Nghệ An: 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 7

Nghệ An: 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 7

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 22/08/2021 | 16:21
1
Cả 2 trường hợp này đều đi từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An và được cách ly tập trung. Cả 2 bệnh nhân đều ở huyện Kỳ Sơn.

Ngày 22/8, Giám đốc trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Định cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, có 2 trường hợp phải xét nghiệm lần thứ 7 mới cho quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là bệnh nhân V.B.H, nam, sinh 1990. Bệnh nhân ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Ngày 4/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về Kỳ Sơn và là F1 của bệnh nhân H.Y.S (đã công bố).

Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu 6 lần cho kết quả âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7 và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện - Nghệ An: 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở lần xét nghiệm thứ 7

Có rất nhiều lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải đi xe máy từ miền Nam về quê.

Bệnh nhân thứ hai là V.Y.X, nữ, sinh 1985, ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Ngày 1/8, bệnh nhân đi về từ Bình Dương về Kỳ Sơn.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.Y.X (đã công bố). Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu 6 lần cho kết quả âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, huyện Kỳ Sơn còn có một bệnh nhân phát hiện dương tính sau 5 lần cho kết quả âm tính. Bệnh nhân là G.B.N, nam, sinh 2003, ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ngày 2/8, bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về Kỳ Sơn.

Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân V.B.T (đã công bố). Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu 5 lần cho kết quả âm tính. Ngày 21/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 6 và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Giám đốc trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết thêm, trong 48 ca có 28 ca được cách ly từ trước, 20 ca tại cộng đồng. Riêng chùm ca bệnh ở trường Cao đẳng Việt - Hàn (Tp.Vinh) phát hiện thêm 5 sinh viên (quê huyện Yên Thành) dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An mất dấu F0 nhiều chùm ca bệnh Covid-19 nguy hiểm

Chủ nhật, 22/08/2021 | 10:18
Nghệ An có 3 chùm bệnh nguy hiểm đã mất dấu F0 là chùm ca bệnh liên quan chợ đầu mối Vinh, trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc và ở xã Diễn Yên.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Nghệ An

Thứ 7, 21/08/2021 | 09:36
Số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh, vì vậy tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xây dựng, đưa bệnh viện dã chiến số 3 ở Tx. Cửa Lò vào hoạt động.

Nghệ An: Thêm 3 huyện áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Thứ 5, 19/08/2021 | 14:10
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Nghệ An quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với huyện Hưng Nguyên, Yên Thành và Nam Đàn.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.