Thỏa thuận ngừng bắn 32 giờ giữa Nga và Ukraine nhân dịp Lễ Phục Sinh đã chính thức hết hạn từ 0h00 ngày 13/4.
Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm, dù thực sự đã có một khoảng thời gian ngắn tạm lắng các cuộc không kích dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km trong cuộc xung đột nay đã kéo dài hơn 4 năm.
Cả hai bên đã đồng ý tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, do Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi xướng vào ngày 9/4 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất hơn một tuần trước đó.
Nhưng cũng giống như thỏa thuận tương tự năm ngoái, chỉ có sự yên tĩnh tương đối. Tính đến 22h00 ngày 12/4 (giờ địa phương), "đã ghi nhận 7.696 vụ vi phạm của đối phương", quân đội Ukraine cho biết trên Facebook.
Nga đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở một mức độ nào đó, trong khi vẫn tiếp tục "các hoạt động chiến đấu ở một số khu vực, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và máy bay không người lái cảm tử", quân đội Ukraine bổ sung.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev vi phạm thỏa thuận ngừng bắn gần 2.000 lần.
"Tổng cộng 1.971 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận từ 4h đến 8h ngày 12/4 (giờ Moscow)", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên dịch vụ nhắn tin MAX do nhà nước điều hành.
Nga cho biết Ukraine đã khai hỏa 258 lần bằng pháo binh hoặc xe tăng, thực hiện 1.329 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV và thả "nhiều loại đạn dược" trong 375 lần, đáng chú ý là bằng máy bay không người lái.
Moscow cũng cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành "3 cuộc tấn công ban đêm" nhằm vào các vị trí của Nga và "4 nỗ lực tiến công" dọc theo tiền tuyến, đồng thời cho biết họ đã ngăn chặn được tất cả.

Nga, Ukraine cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn “hàng ngàn lần”. Ảnh: Moscow Times
Ông Zelensky, trong các phát biểu vào cuối ngày 11/4, đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn dài hơn, nói rằng Ukraine đã đưa ra đề xuất này với Nga.
Nhưng trong các bình luận được phát sóng ngày 12/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ bất kỳ sự gia hạn ngừng bắn nào. Theo ông Peskov, thỏa thuận ngừng bắn là một "cử chỉ nhân đạo" từ Tổng thống Putin, nhưng quân đội Nga sẽ tiếp tục chiến đấu ngay khi thỏa thuận kết thúc.
"Ông Putin đã chỉ thị quân đội Nga phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ trong trường hợp bị khiêu khích", ông Peskov nói.
Vị phát ngôn viên nhấn mạnh, thỏa thuận ngừng bắn chỉ có thể được gia hạn khi nhà lãnh đạo Ukraine chấp nhận các điều khoản của Nga "mà ai cũng biết".
"Cho đến khi ông Zelensky đủ can đảm để đảm nhận trách nhiệm này, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn", ông Peskov nói thêm.
Trong vài tháng gần đây, nhiều vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian đã thất bại trong việc đưa Moscow và Kiev đến gần hơn với một thỏa thuận ngừng hoàn toàn giao tranh. Quá trình này càng bị đình trệ hơn kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ, với việc sự chú ý của Washington chuyển sang Iran.
Nhưng ngay cả trước xung đột Iran, tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine cũng diễn ra chậm chạp, do những khác biệt về vấn đề lãnh thổ.
Ukraine đã đề xuất đóng băng xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại, nhưng Nga đã bác bỏ điều này.
Moscow nói rằng họ muốn toàn bộ khu vực Donetsk thuộc Donbass mặc dù khu vực này một phần do Ukraine kiểm soát. Kiev cho rằng yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ như vậy là không thể chấp nhận được.
Minh Đức (Theo France24, Reuters)