Nga, Ukraine đàm phán hòa bình lần 3, lệnh ngừng bắn còn xa

Thứ 5, 24/07/2025 10:57

Trong khi Nga nhắc lại lời kêu gọi về một loạt các lệnh ngừng bắn kéo dài 24-48 giờ trên tiền tuyến, Ukraine muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài hơn.

Trong cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ 3 tại Istanbul hôm 23/7, Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi tù nhân, nhưng dường như không đạt được nhiều tiến triển về các điều khoản ngừng bắn hoặc khả năng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống hai nước.

"Chúng tôi đã đạt được tiến triển trên con đường nhân đạo, nhưng không có tiến triển nào về việc ngừng bắn", trưởng đoàn Ukraine Rustem Umerov phát biểu sau cuộc đàm phán ngắn ngủi – chỉ kéo dài 40 phút.

Ông Umerov cho biết, Ukraine đã đề xuất một cuộc gặp trước cuối tháng 8 giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cho rằng "sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan sẽ có giá trị nhất".

"Bằng việc đồng ý với đề xuất này, Nga có thể thể hiện rõ ràng cách tiếp cận mang tính xây dựng của mình", ông Umerov, người đang giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng, cho hay.

Trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết, mục đích của một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo nên là ký kết một thỏa thuận, chứ không phải "thảo luận mọi thứ từ đầu".

Ông Medinsky nhắc lại lời kêu gọi của Moscow về một loạt các lệnh ngừng bắn ngắn hạn, kéo dài 24-48 giờ, ở tiền tuyến, để cho phép các đội y tế tiếp nhận những người lính đã tử trận và bị thương.

Trong khi đó, Ukraine cho biết họ muốn "một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện như một cơ sở cần thiết cho ngoại giao hiệu quả".

Nga, Ukraine đàm phán hòa bình lần 3, lệnh ngừng bắn còn xa - Ảnh 1.

Quang cảnh vòng đàm phán hòa bình thứ 3 giữa Nga và Ukraine do các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, ngày 23/7/2025. Ảnh: TASS

Cuộc đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Kiev và Moscow diễn ra chỉ hơn 1 tuần sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới nặng nề đối với Nga và các quốc gia mua hàng xuất khẩu của Nga trừ khi đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày.

Không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ tiến triển nào hướng tới mục tiêu đó. Nhưng điều đáng khích lệ là hai bên vẫn tìm được tiếng nói chung về vấn đề trao đổi tù binh.

Ông Medinksy phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc đàm phán rằng một cuộc trao đổi khoảng 250 tù binh chiến tranh Nga và 250 tù binh chiến tranh Ukraine đang được hoàn tất dọc biên giới Ukraine-Belarus.

Hai bên cũng đã nhất trí "trong tương lai gần, sẽ có thêm ít nhất 1.200 tù binh chiến tranh từ mỗi bên được trao đổi", ông Medinsky – người hiện là trợ lý thân cận của Tổng thống Putin – cho biết thêm.

Hai vòng đàm phán trước đó tại Istanbul, vào tháng 5 và tháng 6, đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng nghìn tù binh chiến tranh và thi thể của những binh sĩ tử trận, nhưng cũng không đạt được nhiều tiến triển hướng tới hòa bình.

Về vấn đề trẻ em Ukraine, trưởng đoàn đàm phán Nga cho biết Moscow đang xem xét danh sách 339 tên trẻ em Ukraine mà Kiev cáo buộc Nga bắt cóc. Nga phủ nhận cáo buộc này và cho biết họ đã đề nghị bảo vệ trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ trong cuộc chiến.

"Một số trẻ em đã được đưa trở về Ukraine. Công việc đang được tiến hành với những trẻ em còn lại. Nếu tìm thấy cha mẹ hợp pháp, người thân và người đại diện của các em, những đứa trẻ này sẽ ngay lập tức được trở về nhà", ông Medinsky nói.

Ông Umerov cho biết Kiev mong đợi "tiến triển hơn nữa" về vấn đề tù binh chiến tranh, đồng thời nói thêm: "Chúng tôi tiếp tục yêu cầu trả tự do cho thường dân, bao gồm cả trẻ em". Chính quyền Ukraine cho biết ít nhất 19.000 trẻ em đã bị trục xuất cưỡng bức.

Trong một thông điệp trên Telegram hôm 23/7, ông Zelensky cho biết hơn 1.000 người Ukraine hiện đã được trả tự do thông qua "tất cả các giai đoạn của các thỏa thuận Istanbul gần đây".

"Đưa tất cả người dân của chúng ta trở về là ưu tiên của nhà nước", ông Zelensky nói, "Và chúng tôi sẽ tiếp tục mọi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả người dân của chúng ta được trở về".

Minh Đức (Theo Al Jazeera, CNN)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.