Ngày 5/1, nhiều đoạn video ghi lại một số hoạt động tác chiến gần đây của quân đội Nga nhằm vào các lực lượng Kiev đã được công khai.
Máy bay không người lái cảm tử Nga tấn công khí tài của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Trong đó, 15 đoạn video cho thấy loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), một số được thực hiện bằng đạn lượn Lancet nhắm vào binh sĩ Ukraine, các chốt đóng quân và trang thiết bị quân sự, bao gồm cả máy bay không người lái, trên nhiều hướng khác nhau trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt trong những ngày gần đây.
Hai đoạn video khác ghi lại các đòn tấn công bằng hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS nhằm vào các công sự của Ukraine ở gần khu định cư Riasne, theo hướng Sumy cũng như tại một khu vực khác chưa được xác định theo hướng Kharkiv.
Ba đoạn video bổ sung cho thấy các cuộc không kích sử dụng bom lượn dẫn đường trang bị bộ UMPK, nhắm vào các vị trí của lực lượng Kiev tại khu định cư Staritsa (vùng Kharkiv), cũng như khu vực gần các khu định cư Malinovka, Rodinskoye và Grishino theo hướng Donetsk.
Trong bản thông báo tác chiến hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đòn tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh đã đánh trúng "các cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, hạ tầng sân bay quân sự, các xưởng sản xuất và lắp ráp UAV tầm xa, một trung tâm huấn luyện điều khiển UAV, cùng các khu vực triển khai tạm thời của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 địa điểm" trong vòng 24 giờ qua.
Bom lượn Nga tấn công vị trí quân sự Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 quả bom dẫn đường, 3 tên lửa HIMARS, cùng ít nhất 356 UAV cánh cố định của Ukraine.
Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Kiev đã tổn thất 669 máy bay, 283 trực thăng, 107.569 UAV, 642 hệ thống phòng không, 26.922 xe tăng và phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 1.636 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 32.390 khẩu pháo và 50.851 phương tiện hậu cần – hỗ trợ.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)
