Ngành Kinh tế dẫn đầu số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Ngành Kinh tế dẫn đầu số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 3, 01/11/2022 | 09:24
0
Qua nhiều vòng, Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết có 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 2022.

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kỳ 2018-2023 đã tổ chức phiên họp lần thứ X do Bộ trưởng GD&ĐT, Chủ tịch HĐGSNN Nguyễn Kim Sơn chủ trì xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2022.

Thông qua quá trình tổ chức xét của hội đồng, có 102 HĐGS cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS gồm 623 ứng viên (trong đó có 82 ứng viên GS, 541 ứng viên PGS).

Tuy nhiên, sau tập huấn, một số ứng viên nhận thấy chưa đáp ứng tiêu chuẩn nên đã rút không nộp hồ sơ. Kết quả có 553 ứng viên nộp hồ sơ tại 98 HĐGS cơ sở, trong đó: 60 ứng viên GS, 493 ứng viên PGS.

Kết quả xét tại 98 HĐGS cơ sở đã đề nghị lên HĐGS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho 490 ứng viên (53 ứng viên GS, 437 ứng viên PGS) đạt tỉ lệ 88,6% so với số hồ sơ được xét.

Trong quá trình rà soát hồ sơ ứng viên cho đến khi các HĐGS ngành, liên ngành họp, Văn phòng HĐGS đã nhận được đơn xin rút của 11 ứng viên (2 ứng viên GS và 9 ứng viên PGS) và còn 479 hồ sơ ứng viên được xét tại 28 HĐGS ngành, liên ngành.

Giáo dục - Ngành Kinh tế dẫn đầu số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Kinh tế là ngành có số lượng ứng viên đạt cao nhất trong các ngành.

Kết quả xét tại các HĐGS ngành, liên ngành có 394 ứng viên được thông qua (36 ứng viên GS và 358 ứng viên PGS); 85 ứng viên không đạt tiêu chuẩn (15 ứng viên GS, 70 ứng viên PGS).

Trong quá trình chuẩn bị cho phiên họp lần thứ X của HĐGSNN, có 3 ứng viên PGS có đơn xin rút hồ sơ, còn 391 ứng viên được đưa ra xét tại HĐGSNN.

Tại phiên họp lần này, HĐGSNN đã dành phần lớn thời gian thảo luận, trao đổi kỹ về thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín chuyên môn của các ứng viên, đặc biệt dành nhiều thời gian thảo luận trao đổi kỹ về các ứng viên có đơn thư tố cáo, phản ánh của xã hội sau khi đã xét ở các HĐGS ngành, liên ngành.

HĐGSNN đã biểu quyết thông qua các ứng viên được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 383 ứng viên, trong đó 34 ứng viên GS, 349 ứng viên PGS.

Tỉ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các HĐGS cơ sở là 69,3% (trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên GS là 56,7%, ứng viên PGS là 70,8%).

Ngành Kinh tế dẫn đầu về tổng số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư, gồm 48 người. Trong số đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có nhiều ứng viên nhất, 8 người (2 giáo sư, 6 phó giáo sư), số còn lại ở các trường như: Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh...

Cùng với đó, theo Văn phòng HĐGSNN hôm nay (1/11), HĐGSNN sẽ công bố công khai danh sách các ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm. Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch HĐGSNN sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

Điểm danh những ứng viên nữ trẻ nhất được đề nghị xét phó giáo sư năm 2022

Thứ 5, 27/10/2022 | 21:20
Năm nay, ứng viên nữ trẻ nhất được đề nghị xét phó giáo sư vừa tròn 36 tuổi, đang công tác tại Trường đại học Cần Thơ.

Thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 2, 24/10/2022 | 19:37
Ngày 24/10/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và một số đồng chí.

Gần 100 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư

Thứ 3, 18/10/2022 | 11:26
Năm nay có 356 ứng viên được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...