"Ngành du lịch nên xác định khách nội địa sẽ là chủ lực"

Đinh Lạc Thành
Thứ 3, 22/03/2022 | 07:00
0
Không mòn mỏi đợi du khách quốc tế du lịch vào Việt Nam, hiện tại ngành du lịch đã có những phương án cụ thể để kích cầu du lịch nội địa trong những ngày hè 2022...

Mới đây, Bộ VH,TT&DL công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm quy định với du khách nội địa, khách Việt ra nước ngoài và khách quốc tế đến Việt Nam.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho hay: "Việt Nam đã mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15/3, tuy nhiên, ngành du lịch xác đinh, để có khách quốc tế phải có thời gian. Có thể cuối năm hoặc sang năm chúng ta mới có những đoàn khách nước ngoài. Vì thế, việc cần làm trước mắt là đẩy mạng du lịch nội đia. Chúng ta không phân biệt khách nội địa hay quốc tế mà cứ là du khách là phải được đối xử bình đẳng như nhau. Theo tôi được biết, các doanh nghiệp lữ hành cũng đang gấp rút triển trai các kế hoạch để đón khách du lịch nội địa. Chúng tôi dự đoán, hè năm 2022 sẽ là thời điểm "bùng nổ" để đón khách du lịch trong nước".

Sự kiện - 'Ngành du lịch nên xác định khách nội địa sẽ là chủ lực'

Ngành du lịch xác định, việc đón khách nội địa sẽ là chủ lực trong thời điểm này.

Nói về du khách nội địa, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH,TT&DL) cũng chia sẻ: "Du lịch nội địa hiện không còn rào cản nào. Thời điểm này ngành du lịch nên xác định khách nội địa sẽ là chủ lực và không hạn chế bất cứ hoạt động nào. Đến thời điểm này các doanh nghiệp du lịch đều đã sẵn sàng và lên các phương án đón khách".

Theo thống kê của Bộ VH,TT&DL, lượng khách nội địa tháng 2/2022 đạt 9,6 triệu lượt, tăng 380% so với cùng kỳ 2021, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách lưu trú. Năm 2022, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 60 triệu khách nội địa và 5 triệu khách quốc tế.

Với việc xác định khách du lịch nội địa sẽ là chủ lực vào thời điểm tháng 4, tháng 5, tháng 6 nên các công ty lữ hành cũng đang gấp rút để đưa ra những chính sách ưu đãi, hấp dẫn vào dịp hè 2022. 

Chia sẻ với Người Đưa Tin, bà Lê Quế Sơn - Phó Giám đốc công ty Du lịch Việt cho hay: "Các doanh nghiệp đang cạnh tranh để đón khách vào hè này. Dù du lịch quốc tế đã mở cửa nhưng chúng tôi xác định, phải có thời gian thì mới có thể có khách vào Việt Nam, thậm chí đến năm 2023 mới có khách. Vì thế, việc đẩy mạnh quảng bá, truyền thông đón khách nội địa là việc cần thiết. Chúng tôi có nhiều ưu đãi vào hè này cho du khách như: Miễn phí bữa sáng hàng ngày tại nhà hàng của khách sạn, miễn phí đồ uống khi khách checkin tại khách sạn 3 sao, khách có thể sử dụng bể bơi, phòng tập gym miễn phí, hay giảm 20% -30% các dịch vụ giặt, spa... Hy vọng với việc "lên dây cót" từ bây giờ, chúng tôi sẽ có những tín hiệu vui để đón khách".

Nói về việc khách nội địa tại thời điểm hiện tại, chị Phương Thảo - Hướng dẫn viên du lịch công ty Hoàng Sơn (Ninh Bình) cho biết: "Từ ngày 15/3 đến nay, công ty chúng tôi đón được 15 đoàn khách nội địa, đa số khách du lịch này đã đặt tua từ đầu tháng 3 nên khi mở cửa là họ có thể đi ngay. Khách từ các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng... tăng mạnh. Bến thuyền Tràng An cũng đã bổ sung nhân lực, tuyển thêm nhân viên để đón khách. Tôi cho rằng, hè này khu du lịch Bái Đính - Tràng An sẽ có lượng khách tham quan tăng rõ rệt".

Bà Hoàng Thùy Linh, Phó giám đốc Tiếp thị Truyền thông Lữ hành, công ty Saigontourist thì chia sẻ: "Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng để phục vụ khách tốt nhất. Trong ba tháng đầu năm 2022, công ty phục vụ 150 đoàn, tổng số 20.000 khách, riêng tháng ba có 13.000 khách. Quý II, công ty sẽ có đoàn 2.200 khách tại Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thị trường đã thực sự khởi sắc với cả khách lẻ và khách đoàn. Nghỉ lễ 30/4-1/5, chúng tôi kỳ vọng phục vụ 8.000 khách", bà Linh nói. Công ty đã chuẩn bị 60 sản phẩm phục vụ cho kỳ nghỉ lễ và dịp Giỗ tổ vào đầu tháng tư".

Theo ông Vũ Thế Bình, để hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tại hội chợ kích cầu du lịch sắp tổ chức vào tháng 4/2022, các doanh nghiệp du lịch và hãng hàng không sẽ tung ra trên 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ và trên 1.000 quà tặng. Đây sẽ là điểm nhấn để khách du lịch đặt tour, đặt lịch trình trong các chuyến tham quan sắp tới.

Sự kiện - 'Ngành du lịch nên xác định khách nội địa sẽ là chủ lực' (Hình 2).

Dịp hè 2022, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch trong nước sẽ được diễn ra khắp nơi ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ thêm, sau 2 năm chịu nhiều thiệt hại to lớn, du lịch Việt Nam gần như tê liệt. Thời điểm này, ngành du lịch phải làm rất nhiều việc. Tổng cục Du lịch khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức đưa ra các sáng kiến trong quá trình quản lý, kinh doanh hoạt động du lịch gắn liền với yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, hiệp hội cũng kỳ vọng các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số để du lịch Việt Nam khôi phục đà tăng trưởng trong thời gian sớm nhất.

"Chúng ta mong chờ khách nước ngoài vào Việt Nam du lịch, nhưng cũng trân trọng và tạo điều kiện hết sức cho khách du lịch nội địa được đi tham quan phong cảnh trong nước. 

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, lượng khách du lịch nội địa vẫn tăng cao, khẳng định việc triển khai đúng hướng các hoạt động du lịch an toàn thời gian qua và sự sẵn sàng cho hoạt động du lịch giai đoạn mở cửa hiện nay", Ông Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ.

"Đừng nghĩ cứ mở cửa du lịch là có khách quốc tế ngay"

Thứ 6, 18/03/2022 | 19:16
Tại cuộc họp báo giới thiệu về Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn về ngành.

20 du khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam trên chuyến bay từ Singapore

Thứ 4, 16/03/2022 | 19:05
Ngày 16/3, Việt Nam đã đón những vị khách du lịch đầu từ từ Singapore đến Việt Nam sau quyết định mở cửa từ ngày 15/3.

Mở cửa du lịch ở Việt Nam: Khách quốc tế không cần "hộ chiếu vắc- xin"

Thứ 4, 16/03/2022 | 19:04
Theo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành, khách quốc tế không cần "hộ chiếu vắc xin" khi vào Việt Nam.

Sẵn sàng mở cửa lại thị trường khách du lịch quốc tế

Thứ 2, 14/03/2022 | 11:35
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc sẵn sàng các điều kiện việc mở cửa lại thị trường khách quốc tế.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.