Nga tung đòn “bẻ sống lưng năng lượng” Ukraine: 653 UAV và tên lửa Kinzhal tham chiến

Thứ 6, 31/10/2025 13:45 GMT+7

Một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát đã làm tê liệt các nhà máy nhiệt điện then chốt của Ukraine.

Cuộc tấn công bằng 653 máy bay không người lái (UAV) và 52 tên lửa

Đêm 29 - 30/10/2025, Nga phát động một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ đầu xung đột. Mục tiêu chính là các nhà máy nhiệt điện quy mô lớn tại những trung tâm năng lượng phía tây và trung tâm: Nhà máy Nhiệt điện Ladyzhynska, Dobrotvirska và Burshtynska, những cơ sở đảm nhiệm truyền tải điện tới miền tây Ukraine và xuất khẩu lên lưới ENTSO-E.

Theo Không quân Ukraine, tổng cộng 653 máy bay không người lái tấn công các loại và 52 tên lửa đã được Nga phóng đi. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn 592/653 máy bay không người lái và 31/52 tên lửa.

Theo báo Bild dẫn nguồn Ukraine, mùa đông sắp tới có thể là khó khăn với Ukraine. Báo này cho biết, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào nhà máy nhiệt điện than, cơ sở lưu trữ khí đốt và trạm biến áp. Tính từ đầu cuộc xung đột, riêng các cơ sở của tập đoàn DTEK đã bị tấn công 210 lần bằng tên lửa và máy bay không người lái, trong đó 54 cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy duy nhất. Bản tin cho hay, 55% - 60% hạ tầng khí đốt của Ukraine bị hư hại nặng, đe dọa gây sụp đổ hệ thống năng lượng quốc gia.

Chi tiết về đợt tấn công

Khoảnh khắc bom lượn Nga tấn công.

Đợt tấn công quy mô lớn hôm 30/10 sử dụng nhiều loại vũ khí. Theo dữ liệu công bố, Nga đã sử dụng 653 máy bay không người lái (trong đó khoảng 400 máy bay không người lái Geran), 4 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 8 tên lửa hành trình Kalibr, 2 tên lửa hành trình Iskander-K, 30 tên lửa hành trình Kh-101, 2 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 và một tên lửa Kh-31P.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các mục tiêu gồm cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở năng lượng và sân bay quân sự tại 14 vùng của Ukraine.

Ở Zaporizhzhia, đập thủy điện Dnipro (Dnipro HPP) bị tấn công. Tại Vinnytsia, nhà máy Nhiệt điện Ladyzhynska trúng tên lửa Kinzhal, tên lửa hành trình và máy bay không người lái và bị ngừng hoạt động hoàn toàn, làm mất cân bằng vòng năng lượng ENTSO-E. Trạm biến áp Vinnytska tại Humenne cũng bị phá hủy, cắt đường truyền từ Nhà máy Điện hạt nhân Nam Ukraine đến trung tâm năng lượng Vinnytsia.

Ở Lviv, nhà máy Nhiệt điện Dobrotvirska mất điện sau khi trúng tên lửa và máy bay không người lái, gây sụt áp toàn khu vực phía tây.

Tại Ivano-Frankivsk, nhà máy Nhiệt điện Burshtynska (lớn nhất Ukraine) bị tê liệt, ngừng xuất điện sang Ba Lan và khiến vòng 330 kV bị gián đoạn. Nhà máy nhiệt điện than Kalush trong khu vực này cũng bị tấn công.

Ở Khmelnytskyi, căn cứ không quân Starokostiantyniv bị oanh kích. Bên cạnh đó, các trạm biến áp Mykolaivska, Kavuny và Kamyanyi Mist cũng bị tấn công, gây mất điện và làm gián đoạn hoạt động của các nút đường sắt.

Các đòn tấn công ngày 29/10 cũng gây thiệt hại tại nhiều khu vực. Cháy nổ xảy ra tại kho hàng ở Chuhuiv và Izium, thuộc Kharkiv. Các cuộc tấn công vào kho hàng và trạm biến áp tại Podilsk, tỉnh Odesa khiến điện và nước bị cắt. Nhiều đòn tấn công diễn ra tại tỉnh Sumy, bao gồm các mục tiêu ở Velyka Pysarivka.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag: Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.