Ngăn chặn nhóm đối tượng tụ tập sinh hoạt “đạo lạ” trái phép ở Thừa Thiên-Huế

Ngăn chặn nhóm đối tượng tụ tập sinh hoạt “đạo lạ” trái phép ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 4, 01/06/2022 | 14:27
0
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phát hiện, ngăn chặn 1 nhóm đối tượng tụ tập sinh hoạt "Nhất quán đạo" trái phép trên địa bàn.
 
Ngày 1/6, thông tin từ Công an xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này đang tiếp tục đấu tranh làm rõ một nhóm đối tượng sinh hoạt "Nhất quán đạo" xảy ra trên địa bàn xã. Đây cũng là nhóm đối tượng liên quan đến "Nhất quán đạo" đầu tiên được phát hiện tại Thừa Thiên-Huế.
 
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 23/5, lực lượng công an xã phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Huê, SN 1964, trú tại thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ có 1 nhóm 8 người ngoài địa phương đang tụ tập sinh hoạt trái phép theo "Nhất quán đạo". Ngay sau đó, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Phú Vang, UBND xã Phú Mỹ phối hợp với các đội nghiệp vụ liên quan tiến hành làm việc với bà Huê và nhóm người kể trên.
 
Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã lấy lời khai, làm rõ mục đích, nội dung, hình thức sinh hoạt của nhóm đối tượng này, mối quan hệ giữa các đối tượng. Tại nhà bà Huê, công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ kinh sách, tài liệu; đèn dầu bằng kim loại trong đó có 1 cây có biểu tượng chữ "Phật" viết bằng chữ Hán.
 
An ninh - Hình sự - Ngăn chặn nhóm đối tượng tụ tập sinh hoạt “đạo lạ” trái phép ở Thừa Thiên-Huế

Khu vực đặt bàn thờ sinh hoạt "Nhất quán đạo" trái phép tại nhà bà Huê.

 
Đại úy Trần Duy Ngọc, Trưởng Công an xã Phú Mỹ thông tin, quá trình lấy lời khai, điều tra đã xác định được, bà Huê làm nghề bán vé số, có một thời gian dài sinh sống và làm ăn tại Tp.Đà Nẵng. Tại đây, bà bị lôi kéo sinh hoạt theo "Nhất quán đạo". Sau đó, bà Huê trở về quê ở xã Phú Mỹ và tiếp tục sinh hoạt "Nhất quán đạo" từ năm 2019 đến nay, hình thức sinh hoạt chủ yếu tu tại gia và nghiên cứu cách thức sinh hoạt trên mạng internet.
 
Bà Huê thừa nhận, việc liên hệ, trao đổi thông tin giữa các thành viên "Nhất quán đạo" được bà thực hiện thông qua điện thoại và mạng xã hội. Liên quan việc sinh hoạt đạo trái phép tại nhà bà Huê, cơ quan chức năng đã xác định rõ danh tính của 8 người mà bà Huê mời từ các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Tp.Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang đến nhà bà để hướng dẫn việc trình bày bàn thờ, tượng phật theo quy định của "Nhất quán đạo" và làm lễ an vị tượng phật Di Lạc.
 
Qua quá trình làm việc, cơ quan công an đã yêu cầu 8 đối tượng người ngoài địa phương cam đoan, ký cam kết không tái diễn hoạt động và yêu cầu rời khỏi địa phương. Đối với bà Huê, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Theo tìm hiểu, "Nhất quán đạo" có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng phát triển chủ yếu ở Đài Loan, là sự kết hợp của 5 tôn giáo: Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Kito giáo và Hồi giáo. Về nghi thức thờ, giữa nhà có một bàn thờ bằng gỗ, phía trước bàn thờ có treo một tấm vải thêu biểu tượng hoa sen và 4 chữ tiếng Hoa. Trên bàn thờ có 1 tượng Quan Âm, 1 bát nhang, 3 chân đèn, 2 lọ bình quả táo. Ngoài tượng Quan Âm bằng thạch cao còn lại các vật phẩm khác đều bằng đồng.
 
Phía trên bàn thờ là khung hình chữ nhật, ở giữa chữ "Phật", phía trên có dòng chữ "Phật quang phổ chiếu", bên trái có dòng chữ "Tịnh bình liễu chi ngộ huyền cơ" và "Tử Trúc Lâm Trung quán tự tại"… "Nhất quán đạo" không có giáo chủ, không có giáo lý, có biểu hiện hoạt động trục lợi, mê tín, dị đoan, có dấu hiệu vay mượn, bóp méo lịch sử Phật giáo; tự xưng là đạo Trời; lợi dụng Phật đường, tượng Phật, danh hiệu Phật, kinh Phật để lôi kéo mọi người tin theo.
 
"Nhất quán đạo" du nhập vào Việt Nam thông qua nhiều hình thức, chủ yếu là từ người xuất khẩu lao động nước ngoài, khi trở về Việt Nam họ mang theo "đạo lạ" này rồi tiếp tục "độ" vào những người thân và bạn bè cùng cầu, cùng học, cùng tu "Nhất quán đạo". Tại Việt Nam "Nhất quán đạo" hoạt động tự phát, quy mô cá nhân nhỏ lẻ hoặc dưới danh nghĩa một số hội nhóm có hoạt động thiện nguyện hay phát triển qua quan hệ kinh tế.
 
Để góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nhận diện rõ bản chất của "Nhất quán đạo" để không bị lôi kéo tham gia, tuyệt đối không thực hiện các hành vi tuyên tuyền tôn giáo, tín ngưỡng trái quy định. Trường hợp công dân phát hiện tổ chức, cá nhân nào có những hành vi nêu trên thì báo cáo, tố giác ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý, giải quyết. 

Phát hiện "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ" hoạt động trái phép

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:04
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sinh hoạt "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ" trái phép trên địa bàn.

Phát hiện nhóm sinh hoạt hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trái phép tại căn hộ cao cấp

Thứ 2, 19/04/2021 | 19:27
Kiểm tra một căn hộ chung cư ở TP.Vinh, lực lượng chức năng phát hiện có 16 người đang tham gia sinh hoạt "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép.

Phát hiện nhiều trẻ em bị lôi kéo vào “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”

Thứ 4, 07/04/2021 | 16:03
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, giải tán nhóm người lôi kéo trẻ em tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật ở “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.