Ngày 31/12 xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Ngày 31/12 xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Thứ 3, 30/12/2025 15:51 GMT+7

Sáng 31/12, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa và các đồng phạm về hành vi phát tán tài liệu xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Trong ngày mai, 31/12, bị cáo Lê Trung Khoa, 54 tuổi, quê Thanh Hóa, kẻ đang bị Bộ Công an truy nã, sẽ bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử. Lê Trung Khoa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, 3 người khác bị đưa ra xét xử cùng tội danh trên gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, ở TP.HCM) và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, quê Hưng Yên, hiện trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội - nguyên là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ). Cả ba người này đều đang bị tạm giam.

Ngày mai tòa án mở hai phiên tòa xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài - Ảnh 1.

2 bị cáo Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 31/12 - Ảnh: BỘ CA

Cũng trong ngày mai, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên, hiện sống ở Đức). Bị cáo Nguyễn Văn Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Lê Trung Khoa có quốc tịch Việt Nam, từ tháng 1/2016 xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức. Tại đây, Khoa đã sử dụng trang thoibao.de (do Khoa thành lập và làm tổng biên tập, có trụ sở tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức) để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lê Trung Khoa còn bị cáo buộc có nhiều hành vi xuyên tạc tình hình “tự do báo chí, tự do ngôn luận” ở Việt Nam và sử dụng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Ngày mai tòa án mở hai phiên tòa xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Quang Thiện (nguyên là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ) bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan Lê Trung Khoa - Ảnh: BỘ CA

Kết quả điều tra xác định Lê Trung Khoa dùng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. 

Rất nhiều bài viết của Khoa có nội dung bôi nhọ, hạ uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình nội bộ của Việt Nam, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan truy tố cáo buộc Lê Trung Khoa đã sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước rồi cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Lê Trung Khoa đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ dưới danh nghĩa “đấu tranh” nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân. Cơ quan điều tra xác định mục tiêu cuối cùng của đối tượng là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính.

Đồng phạm của Lê Trung Khoa trong vụ án là Đỗ Văn Ngà, tại cơ quan điều tra đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, bị cáo Ngà cũng viết đơn tố cáo hành vi viết bài có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Lê Trung Khoa.

Đối với Nguyễn Văn Đài, cơ quan tố tụng xác định bị cáo là bị án được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vào năm 2018. Sau đó, Nguyễn Văn Đài được xuất cảnh đi Cộng hòa Liên bang Đức để chữa bệnh.

Tuy nhiên, sau khi xuất cảnh, Nguyễn Văn Đài không nhận thức được tính nhân đạo của pháp luật mà tiếp tục có các hành vi chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Đài là người trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản, kênh trên mạng Internet, gồm: Facebook “Nguyễn Văn Đài (David Nguyễn)”, “Nguyễn Văn Đài”, “Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam”, nhóm Facebook “Luật sư Nguyễn Văn Đài và Fans”, “Luật sư Nguyễn Văn Đài và Bạn”, “Luật sư Nguyễn Văn Đài và FANS"; YouTube “D10TV - Luật sư Nguyễn Văn Đài”; tài khoản X “Luật sư Nguyễn Văn Đài”; blog "nguyenvandai.blogspot.com".

Từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng các tài khoản, kênh nêu trên đăng tải rất nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các video clip, bài viết này đã có nhiều lượt xem, đọc, bình luận.

Giống như Lê Trung Khoa, bị cáo Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất các video clip tạo hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

VKSND Tối cao kết luận trong thời gian từ ngày 21/7/2025 đến ngày 7/11/2025, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng 9 tài khoản, kênh để làm, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm Nguyễn Văn Đài trước pháp luật”, cáo trạng nêu.

Về nhân thân, năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị tòa phúc thẩm tại Hà Nội phạt 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước, chịu quản chế 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Trong một vụ án khác, Đài bị TAND TP.Hà Nội phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vào năm 2018. Hiện Nguyễn Văn Đài đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã.

Hiện nay, 2 bị cáo chính là Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài vẫn đang ở Đức. Do chưa ra trình diện, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành xét xử vắng mặt 2 đối tượng này theo quy định của pháp luật.

HĐXX TAND TP.Hà Nội kêu gọi Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Việc xét xử các bị cáo cùng đồng phạm thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, bôi nhọ danh dự lãnh đạo và gây mất ổn định xã hội.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.