Hai nội dung dư luận quan tâm đặc biệt trong những ngày đầu phong tỏa Đà Nẵng

Hai nội dung dư luận quan tâm đặc biệt trong những ngày đầu phong tỏa Đà Nẵng

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 17/08/2021 | 12:11
0
Việc cung ứng nhu yếu phẩm và xử lý người dân ra đường không chính đáng là hai nội dung đặc biệt được dư luận quan tâm trong những ngày đầu Đà Nẵng phong tỏa.

Sáng 17/8, toàn TP. Đà Nẵng bước sang ngày thứ 2 trong chuỗi chu kỳ 7 ngày phong tỏa phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Cũng như ngày đầu tiên, mọi nẻo đường phố xá Đà thành vẫn vắng bóng người. 

Các lực lượng chức năng đã triển khai tuần tra đến từng ngõ hẻm, khu dân cư để nhắc nhở, phòng trường hợp người dân ra đường tập thể dục, hóng mát.

Tuy nhiên, tính đến khoảng 8h ngày 17/8, chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào ở một số khu vực như quận Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang...

Nguồn từ sở Công thương TP. Đà Nẵng cho hay, trong sáng 17/8, sở sẽ triển khai tổng hợp danh sách cơ sở đăng ký tham gia cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn thành phố này trong thời gian phong tỏa.

Động thái này nhằm đảm bảo việc cung cấp hàng hóa cho người dân không bị quá tải, không để người dân thiếu thốn.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra chặt chẽ các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, thành phố thực hiện tốt quy định “5 không” gồm: Không để tình trạng bất cập trong thời gian qua xảy ra; không để người dân thiếu ăn, thiếu thông tin; không để lây nhiễm chéo và bỏ lọt xét nghiệm; không để thông tin sai sự thật gây nhiễm loạn nhân tâm; không để người dân tập trung trong khu phong tỏa, khu dân cư và khu cách ly.

Sự kiện - Hai nội dung dư luận quan tâm đặc biệt trong những ngày đầu phong tỏa Đà Nẵng

Công an huyện Hòa Vang triển khai lực lượng tuần tra đường sông, vùng núi trong sáng 17/8.

Trong khi đó, theo báo cáo từ ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng  về quá trình triển khai "phong tỏa" thành phố trong ngày đầu tiên (16/8), có 2 nội dung chính mà người dân đặc biệt quan tâm. Đó là cung cấp lương thực, thực phẩm và xử lý người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, đa số các quận, huyện địa bàn TP. Đà Nẵng đều ban hành kế hoạch về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho người dân.

Trong đó, quy định cụ thể nội dung và phân công trách nhiệm cho từng đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Sự kiện - Hai nội dung dư luận quan tâm đặc biệt trong những ngày đầu phong tỏa Đà Nẵng (Hình 2).

Rau củ quả được điều phối đi các địa phương, đảm bảo cung cấp cho người dân trong 7 ngày "phong tỏa".

Như quận Liên Chiểu đã triển khai phương án trên đến UBND các phường trên địa bàn, cung cấp danh sách kèm số điện thoại của các nhà cung ứng để địa phương tham khảo lựa chọn.

Cơ quan chức năng đã chủ động liên hệ với các nhà cung ứng thống nhất cách thức triển khai việc giao nhận hàng và thanh toán tiền hàng, chủ động bố trí con người và phương tiện phục vụ giao nhận hàng.

Khi nhận hàng từ nhà cung cấp, các phường sẽ bố trí xe và phương tiện giao trực tiếp đến các tổ giám sát cộng đồng, sau đó sẽ giao lại cho người dân.

Là quận nằm trong vùng cách ly y tế, chính quyền Sơn Trà tiếp tục duy trì hoạt động 3 chợ tạm cung cấp thực phẩm (chủ yếu rau, củ) trên địa bàn 3 phường đang tiếp tục thực hiện cách ly y tế.

Trong sáng 16/8, các đơn vị, địa phương thuộc quận này đã phối hợp để tiếp nhận và phân phối 150 tấn rau, củ, quả phân bổ về các phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Hải Bắc...

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cho hay, sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kịp thời cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong vùng cách ly y tế, các khu vực phong tỏa.

Thực hiện việc đăng ký mua hàng giúp cho các hộ dân thông qua tổ trưởng tổ dân phố, tổ Covid cộng đồng, tình nguyện viên là người cư trú tại các khu dân cư.

Ở nội dung thứ 2 là vấn đề nhắc nhở, xử lý người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, sau khi áp dụng triệt để nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó", đường phố Đà Nẵng vắng bóng người, xe. Đa số người dân đều chấp hành tốt quy định của chính quyền. Tuy nhiên, có một số ít người vi phạm, lợi dụng việc đi xét nghiệm để phục vụ việc di chuyển cá nhân.

Sự kiện - Hai nội dung dư luận quan tâm đặc biệt trong những ngày đầu phong tỏa Đà Nẵng (Hình 3).

Các lực lượng thực thi công vụ thời điểm Đà Nẵng "phong tỏa" đã ra quân, nhắc nhở, xử lý hàng trăm trường hợp người dân ra đường không đúng quy định.

Theo báo cáo từ UBND quận Cẩm Lệ, chốt kiểm soát trên địa bàn đã kiểm tra 39 người, trong đó có 7 người đi khám bệnh, 7 nhân viên y tế đi làm việc, 1 người đi tiêm vắc-xin, 6 người nhân viên công ty cây xanh, 9 người đi công vụ, 9 nhân viên cung ứng thực phẩm.

Đặc biệt, tại các phường Hòa An, Hòa Phát, Hòa Thọ Tây, lực lượng chức năng phát hiện và nhắc nhở 600 người dân đi lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đi đến nơi về đúng chốn.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, trong sáng 16/8, 13 tổ chốt chặn với 19 lượt cán bộ, chiến sĩ và 8 tổ tuần tra với 30 lượt cán bộ chiến sĩ công an tuần tra và đã kiểm tra 899 phương tiện, tương đương 1.002 người. Qua đó, cơ quan chức năng nhắc nhở 18 trường hợp ra đường không cần thiết.

Đà Nẵng: Khống chế kẻ tấn công cảnh sát khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Thứ 2, 16/08/2021 | 20:30
Hải dùng lời lẽ xúc phạm và dùng ghế đánh cảnh sát khi bị nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đà Nẵng phong tỏa 7 ngày: Các biện pháp sẽ được siết chặt như thế nào?

Thứ 2, 16/08/2021 | 19:20
Trong 7 ngày, từ 16/8 đến 23/8, chỉ một số người tại Tp. Đà Nẵng được ra ngoài dưới sự kiểm soát gắt gao.

Từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày

Thứ 7, 14/08/2021 | 22:13
Theo quyết định do ông Lê Trung Chinh, UBND Tp. Đà Nẵng ký, từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.