Các cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng một địa điểm nơi Ukraine cất giữ tên lửa đạn đạo chiến thuật Sapsan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 17/8, chỉ vài ngày sau khi Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) công bố một chiến dịch đã khiến kế hoạch sản xuất hàng loạt hệ thống này của Kiev bị đình trệ.
Sapsan, còn được biết đến với tên gọi Hirm hoặc Grom, được cho là có tầm bắn tối đa 700 km và đầu đạn nặng 480 kg.
"Không quân chiến dịch – chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh thuộc các nhóm tác chiến của Nga đã đánh trúng một kho cất giữ tên lửa Sapsan cùng các bộ phận, kho đạn dược và nhà kho UAV tầm xa, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của Lực lượng Vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản thông cáo hằng ngày.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ thêm chi tiết, chẳng hạn vị trí cụ thể của kho tên lửa hoặc phương thức tấn công.
Trước đó, ngày 14/8, FSB thông báo rằng một chiến dịch đặc biệt chung với Bộ Quốc phòng đã gây ra thiệt hại "khổng lồ" đối với loạt cơ sở tham gia phát triển, sản xuất và cất giữ Sapsan trên khắp Ukraine.
Cơ quan an ninh này cho biết, họ đã thu thập được thông tin tình báo về chương trình tên lửa bí mật, sau đó Bộ Quốc phòng tiến hành tấn công. Các mục tiêu bị đánh trúng gồm các nhà máy hóa chất và cơ khí ở Pavlograd (tỉnh Dneptropetrovsk), nhà máy "Zvezda" và Viện Nghiên cứu Khoa học Nhà nước về Sản phẩm Hóa học ở Shostka (tỉnh Sumy).
FSB cảnh báo rằng loại tên lửa này có khả năng tấn công phần lớn lãnh thổ phía tây nước Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow.
Một quan chức FSB tiết lộ với hãng tin TASS rằng tên lửa Sapsan đang được phát triển với sự hỗ trợ tài chính từ Đức và sự trợ giúp từ các chuyên gia nước ngoài.
Theo các thông tin liên lạc bị FSB chặn thu, Ukraine đã lên kế hoạch sản xuất hơn 200 tên lửa Sapsan mỗi tháng.
Chiến dịch đặc biệt của Nga đã giáng đòn nặng nề vào Kiev, trong bối cảnh Ukraine nhiều khả năng chuẩn bị leo thang trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8.
Xem thêm >>> Nga tấn công một điểm vượt sông của Ukraine:
Thế Hải (Theo Avia-pro, Bulgarianmilitary)