Nghệ An cách ly người phụ nữ trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm dịch Corona

Nghệ An cách ly người phụ nữ trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm dịch Corona

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 31/01/2020 | 14:43
0
Trở về quê ăn Tết sau thời gian làm việc tại Trung Quốc, chị Th. có biểu hiện ho, sốt nên được đưa đến bệnh viện điều trị và cách ly theo dõi nghi nhiễm virus Corona.

Ngày 31/1, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, vừa lấy mẫu bệnh phẩm của một nữ bệnh nhân gửi ra viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm do nghi ngờ bị virus Corona. Nữ bệnh nhân này đang được cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tin nhanh - Nghệ An cách ly người phụ nữ trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm dịch Corona

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nơi đang cách ly điều trị cho một nữ bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona đầu tiên của tỉnh.

Bệnh nhân này là chị Hà Thị Th. (42 tuổi), trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Qua tìm hiểu, trước đó chị Th. làm công nhân cho một công ty giày da tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Mới đây, chị trở về quê ăn Tết. Tuy nhiên, đến ngày 28/1, chị Th. xuất hiện triệu chứng ho, sốt và khó thở nên được gia đình đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong thăm khám. Ngày 30/1, nữ bệnh nhân này được chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cách ly điều trị vì nghi ngờ nhiễm virus Corona.

Sau khi được cách ly, phía bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, phân tích. Dự kiến sẽ có kết quả trong vài ngày tới.

“Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện huyện lên với triệu chứng ho, sốt và khó thở nhẹ. Cũng có thể chỉ là do một loại virus thông thường nhưng vì người này đi từ Trung Quốc về nên đang được cách ly để điều trị”, ông Định nói.

Tin nhanh - Nghệ An cách ly người phụ nữ trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm dịch Corona (Hình 2).

Kiểm tra khu vực kiểm dịch y tế, theo dõi thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cách ly, điều trị do nghi ngờ nhiễm virus corona. Trước đó vài ngày, một người phụ nữ quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng có dấu hiệu ho, sốt nên được chuyển từ vào bệnh viện tỉnh Nghệ An để thăm khám. Tuy nhiên, các bác sỹ xác định bệnh nhân này chỉ là cảm cúm thông thường chứ không liên quan gì đến virus corona.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ Y tế, đến 6h ngày 31/1, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới đã có 213 trường hợp tử vong.

Theo đó, tổng số người mắc bệnh trên thế giới: 9.807 trường hợp, 213 tử vong. Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 05 trường hợp. Trong đó: 2 công dân Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngày 31/1/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Cách ly lao động trở về từ vùng dịch Corona

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCOV), bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm rõ số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc đặc biệt là ở các vùng của Trung Quốc đã công bố có dịch.

Đồng thời, bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nắm rõ tình hình lao động Trung Quốc về quê dịp Tết và trở lại Việt Nam làm việc, phối hợp với ngành Y tế cách ly người lao động về nước từ vùng có dịch, phối hợp với cơ sở y tế cách ly người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV và kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết.

Vĩnh Phúc khoanh vùng dịch ngay trong đêm khi có 2 người dân nhiễm virus Corona

Thứ 6, 31/01/2020 | 10:31
Sáng 31/1, lãnh đạo sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã tiến hành việc khoanh vùng dịch nơi có 2 bệnh nhân dương tính với virus Corona sinh sống, qua kiểm tra hiện tại chưa phát hiện thêm người nào có biểu hiện của việc nhiễm virus này.

Lào Cai tạm dừng xuất nhập cảnh tại cửa khẩu phụ nhằm ngăn chặn virus corona

Thứ 6, 31/01/2020 | 09:49
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm dừng mọi hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở nhằm mục đích ngăn chặn dịch corona.

Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới

Thứ 6, 31/01/2020 | 08:47
Hãy chia sẻ thông tin đến cộng đồng và những người xung quanh để có đầy đủ thông tin hiểu biết và phòng ngừa dịch bệnh.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.