Trong những năm gần đây, nhu cầu làm đẹp không ngừng gia tăng cả trong và ngoài nước. Từ các dịch vụ truyền thống như trang điểm, spa, phun xăm lông mày, cho đến những công nghệ hiện đại như laser, filler, trẻ hóa da,...tất cả đều góp phần làm sôi động thêm thị trường làm đẹp. Chính sự phát triển mạnh mẽ này đã thu hút đông đảo bạn trẻ lựa chọn ngành làm đẹp, như một hướng đi nghề nghiệp đầy tiềm năng.
Tuy nhiên, mặc dù hiện nay có nhiều trường cao đẳng, đại học đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực thẩm mỹ. Song không ít bạn trẻ vẫn chọn học nghề trực tiếp tại các cửa hàng làm đẹp.
Bạn Ngọc Hoa – hiện là nhân viên nối mi tại một cơ sở làm đẹp trên đường Láng, Hà Nội chia sẻ: "Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, tôi quyết định vừa học nghề, vừa làm tại một cơ sở chuyên về nối mi, làm nail và trang điểm. Việc học nghề tại đây không chỉ giúp tôi rèn kỹ năng thực tế, mà còn có thêm thu nhập và kinh nghiệm làm việc".
Ngọc Hoa cho biết, chỉ sau 3 tháng cô đã thành thạo kỹ thuật nối mi và tiếp tục học thêm làm nail, với ý định khi có đủ kinh nghiệm sẽ tự ra mở cửa hàng làm đẹp nhỏ.
"Hiện tại tôi đã có một khoản vốn nhỏ và bắt đầu tìm kiếm mặt bằng để thuê cửa hàng. Dự định của tôi là mở một cửa hàng chuyên gội đầu, nối mi và làm nail. Việc đứng ra kinh doanh không chỉ đòi hỏi tay nghề mà còn cần hiểu về quản lý, tư vấn khách hàng và nhiều kỹ năng khác mà mình phải tự tìm hiểu, học hỏi", Ngọc Hoa chia sẻ bày tỏ.
Cũng theo bạn trẻ này, nếu không có ý định tự mở cửa hàng làm đẹp, phần lớn công việc này sẽ chỉ làm nhân viên tại cửa cửa hàng nhỏ, không có nhiều cơ hội phát triển nào khác.

TS. Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.
Tuy nhiên, trao đổi với Người Đưa Tin, TS. Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội nếu chỉ dừng ở việc học nghề tại các cơ sở thẩm mỹ, đặc biệt là những nơi không được cấp phép, đủ năng lực tay nghề người học sẽ khó phát triển lâu dài được với nghề.
"Hiện nay, có rất nhiều các cơ sở cao đẳng, đại học trên cả nước mở ngành đào tạo về chăm sóc sắc đẹp. Việc được đào tạo chính quy, bài bản trong lĩnh vực này mang lại rất nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt, là khi các em muốn khởi nghiệp chuyên nghiệp trong ngành công nghiệp làm đẹp", ông Phạm Xuân Khánh bày tỏ.
Ở đây, khi được đào tạo bài bản, người học sẽ được trang bị nền tảng kiến thức cả về lý thuyết lẫn thực hành, trang bị kỹ năng tay nghề chuẩn kỹ thuật, kỹ năng mềm và tư duy nghề nghiệp toàn diện.
Ngoài chuyên môn, học viên còn được đào tạo các kỹ năng quan trọng như giao tiếp, tư vấn khách hàng, xây dựng hình ảnh cá nhân, quản trị spa/salon, marketing số. Đó là những yếu tố then chốt giúp phát triển bền vững trong ngành dịch vụ làm đẹp đầy cạnh tranh hiện nay.
Sau khi tốt nghiệp, các em sẽ được hữu bằng theo chuẩn hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia, đây cũng là "giấy thông hành" để làm việc tại các spa, thẩm mỹ viện cao cấp, tham gia chương trình lao động nước ngoài, hoặc mở cơ sở kinh doanh hợp pháp,…

Nhiều tiềm năng phát triển đối với ngành chăm sóc sắc đẹp (Ảnh: Kim Thoa).
Bên cạnh đó, ông Phạm Xuân Khánh cũng nhấn mạnh việc học nghề tại các cửa hàng làm đẹp nhỏ lẻ, không rõ trình độ chuyên môn sẽ có rất nhiều bất lợi.
"Nếu học nghề tại các cơ sở do những người không có bằng cấp chính quy mở ra, chắc chắn các cũng không được đào tạo bài bản, điều này ảnh hưởng rất lớn đến kỹ thuật, dễ gây rủi ro cho khách hàng.
Thiếu kiến thức quản lý, kỹ năng khởi nghiệp khiến rất khó phát triển nghề nghiệp lâu dài. Đặc biệt, nếu không có bằng cấp các em sẽ khó mở cửa hàng hợp pháp", ông Phạm Xuân Khánh thông tin.
Vị hiệu trưởng cũng nhấn mạnh học nghề bài bản không chỉ là học để làm, mà là học để phát triển, thành công, để sống trọn với đam mê của mình. Trong một thị trường làm đẹp đang chuyên nghiệp hóa và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, được đào tạo chính quy chính là tấm vé bảo đảm cho một sự nghiệp vững vàng và đầy triển vọng.
Về cơ hội việc làm, người học sẽ được thực tập và làm việc tại các spa, thẩm mỹ viện uy tín ngay từ năm học đầu tiên thông qua chương trình liên kết doanh nghiệp. Nhà trường có mạng lưới hợp tác với các cơ sở thẩm mỹ viện giúp học viên có việc làm ngay khi ra trường. Các em có định hướng khởi nghiệp sẽ được nhà trường hỗ trợ tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh nhỏ, truyền thông thương hiệu cá nhân.
Với thị trường ngành công nghiệp làm đẹp tại Việt Nam và khu vực đang phát triển mạnh mẽ và ổn định, như hiện nay, nhiều đơn vị chấp nhận mức lương khởi điểm hấp dẫn trên 10 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu có kỹ năng và kinh nghiệm tốt.
Học việc có thể lựa chọn các vị trí việc làm cụ thể như chuyên viên chăm sóc da chuyên sâu tại cửa hàng spa/thẩm mỹ viện cao cấp, kỹ thuật viên massage body, trị liệu da công nghệ cao, chuyên viên trang điểm cô dâu, sự kiện, make-up cá nhân, chuyên viên tư vấn thẩm mỹ – mỹ phẩm – chăm sóc khách hàng, trợ giảng – kỹ thuật viên đào tạo tại các trung tâm dạy nghề thẩm mỹ,….
Cùng với đó, có cơ hội làm việc tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Úc, Canada, khi có nhiều chương trình tiếp nhận lao động ngành làm đẹp có chứng chỉ nghề chuẩn quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hải Anh – Founder Công ty Make up For All.
Qua quá trình tuyển dụng, bà Nguyễn Thị Hải Anh – Founder Công ty Make up For All cũng đánh giá đối với ngành làm đẹp, đặc biệt như trang điểm vẫn còn rất hiếm các bạn lựa chọn học tập tại các trường nghề. Thay vào đó, phần lớn sẽ học nghề tại các học viện, người đã làm trong nghề lâu năm.
"Thị trường làm đẹp có rất nhiều không gian để phát triển, tuy nhiên, cần các bạn sinh viên phải nghiêm túc học tập, sáng tạo có tài năng và cập nhật liên tục xu hướng mới", bà Nguyễn Thị Hải Anh chia sẻ.
Bà Hải Anh cũng nhận thấy trên thực tế, một số vị trí công việc ở lĩnh vực này chưa được mọi người nhìn nhận là một nghề có thể phát triển như chuyên viên trang điểm, chăm sóc da tại các spa,…
"Đa phần hiện nay các bạn sẽ học nghề sau đó chủ yếu sẽ đi làm tự do, tự quảng cáo bản thân trên mạng xã hội và được khách đặt hàng. Cùng có cửa hàng/studio chụp ảnh thuê nhân viên trang điểm nhưng bị cạnh tranh, không có cơ hội phát triển và không có chính sách phù hợp cho người lao động trong khi nếu học bài bản và chuyên nghiệp thì thị trường lao động rất rộng mở", bà Hải An cho biết.