Nga ước tính số lượng lính đánh thuê còn hoạt động ở Ukraine

Nga ước tính số lượng lính đánh thuê còn hoạt động ở Ukraine

Thứ 3, 11/07/2023 | 12:20
0
Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Ukraine đang tăng cường nỗ lực tuyển mộ thêm lính đánh thuê từ châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông do thiếu hụt nhân lực trong nước.

Trong số gần 12.000 người nước ngoài đổ xô đến Ukraine để chiến đấu kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát gần 17 tháng trước, theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, giờ con số này chỉ còn 2.200.

Tổng cộng có 11.675 lính đánh thuê nước ngoài từ 84 quốc gia đã được ghi nhận gia nhập quân đội Ukraine kể từ tháng 2/2022, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết trong một cuộc họp giao ban hàng ngày hôm 10/7.

Ba Lan chiếm số lượng lớn nhất các chiến binh nước ngoài – hơn 2.600 người. Mỹ và Canada mỗi quốc gia cung cấp hơn 900 lính, tiếp theo là Gruzia (Georgia) với hơn 800, Vương quốc Anh và Romania mỗi nước hơn 700, Croatia hơn 300, Pháp hơn 200, cũng như một số vùng lãnh thổ của Syria dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, tổng cộng 4.845 chiến binh nước ngoài đã thiệt mạng trong các trận chiến và 4.801 người khác đã chạy trốn khỏi Ukraine, chỉ còn lại 2.209 người đang tại ngũ trong các lực lượng vũ trang của đất nước Đông Âu tính đến ngày 30/6, ông Konashenkov lưu ý.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đang tăng cường nỗ lực tuyển mộ thêm lính đánh thuê từ châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông do thiếu hụt nhân lực trong nước.

“Chế độ Kiev chủ yếu sử dụng lính đánh thuê làm bia đỡ đạn cho các cuộc tấn công”, ông Konashenkov nói. “Chỉ huy Ukraine không quan tâm đến mạng sống của họ. Lựa chọn duy nhất mà họ có là chạy trốn khỏi Ukraine hoặc chết”.

Thế giới - Nga ước tính số lượng lính đánh thuê còn hoạt động ở Ukraine

Huy hiệu được gắn trên đồng phục của một chiến binh nước ngoài đến từ Vương quốc Anh đang chuẩn bị khởi hành từ nhà ga xe lửa chính ở Lviv, miền Tây Ukraine đi tiền tuyến miền Đông, ngày 5/3/2022. Ảnh: Jerusalem Post

Vị quan chức quốc phòng Nga giải thích rằng hầu hết lính đánh thuê đã đến Ukraine từ sớm trong cuộc xung đột, vào tháng 3 và tháng 4/2022, nhưng tốc độ đầu quân đã giảm mạnh sau khi họ chịu tổn thất trong trận chiến đầu tiên. Một cuộc tấn công vào căn cứ của Quân đoàn Quốc tế Ukraine (International Legion) ở thành phố Yavoriv, vùng Lviv, miền Tây Ukraine, vào đầu tháng 3/2022 đã tiêu diệt tới 180 chiến binh nước ngoài, với việc Moscow thề “không thương xót những kẻ đánh thuê”.

Theo RT, các cựu chiến binh phương Tây đến Ukraine với mong muốn sử dụng kinh nghiệm của họ từ Afghanistan hoặc Iraq đã chia sẻ với các phương tiện truyền thông rằng cuộc xung đột hiện tại hoàn toàn khác, với việc pháo binh tấn công không ngớt và phàn nàn rằng tuổi thọ của họ trên tiền tuyến được tính bằng giờ.

“Đây là cuộc chiến thứ 3 mà tôi tham gia, và đây là cuộc chiến tồi tệ nhất cho đến nay”, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ nói với The Daily Beast tuần trước.

Chưa có bình luận của phía Ukraine về những ước tính trên của phía Nga.

Vào ngày 27/2 năm ngoái, tức chỉ 3 ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi “những người bạn của Ukraine, tự do và dân chủ” tình nguyện gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine.

Và chỉ 2 tuần sau khi ông Zelensky thành lập Quân đoàn Quốc tế Ukraine, Kiev đã thông báo rằng hơn 20.000 tình nguyện viên nước ngoài từ hơn 52 quốc gia khác nhau đã đến tham gia.

Nhưng một năm sau đó, dòng người nước ngoài gia nhập quân đội Ukraine hay Quân đoàn Quốc tế – một nhánh chính thức trong quân đội của họ – đã chậm lại một cách đáng kể.

“Thành thật mà nói, hiện tại chúng tôi không có nhiều người nước ngoài muốn gia nhập các lực lượng vũ trang Ukraine”, một nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine cho biết hồi tháng 2 năm nay.

Minh Đức (Theo RT, VICE, Leadership)

Lính đánh thuê ở Ukraine bị kết án ở quê nhà

Thứ 5, 18/05/2023 | 21:25
Tòa án tại một quốc gia Trung Á đã kết án một công dân nước này vì đã trở thành lính đánh thuê và tham chiến ở vùng Donbass. 

Nga thông báo tập kích tên lửa căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine, hạ gục hơn 250 tay súng

Thứ 4, 03/08/2022 | 08:39
Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.8 thông báo về đợt không kích hạ gục hơn 250 lính đánh thuê trong giao tranh gần thành phố Nikolaev, miền nam Ukraine.

Nga tuyên bố hạ gục hơn 100 lính đánh thuê đến từ Ba Lan, Đức ở Ukraine

Thứ 3, 16/08/2022 | 00:23
Hơn 100 lính đánh thuê đến từ Ba Lan và Đức đã bị hạ gục và hơn 50 người khác bị thương trong đợt không kích của Nga ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 cho biết.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.