Tiếp nối truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”
Trải qua 2 cuộc kháng chiến ác liệt chống Pháp và chống Mỹ, tỉnh Cà Mau đã có trên 17.000 người con thân yêu của quê hương vĩnh viễn nằm xuống trên các chiến trường và có trên 16.000 thương binh, 2.510 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 71 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (hiện nay chỉ còn 89 mẹ Việt Nam anh hùng và 9 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân còn sống; gần 17.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng).
Để tỏ lòng biết ơn và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, liệt sĩ, Đảng, Nhà nước đã chọn ngày 27/7 hàng năm làm ngày Thương binh – Liệt sĩ với ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc là thể hiện sự tiếp nối truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tương Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; chăm lo tốt hơn nữa thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình yêu thương đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam chúng ta.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thương binh 3/4 Lâm Anh Lữ đã đại diện người có công phát biểu cảm nghĩ và bày tỏ tình cảm sâu sắc và trân trọng sự tri ân của Đảng, Nhà nước và tấm lòng thủy chung son sắt của nhân dân đã dành cho người có công với nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
Ông Lâm Anh Lữ cho biết, bản thân ông xuất thân từ gia cấp nông dân, vốn là một học sinh sống tại thị xã Cà Mau, sớm thấm nhuần đường lối cách mạng giải phóng dân tộc thoát cách lầm than nên ông vào bộ đội cụ Hồ tham gia kháng chiến chống Mỹ vào những năm 60 và đến năm 1972 ông được đơn vị tuyên dương “Anh hùng lực lượng vũ trang”. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông là thương binh 3/4 khi về hưu.
Giữ vững truyền thống cách mạng
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.