằng Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là một nỗ lực tuyệt vời để tái thiết quan hệ song phương. Ảnh: Amenpress
Phái đoàn Nga còn có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yury Ushakov và Đặc phái viên kinh tế Kirill Dmitriev.
Điện Kremlin cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Alaska sẽ tập trung vào "giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine". Ngoài ra, các chuyên gia tin rằng cuộc gặp cũng là một nỗ lực tuyệt vời để tái thiết quan hệ song phương Nga-Mỹ.
Tuy nhiên, theo ông Andrew Spannaus, một cây bút bình luận và chuyên gia quan hệ công chúng tại Mỹ đang làm việc tại Italy, trọng tâm của sự tái thiết tiềm năng này sẽ xoay quanh việc giải quyết xung đột Ukraine.
"Nhiều nhà phân tích và giới chính trị nghiêm túc cho rằng việc tái thiết thực sự là một khả năng – một giai đoạn mới trong quan hệ Mỹ-Nga. Cả hai bên dường như đều mong muốn khơi dậy lại hợp tác kinh tế", ông Spannaus nói với TASS.
Vị chuyên gia cho rằng nền tảng cho sự hợp tác mới có thể được thiết lập thông qua các thỏa thuận về phát triển năng lượng và cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực. Đồng thời, ông Spannaus cảnh báo rằng việc tái thiết như vậy không thể thành hiện thực nếu không có tiến triển về vấn đề Ukraine.
"Một giải pháp cho Ukraine là điều cần thiết. Cả Nga và Mỹ đều cần thể hiện sự linh hoạt", ông nói, cho biết thêm rằng sau cuộc họp tại Anchorage, nhiều khả năng sẽ có một "giai đoạn thử nghiệm" để đánh giá tiến độ.
Hội nghị Thượng đỉnh được mong đợi từ lâu giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ tại Alaska là một tín hiệu quan trọng cho thấy hai cường quốc đã sẵn sàng hợp tác, nhưng đối với thỏa thuận về Ukraine, kỳ vọng nên được điều chỉnh, vì một giải pháp nhanh chóng là rất khó xảy ra, các nhà khoa học chính trị, chính trị gia và học giả Nga kết luận tại một hội nghị bàn tròn do Viện Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội (EISR) có liên hệ với Điện Kremlin tổ chức.
Ông Boris Mezhev, một học giả từ Đại học Quốc gia Moscow, tỏ ra thận trọng nhưng lạc quan về kết quả của hội nghị. Ông cho rằng hội nghị có thể đặt nền móng cho một "tầm nhìn chiến lược" trong quan hệ Nga-Mỹ, đặc biệt liên quan đến vấn đề Ukraine.
Song song với đó, ông Mezhev cũng nói với báo Vedomosti rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào một kết quả nhanh chóng, vì đây có thể chỉ là bước khởi đầu cho một quá trình dài hơn.
Ông Oleg Matveychev, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin, Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cho rằng cuộc họp – dù chưa diễn ra – đã đạt được một số kết quả, trong đó sự cô lập đối với Nga đã bị phá vỡ.
Theo ông Matveychev, Tổng thống Putin sẽ đến Mỹ không chỉ với tư cách Nguyên thủ Quốc gia Nga mà còn với tư cách là đại diện của một nhóm quốc gia rộng lớn hơn nhiều – các đồng minh BRICS và các đối tác trong CSTO và SCO.
Theo ông Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia Nga, thực tế việc chính ông Trump nói rằng cuộc gặp chỉ mang tính sơ bộ cho thấy ông hiểu họ đang chơi một ván bài dài hơi.
"Có rất nhiều vấn đề tồn đọng lâu nay liên quan đến an ninh toàn cầu. Đây là mối quan tâm chính của Nga. Vì vậy, việc thảo luận về một loạt các vấn đề chính sách toàn cầu có lẽ là lý do chính khiến ông Trump muốn tổ chức cuộc gặp này", ông nói Novikov với Vedomosti.
Minh Đức (Theo Moscow Times, TASS)