Ngắm ngoại hình “đẹp từng centimet” của dàn Quán quân, Á quân Mister Việt Nam 2019

Ngắm ngoại hình “đẹp từng centimet” của dàn Quán quân, Á quân Mister Việt Nam 2019

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 4, 18/09/2019 | 21:14
0
Mùa giải đầu tiên của Mister Việt Nam 2019 đã khép lại với 2 Quán quân và 3 Á quân. Sau cuộc thi, 5 người chiến thắng đều tung ra những hình ảnh khoe body “đẹp từng centimet”.
Ngay từ những vòng thi phụ, Quán quân Phạm Minh Quyền đã được nhiều khán giả chọn lựa và “nhắm” cho ngôi vị Quán quân.

Ngay từ những vòng thi phụ, Quán quân Phạm Minh Quyền đã được nhiều khán giả chọn lựa và “nhắm” cho ngôi vị Quán quân.

Với chiều cao 1,87 m, cân nặng 81kg, số đo 3 vòng: 105-79-105, Phạm Minh Quyền có hình thể lý tưởng cùng gương mặt điển trai nam tính, mạnh mẽ. Phạm Minh Quyền tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh, từng là vận động viên đội bóng chuyền Quân đoàn 4.

Với chiều cao 1,87 m, cân nặng 81kg, số đo 3 vòng: 105-79-105, Phạm Minh Quyền có hình thể lý tưởng cùng gương mặt điển trai nam tính, mạnh mẽ. Phạm Minh Quyền tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh, từng là vận động viên đội bóng chuyền Quân đoàn 4.

Quán quân Mister Việt Nam 2019, Phạm Đình Lĩnh cao 1,86m, nặng 78kg với số đo 3 vòng là 103/76/101.

Quán quân Mister Việt Nam 2019, Phạm Đình Lĩnh cao 1,86m, nặng 78kg với số đo 3 vòng là 103/76/101.

Phạm Đình Lĩnh đã từng là người mẫu tự do khá nổi tại Hà Nội, với phong thái lịch lãm. Đình Lĩnh rất được các thương hiệu thời trang dành cho quý ông yêu thích mời chụp thời trang.

Phạm Đình Lĩnh đã từng là người mẫu tự do khá nổi tại Hà Nội, với phong thái lịch lãm. Đình Lĩnh rất được các thương hiệu thời trang dành cho quý ông yêu thích mời chụp thời trang.

Ngôi vị Á quân 1 duy nhất thuộc về Trần Quang Thắng, Thắng có ngoại hình lý tưởng với chiều cao 1,87, cân nặng 81kg, số đo 105/78/100.

Ngôi vị Á quân 1 duy nhất thuộc về Trần Quang Thắng, Thắng có ngoại hình lý tưởng với chiều cao 1,87, cân nặng 81kg, số đo 105/78/100.

Hiện tại, Trần Quang Thắng đang làm huấn luyện viên bơi lội tại TP.Hồ Chí Minh

Hiện tại, Trần Quang Thắng đang làm huấn luyện viên bơi lội tại TP.Hồ Chí Minh

Ngôi vị Á quân 2 thuộc về Nguyễn Hoài Nam, chàng trai đã giành được giải phụ Mister Bravery - Thí sinh bản lĩnh nhất.

Ngôi vị Á quân 2 thuộc về Nguyễn Hoài Nam, chàng trai đã giành được giải phụ Mister Bravery - Thí sinh bản lĩnh nhất.

Nguyễn Hoài Nam cao: 1,85m, số đo: 106-80-100, cân nặng 76kg. Công việc hiện tại của Hoài Nam là quản lý nhà hàng, khách sạn và người mẫu tự do.

Nguyễn Hoài Nam cao: 1,85m, số đo: 106-80-100, cân nặng 76kg. Công việc hiện tại của Hoài Nam là quản lý nhà hàng, khách sạn và người mẫu tự do.

Á quân 2 Lê Hữu Đạt gây ấn tượng với đôi mắt 1 mí khá duyên, gương mặt chữ Điền nam tính. Anh cao 1,86 mét, số đo 102-81-101.

Á quân 2 Lê Hữu Đạt gây ấn tượng với đôi mắt 1 mí khá duyên, gương mặt chữ Điền nam tính. Anh cao 1,86 mét, số đo 102-81-101.

Sau khi tốt nghiệp PTTH, Lê Hữu Đạt nhập ngũ và từng học trường thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Tổng cục VIII bộ công An, Trại Giam Xuân Nguyên. Sau khi xuất ngũ, Lê Hữu Đạt theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Nhưng, cuối cùng chàng trai đã dừng lại tất cả để Nam tiến theo nghiệp người mẫu, tìm cơ hội tham gia vào lĩnh vực điện ảnh.

Sau khi tốt nghiệp PTTH, Lê Hữu Đạt nhập ngũ và từng học trường thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Tổng cục VIII bộ công An, Trại Giam Xuân Nguyên. Sau khi xuất ngũ, Lê Hữu Đạt theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Nhưng, cuối cùng chàng trai đã dừng lại tất cả để Nam tiến theo nghiệp người mẫu, tìm cơ hội tham gia vào lĩnh vực điện ảnh.

Ngay từ những vòng thi phụ, Quán quân Phạm Minh Quyền đã được nhiều khán giả chọn lựa và “nhắm” cho ngôi vị Quán quân.

Ngay từ những vòng thi phụ, Quán quân Phạm Minh Quyền đã được nhiều khán giả chọn lựa và “nhắm” cho ngôi vị Quán quân.

Với chiều cao 1,87 m, cân nặng 81kg, số đo 3 vòng: 105-79-105, Phạm Minh Quyền có hình thể lý tưởng cùng gương mặt điển trai nam tính, mạnh mẽ. Phạm Minh Quyền tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh, từng là vận động viên đội bóng chuyền Quân đoàn 4.

Với chiều cao 1,87 m, cân nặng 81kg, số đo 3 vòng: 105-79-105, Phạm Minh Quyền có hình thể lý tưởng cùng gương mặt điển trai nam tính, mạnh mẽ. Phạm Minh Quyền tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh, từng là vận động viên đội bóng chuyền Quân đoàn 4.

Quán quân Mister Việt Nam 2019, Phạm Đình Lĩnh cao 1,86m, nặng 78kg với số đo 3 vòng là 103/76/101.

Quán quân Mister Việt Nam 2019, Phạm Đình Lĩnh cao 1,86m, nặng 78kg với số đo 3 vòng là 103/76/101.

Phạm Đình Lĩnh đã từng là người mẫu tự do khá nổi tại Hà Nội, với phong thái lịch lãm. Đình Lĩnh rất được các thương hiệu thời trang dành cho quý ông yêu thích mời chụp thời trang.

Phạm Đình Lĩnh đã từng là người mẫu tự do khá nổi tại Hà Nội, với phong thái lịch lãm. Đình Lĩnh rất được các thương hiệu thời trang dành cho quý ông yêu thích mời chụp thời trang.

Ngôi vị Á quân 1 duy nhất thuộc về Trần Quang Thắng, Thắng có ngoại hình lý tưởng với chiều cao 1,87, cân nặng 81kg, số đo 105/78/100.

Ngôi vị Á quân 1 duy nhất thuộc về Trần Quang Thắng, Thắng có ngoại hình lý tưởng với chiều cao 1,87, cân nặng 81kg, số đo 105/78/100.

Hiện tại, Trần Quang Thắng đang làm huấn luyện viên bơi lội tại TP.Hồ Chí Minh

Hiện tại, Trần Quang Thắng đang làm huấn luyện viên bơi lội tại TP.Hồ Chí Minh

Ngôi vị Á quân 2 thuộc về Nguyễn Hoài Nam, chàng trai đã giành được giải phụ Mister Bravery - Thí sinh bản lĩnh nhất.

Ngôi vị Á quân 2 thuộc về Nguyễn Hoài Nam, chàng trai đã giành được giải phụ Mister Bravery - Thí sinh bản lĩnh nhất.

Nguyễn Hoài Nam cao: 1,85m, số đo: 106-80-100, cân nặng 76kg. Công việc hiện tại của Hoài Nam là quản lý nhà hàng, khách sạn và người mẫu tự do.

Nguyễn Hoài Nam cao: 1,85m, số đo: 106-80-100, cân nặng 76kg. Công việc hiện tại của Hoài Nam là quản lý nhà hàng, khách sạn và người mẫu tự do.

Á quân 2 Lê Hữu Đạt gây ấn tượng với đôi mắt 1 mí khá duyên, gương mặt chữ Điền nam tính. Anh cao 1,86 mét, số đo 102-81-101.

Á quân 2 Lê Hữu Đạt gây ấn tượng với đôi mắt 1 mí khá duyên, gương mặt chữ Điền nam tính. Anh cao 1,86 mét, số đo 102-81-101.

Sau khi tốt nghiệp PTTH, Lê Hữu Đạt nhập ngũ và từng học trường thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Tổng cục VIII bộ công An, Trại Giam Xuân Nguyên. Sau khi xuất ngũ, Lê Hữu Đạt theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Nhưng, cuối cùng chàng trai đã dừng lại tất cả để Nam tiến theo nghiệp người mẫu, tìm cơ hội tham gia vào lĩnh vực điện ảnh.

Sau khi tốt nghiệp PTTH, Lê Hữu Đạt nhập ngũ và từng học trường thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Tổng cục VIII bộ công An, Trại Giam Xuân Nguyên. Sau khi xuất ngũ, Lê Hữu Đạt theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Nhưng, cuối cùng chàng trai đã dừng lại tất cả để Nam tiến theo nghiệp người mẫu, tìm cơ hội tham gia vào lĩnh vực điện ảnh.

Dù cuộc thi Mister Việt Nam 2019 đã khép lại nhưng sức ép mà BTC phải chịu khi có đến 2 Quán quân là quá lớn.  

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, nhà sáng lập Mister Việt Nam 2019, cho biết: “Việc có 2 Quán quân thực sự nằm ngoài dự đoán của chúng tôi và BTC đã phải chịu thua ban giám khảo.

Chúng tôi tôn trọng quyết định của Hội đồng Ban giám khảo trong nước và Quốc tế khi nhất định phải có 2 Quán quân cho mùa giải năm nay”.

“Ngay khi quyết định, chúng tôi biết sẽ phải chịu sức ép lớn từ dư luận, nhưng tôi tin các bạn sẽ chứng tỏ được năng lực của vị trí Quán quân không thua kém nhau trên vị trí của mình sau cuộc thi”, chuyên gia Phúc Nguyễn chia sẻ.

Để minh chứng cho quyết định đúng đắn của những người cầm cân nảy mực tại cuộc thi, BTC đã tung ra những hình ảnh khoe body “đẹp từng centimet” của 2 Quán quân và 3 Á quân của cuộc thi.

Chung kết Mister Việt Nam 2019: BTC phải làm thêm quyền trượng tặng cho Quán quân

Chủ nhật, 15/09/2019 | 16:39
Sau 4 phần thi đầy căng thẳng, chung kết xếp hạng Mister Việt Nam 2019 đã có kết quả chung cuộc hết sức bất ngờ. Ban giám khảo đã phải tranh cãi quyết liệt trên ghế nóng để cuộc thi có đến 2 Quán quân. Việc này khiến BTC phải làm thêm quyền trượng để tặng cho Quán quân.

Công bố Top 30 thí sinh của cuộc thi nhan sắc đầu tiên dành cho nam giới ở Việt Nam

Thứ 2, 19/08/2019 | 09:03
Chiều 18/8, buổi họp báo công bố Top 30 thí sinh toàn quốc Mister Vietnam 2019 diễn ra tại TP.HCM quy tụ dàn Hoa hậu, Nam vương cùng các nghệ sĩ nổi tiếng.

Lê Khôi Nguyên tham dự cuộc thi Mister International 2011

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Được sự cấp phép của cục Nghệ thuật biểu diễn, đương kim Mister Việt Nam 2010 Lê Khôi Nguyên sẽ lên đường tham dự cuộc thi dành cho quý ông quốc tế (Mister International 2011) tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 7 17/12 tới.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.