Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình 1 của Nga vào hôm qua 4/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định rằng khu vực chống xung đột ở tỉnh Idlib là khu vực duy nhất còn lại ở Syria còn hàng chục ngàn tên khủng bố được dẫn dắt bởi tổ chức Jabhat al-Nusra.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Ông Lavrov kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không lặp lại những sai lầm của người tiền nhiệm Barack Obama, người đã chính thức đưa ra cam kết tách tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra ra khỏi các nhóm vũ trang khác, nhưng lại không có hành động gì cụ thể để đạt được điều đó.
Ông Lavrov cho hay, 3 quốc gia bảo lãnh quá trình đàm phán hòa bình Astana, cụ thể là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, muốn kết thúc cuộc chiến ở Syria và tạo điều kiện thích hợp để những người Syria tự lựa chọn số phận của mình mà không chịu bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt các giải pháp đối với quốc gia này.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình tham gia của quân đội Nga trong các hoạt động quân sự chống lại các tổ chức khủng bố tại Syria.
Ngoại trưởng Nga nói thêm, trong số những người không ngừng nói về vấn đề bảo vệ mạng sống dân thường, không có ai chịu hành động để tiêu diệt những kẻ khủng bố đang cố gắng thiết lập quyền kiểm soát đối với chính quyền Damascus.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.