Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Chủ nhật, 23/11/2025 09:09 GMT+7

Dinh thự "Vua Mèo" Hoàng A Tưởng (còn gọi là Vua Mèo ở Lào Cai) – biểu tượng quyền lực một thời trên "cao nguyên trắng" Bắc Hà đã mang diện mạo mới sau khi được đầu tư gần 12 tỷ đồng để trùng tu.

Dinh thự Hoàng A Tưởng (còn gọi là dinh Vua Mèo) nằm giữa trung tâm cao nguyên trắng Bắc Hà (huyện Bắc Hà cũ, nay là xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) với diện tích rộng hơn 4.000m2 được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, nổi tiếng với sự kết hợp kỳ lạ và tinh tế giữa kiến trúc phương Tây (Pháp) và phương Đông (Trung Quốc).

Sau nhiều năm tồn tại, công trình biểu tượng của vùng đất "Cao nguyên trắng Bắc Hà" đã dần xuống cấp và cần được trùng tu, cải tạo. Cuối năm 2023, dự án trùng tu, tôn tạo Dinh thự Hoàng A Tưởng được tỉnh Lào Cai khởi công từ với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, đặt mục tiêu "giữ gìn tối đa yếu tố gốc".

Theo ghi nhận, sau một năm trùng tu, dinh thự "Vua Mèo" Hoàng A Tưởng đã mang một diện mạo mới khác trước hoàn toàn.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 1.

Công trình dinh Hoàng A Tưởng (còn gọi là dinh Vua Mèo) nằm tại huyện Bắc Hà cũ, nay là xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, với diện tích rộng hơn 4.000m2 được xây dựng từ năm 1914, hoàn thành năm 1921 với lối kiến trúc Á - Âu trên diện tích rộng hơn 4.000m2. Năm 1999, dinh thự được công nhận là di tích cấp quốc gia và trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn mỗi khi du khách đến tham quan, du lịch tại cao nguyên đá Bắc Hà.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 2.

Sau nhiều năm tồn tại, công trình biểu tượng của vùng đất “Cao nguyên trắng Bắc Hà” đã dần xuống cấp. Năm 2023, dự án trùng tu, tôn tạo Dinh thự Hoàng A Tưởng được khởi công từ với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, đặt mục tiêu "giữ gìn tối đa yếu tố gốc".

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, diện mạo mới của dinh thự đã hoàn toàn lộ diện.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 4.

Điểm thay đổi lớn nhất và dễ nhận thấy nhất chính là màu sơn, thay vì màu vàng đậm rêu phong quen thuộc của những năm trước.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 5.

Dinh thự nay được phủ màu sơn chủ đạo là trắng sữa (màu vôi ve truyền thống), kết hợp với các chi tiết chân tường, họa tiết trang trí màu xanh ghi và đỏ gạch.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 6.

Các hạng mục chính được tu bổ là nhà chính; xây dựng nhà vệ sinh; xây dựng vườn, hàng rào và các hạng mục phụ trợ.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 7.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 8.

Hệ thống mái ngói âm dương – linh hồn của kiến trúc vùng cao cũng được xử lý kỳ công.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 9.

Đơn vị thi công đã hạ giải, làm sạch và thay thế những viên ngói hư hỏng, nhưng vẫn giữ lại tối đa ngói cũ để bảo toàn nét cổ kính, nhuốm màu thời gian cho phần mái.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 10.

Không gian bên trong cũng được sắp đặt lại.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 11.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 12.

Theo quan sát, tầng 1 trưng bày các hiện vật, bàn ghế cũ, khung cửi và các vật dụng sinh hoạt thường ngày như cối xay lúa, quả còn... tái hiện sinh động đời sống của gia đình thổ ty quyền lực bậc nhất vùng biên viễn đầu thế kỷ 20.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 14.

Trên gian chính của tầng 2 được bố trí làm nơi giới thiệu các vật dụng và trang phục của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn Bắc Hà, Lào Cai.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 16.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 17.

Một góc nhìn từ ban công dãy phụ nhìn ra bên ngoài.

Ngắm diện mạo mới của dinh thự Vua Mèo ở Lào Cai sau cải tạo - Ảnh 19.

Theo tìm hiểu, việc trùng tu vừa qua mới chỉ là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào "phần hồn" của di tích: Phục dựng các tháp canh, mở rộng không gian phía sau và đặc biệt là xây dựng các sản phẩm du lịch, phim tư liệu và sách để biến nơi đây thành một "bảo tàng sống" về văn hóa Bắc Hà.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.