Ngày 11/7, Bình Dương ghi nhận kỷ lục 195 ca mắc Covid-19

Ngày 11/7, Bình Dương ghi nhận kỷ lục 195 ca mắc Covid-19

Hoàng Văn Việt
Chủ nhật, 11/07/2021 | 20:31
0
Tối 11/7, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương công bố, tỉnh này ghi nhận thêm 195 ca mắc mới và 1 trường hợp tái dương tính.

Theo đó, qua kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến những điểm dịch tễ của các ổ dịch trong tỉnh và các trường hợp khai báo y tế, thống kê đến 19h ngày 11/7,  Bình Dương ghi nhận 195 ca mắc mới và 1 trường hợp tái dương tính (BN13018).

Trong số 195 ca mắc mới hôm nay, có 94 ca được ghi nhận ở khu cách ly, 16 ca phát hiện khi sàng lọc cộng đồng, 85 ca phát hiện ở cơ sở y tế.

Cụ thể, có 10 ca liên quan đến Công ty Hansol Vina; 54 ca liện quan đến Công ty Wanek 2; 5 ca liên quan đến khu vực Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một; 9 ca liên quan đến Công ty Premier Global VN; 13 ca liên quan đến Khu nhà trọ chợ Nhật Huy, TX.Bến Cát; 4 ca liên quan đến khu vực An Tây, TX.Bến Cát; 39 ca có nguồn lây nhiễm từ TP.HM (trong đó chợ Bình Điền có 11 ca, chợ đầu mối Thủ Đức có 15 ca, Công ty Theodore Alexander có 5 ca, 8 ca đang điều tra dịch tễ) và 61 ca phát hiện qua khai báo y tế.

Chính trị - Ngày 11/7, Bình Dương ghi nhận kỷ lục 195 ca mắc Covid-19

Chốt kiểm soát dịch bệnh được lập trên quốc lộ 13, đoạn qua TP.Thuận An.

Cũng trong ngày 11/7, huyện Bàu Bàng đã thực hiện giãn cách xã hội áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Dầu Tiếng sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ ngày mai (0h ngày 12/7).

Như vậy, đến nay tại tỉnh Bình Dương, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gồm: TP.Thuận An và TX.Tân Uyên áp dụng kể từ ngày 21/6, TP.Dĩ An từ ngày 5/7, TP.Thủ Dầu Một từ ngày 08/7, TX.Bến Cát từ ngày 10/7, huyện Bàu Bàng từ ngày 11/7 và huyện Dầu Tiếng kể từ 0h ngày 12/7.

Hai huyện còn lại của tỉnh Bình Dương là huyện Phú Giáo và Bắc Tân Uyên chưa áp dụng giãn cách xã hội.

Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, qua ghi nhận thực tế tại các địa phương, hiện nay nhiều ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong cộng đồng. Vì vậy, nghành Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động và nâng cao tinh thần phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của bộ Y tế. Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Khi có các triệu chứng về bệnh đường hô hấp như: sốt, ho, đau họng, tức ngực, khó thở hoặc mất vị giác,... liên hệ ngay trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch bệnh theo quy định.

 

 

Bình Dương ghi nhận thêm 140 ca dương tính với Covid-19

Thứ 7, 10/07/2021 | 20:58
Số ca dương tính với Covid-19 mới mỗi ngày chưa có dấu hiệu giảm, tỉnh Bình Dương đang tập trung nhiều nguồn lực, biện pháp tối đa để phòng chống dịch hiệu quả.

TP.HCM: Phong tỏa khu phố hơn 13 nghìn dân, có 23 ca dương tính với Covid-19

Thứ 7, 10/07/2021 | 10:33
Phong tỏa tạm thời 3 ngày khu phố 5, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức vì có 23 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Người ngoại tỉnh khi đến Bình Dương phải làm gì?

Thứ 5, 08/07/2021 | 23:38
Bình Dương đã có hướng dẫn việc tiếp nhận người từ các tỉnh, thành phố khác về Bình Dương và việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.