Nghệ An: Ba ổ dịch khiến 73 người nhiễm Covid-19, truy vết 1.382 F1

Nghệ An: Ba ổ dịch khiến 73 người nhiễm Covid-19, truy vết 1.382 F1

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 24/11/2021 | 21:20
0

Lập 5 chốt phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ người ra/vào

Chiều 24/11, ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi ghi nhận những ổ dịch Covid-19 chưa rõ nguồn lây, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện tổ chức các cuộc họp với các cơ sở để triển khai các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp.

“Với quan điểm đảm bảo sức khỏe của người dân là trên hết “chống dịch như chống giặc”, biện pháp của huyện đặt ra là nhanh hơn và cao hơn một mức”, ông Giáp nói.

Sự kiện - Nghệ An: Ba ổ dịch khiến 73 người nhiễm Covid-19, truy vết 1.382 F1

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 kiểm tra khu cách ly.

Theo báo cáo của huyện Tân Kỳ, đến ngày 24/11, toàn huyện đã có 136 ca dương tính dịch Covid-19. Đặc biệt trong đó hai ngày từ 23 và 24/11, địa phương này đã ghi nhận tới 73 ca dương tính mới: Nghĩa Đồng 51 ca, Nghĩa Hoàn 7 ca, Tân Long 2 ca, Giai Xuân 5 ca, Nghĩa Thái 6 ca, Nghĩa Bình 1 ca và thị trấn 1 ca.

Trước tình hình phức tạp đó, huyện Tân Kỳ đã truy vết được 1.382 F1, trong đó cách ly tập trung 325 trường hợp, cách ly tại nhà 242 trường hợp, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 138 trường hợp.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Kỳ đã trực tiếp chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Theo đó, cách ly y tế toàn bộ xã Nghĩa Đồng và xóm Thuận Yên của xã Nghĩa Hoàn. Toàn huyện áp dụng cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ; riêng xã Nghĩa Đồng áp dụng cấp độ 4; 2 xã Nghĩa Hoàn và Nghĩa Thái cấp độ 3; thị trấn, xã Tân Phú, Giai Xuân là cấp độ 2 nâng cao.

Các địa phương khoanh vùng, khẩn trương truy vết, tổ chức xét nghiệm trên diện rộng, trong đó xã Nghĩa Đồng và xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn xét nghiệm toàn dân, khẩn trương bóc tách F0, đưa F1 cách ly theo quy định.

Sự kiện - Nghệ An: Ba ổ dịch khiến 73 người nhiễm Covid-19, truy vết 1.382 F1 (Hình 2).

Test nhanh học sinh trường THPT Lê Lợi.

Ông Võ Duy Hiển, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết thêm, hiện nay, xã lập 5 chốt kiểm soát dịch trên các trục đường ra vào xã, các chốt đều có lực lượng túc trực nghiêm ngặt để kiểm soát người ra vào.

“Thực hiện quy định cách ly y tế toàn xã, do vậy toàn bộ người dân trong xã cấm không được ra ngoài, chợ và toàn bộ hàng quán bắt buộc phải đóng cửa. Hiện nay, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã, tới đây sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2”, ông Hiển nói.

Kiểm soát chặt vùng phong tỏa

Trước diễn biến phức tạp của dịch, chiều 24/11, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có cuộc làm việc với huyện Tân Kỳ về chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn huyện là rất lớn, nên địa phương phải quyết liệt và nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là đối tượng học sinh các cấp.

Sự kiện - Nghệ An: Ba ổ dịch khiến 73 người nhiễm Covid-19, truy vết 1.382 F1 (Hình 3).

Trạm y tế lưu động thu dung, điều trị F0 tại trường mầm non xã Nghĩa Đồng.

Trong đó tập trung khoanh vùng, phong tỏa kiểm soát chặt vùng dịch, cấm tuyệt đối không cho người không có nhiệm vụ ra vào vùng có dịch. Cùng đó là tổ chức xét nghiệm đúng, kịp thời, đồng bộ để bóc tách F0. Đối với các trường hợp F1, nếu xét thấy tiếp xúc gần với F0 thì cách ly tập trung, nếu có nguy cơ thấp thì cho cách ly tại nhà.

“Theo tình hình diễn biến dịch hàng ngày, Tân Kỳ cần đánh giá cấp độ dịch trên toàn huyện để các địa phương chủ động phòng chống dịch. Phát huy tổ Covid-19 cộng đồng để kịp thời phát hiện những trường hợp người dân đi, đến khu dân cư. Địa phương cũng quan tâm đến tình hình an sinh xã hội trong thời gian phòng chống dịch này”, ông Long nói.

Sự kiện - Nghệ An: Ba ổ dịch khiến 73 người nhiễm Covid-19, truy vết 1.382 F1 (Hình 4).

Đây là trạm y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của tỉnh Nghệ An.

Trước đó, đoàn công tác của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Kỳ để bàn về việc thành lập trạm y tế lưu động thu dung, điều trị F0 tại xã Nghĩa Đồng.

Sau khi khảo sát, lãnh đạo Sở Y tế, CDC Nghệ An thống nhất phương án sử dụng trường mầm non xã Nghĩa Đồng để thành lập trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo ước tính, trạm y tế lưu động này có hơn 200 giường bệnh, bao gồm khu vực theo dõi F0, khu vực cho các bệnh nhân âm tính sau khi điều trị và phòng làm việc cho nhân viên y tế, lực lượng an ninh. Hiện, trạm y tế đã đi vào hoạt động.

Nghệ An: Một huyện dịch Covid-19 lây lan ở cả 3 cấp học, trắng đêm truy vết

Thứ 4, 24/11/2021 | 10:07
Trước tình trạng nhiều học sinh bị nhiễm Covid-19, cấp mầm non được cho nghỉ, học sinh các cấp còn lại chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến.

Nghệ An: Truy vết 2 ổ dịch trong trường khiến nhiều học sinh thành F0

Thứ 3, 23/11/2021 | 10:28
Các ổ dịch này đã khiến cho nhiều học sinh THCS và THPT nhiễm Covid-19. Điều đáng nói, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây.

Nghệ An: Lịch sử dịch tễ phức tạp của 3 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng

Thứ 2, 22/11/2021 | 19:00
Trước khi được phát hiện nhiễm Covid-19, 3 người này từng đến nhiều điểm ăn uống đông người, thậm chí còn đi hát karaoke nên việc truy vết vô cùng khó khăn.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.