Đêm 8 rạng sáng 9/9, Ukraine tiến hành thêm một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ Nga, trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục chịu thêm thiệt hại trên nhiều hướng của chiến dịch quân sự đặc biệt.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn ít nhất 31 UAV trong đợt tấn công qua đêm. Trong đó, có 15 chiếc bị bắn hạ trên Biển Đen, 7 chiếc ở tỉnh Belgorod, 3 chiếc ở Kursk, 2 chiếc tại bán đảo Crimea, 2 chiếc ở Krasnodar, mỗi chiếc tại Tambov và Voronezh.
Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục chiến dịch tấn công tầm xa vào Ukraine. Không quân Kiev báo cáo rằng có tới 84 UAV được phóng vào lãnh thổ Ukraine qua đêm. Trong số này, 60 UAV bị bắn hạ hoặc chế áp, 23 chiếc khác đã gây ra các vụ nổ tại 10 địa điểm.
Bộ Quốc phòng Nga trong báo cáo hằng ngày khẳng định, tên lửa, UAV và pháo binh đã đánh trúng "các kho đạn, sở chỉ huy, bệ phóng UAV tầm xa cũng như khu vực tập trung binh lực của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 140 vị trí" trong 24 giờ qua. Ngoài ra, một bệ phóng và cabin điều khiển của hệ thống phòng không S-300 của Ukraine cũng bị "vô hiệu hóa".
Trên bộ, lực lượng Kiev tiếp tục chịu thêm thất bại. Cố vấn Igor Kimakovsky của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) thông báo, quân đội Nga đã kiểm soát trụ sở mỏ than Pokrovskoye - đơn vị khai thác than lớn nhất khu vực.
Nga không kích nhằm vào lực lượng Ukraine.
Tại hướng Nam Donetsk, quân Nga được cho là đang đạt thêm bước tiến gần Sosnovka, Novopetrovskoye, Novonikolaevka; đồng thời từ Zaporizhzhia áp sát Novonikolaevka. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy quân Nga đã kiểm soát làng Zarichne ở Donetsk, dù Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận.
Ở hướng Sumy, giao tranh vẫn tiếp diễn phía nam Yunakovka. Tới sáng 9/9, quân Nga đã đẩy lùi 6 đợt phản công của Ukraine: 2 đợt gần Alekseevka và 4 đợt gần Andreevka. Kiev sử dụng xe bọc thép và pháo hạng nặng, song không đạt kết quả.
Những diễn biến mới nhất cho thấy Ukraine vẫn tập trung vào các cuộc tấn công mà nước này gọi là "đòn đánh sâu" vào lãnh thổ Nga, dù không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Kiev có thể tin rằng các đòn tập kích – vốn kém hiệu quả – sẽ buộc Moscow nhượng bộ, hoặc đơn giản chỉ là nhằm kéo dài cuộc xung đột.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)