Nghệ An: Cách ly tập trung 65 học sinh tiểu học do xuất hiện ca F0

Nghệ An: Cách ly tập trung 65 học sinh tiểu học do xuất hiện ca F0

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 08/09/2021 | 11:51
0
Trong chùm lây nhiễm Covid-19 vừa xuất hiện tại Nghệ An có hai học sinh tiểu học. Vì vậy, 65 em học sinh cùng lớp phải cách ly tập trung.

Vừa nhập học một ngày đã cách ly tập trung

Ngày 8/9, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đang gấp rút đưa các trường hợp F1 của xã đi cách ly tập trung, sau khi xuất hiện chùm lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

“Có 65 em học sinh lớp 2, lớp 5 của trường tiểu học Tri Lễ 1 buộc phải đi cách ly vì có học sinh cùng lớp là F0”, ông Cường thông tin.

Sự kiện - Nghệ An: Cách ly tập trung 65 học sinh tiểu học do xuất hiện ca F0

Kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non Tri Lễ, nơi trưng dụng khu cách ly các em học sinh tiếp xúc với F0.

Trong đó, ngoài số học sinh lớp 2 là F1 của bệnh nhân T.Đ.B, SN 2014 còn có hơn 30 em học sinh lớp 5 là F1 của bệnh nhân T.Đ.N., SN 2011. Cả hai bệnh nhân là anh em, liên quan đến bệnh nhân T.Đ.H., SN 1977, trú tại xóm chợ, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết thêm: “Do đầu năm học, một số em học sinh chưa đến lớp nên không thuộc diện đi cách ly tập trung. Các em vừa đi học được 1 ngày thì xuất hiện chùm lây nhiễm Covid-19 cộng đồng này”.

Sự kiện - Nghệ An: Cách ly tập trung 65 học sinh tiểu học do xuất hiện ca F0 (Hình 2).

Các em học sinh được đưa đi cách ly tập trung.

Liên quan đến vụ việc, ông Dương Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết, địa phương đã thành lập ngay một sở chỉ huy đặt tại xã Tri Lễ do Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách để bám sát, chỉ huy công tác phòng chống dịch.

Năm người trong gia đình ở xóm Chợ, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 nhưng chưa xác định được nguồn lây. Vì vậy, địa phương đang tập trung lực lượng điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan để kịp thời khoanh vùng, dập dịch.

Đáng lưu ý, gia đình bệnh nhân này có một xe khách chuyên chạy 2 tuyến cố định là Kỳ Sơn - Tri Lễ - Vinh và Tri Lễ - Vinh, đã chở khá nhiều hành khách.

Gia đình còn có cửa hàng tạp hóa, đã bán hàng cho nhiều người dân trong vùng, địa phương lân cận. Khu vực xóm Chợ Tri Lễ là trung tâm giao thương của 3 huyện Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Trước mắt, huyện Quế Phong đã thực hiện điều tra, truy vết được 155 trường hợp F1, trong đó có 35 trường hợp F1 nguy cơ cao, 9 trường hợp F1 ở xã Nhôn Mai và Hữu Khuông (huyện Tương Dương), 65 trường hợp F1 là học sinh.

Sự kiện - Nghệ An: Cách ly tập trung 65 học sinh tiểu học do xuất hiện ca F0 (Hình 3).

Khu vực cách ly các F1 sau khi xuất hiện 5 ca cộng đồng ở xã Tri Lễ.

Nghệ An thành lập bệnh viện Dã chiến số 6

Ngày 8/9, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập bệnh viện Dã chiến số 6 điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện này sẽ trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của khách sạn Công Đoàn, TX.Cửa Lò.

Bệnh viện Dã chiến số 6 sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn tại bệnh viện dã chiến này.

Sự kiện - Nghệ An: Cách ly tập trung 65 học sinh tiểu học do xuất hiện ca F0 (Hình 4).

Khách sạn Công Đoàn được trưng dụng thành lập bệnh viện Dã chiến số 6.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.752 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Hiện, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 926 người. Trong đó, các ca bệnh nặng được điều trị tại trung tâm Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và bệnh viện Dã chiến số 1 đóng tại huyện Hưng Nguyên.

Nghệ An cũng đang khảo sát thực địa và họp bàn thiết lập bệnh viện Dã chiến số 7; khu cách ly tập trung cho lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Địa điểm dự kiến tại 2 cơ sở: Nhà nghỉ dưỡng 382, phường Thu Thủy, TX.Cửa Lò và nhà khách Công an tỉnh, phường Lê Mao, TP.Vinh.

Cả 2 nơi này đều có đầy đủ trang thiết bị, hệ thống vận hành và lực lượng có sẵn, đảm bảo tốt các điều kiện thiết lập bệnh viện Dã chiến và khu cách ly tập trung cho lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

Nghệ An: Một gia đình có 3 người dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 07/09/2021 | 17:55
Người chồng sốt, đau họng nhưng không đi khám mà tự mua thuốc về uống. Sau đó, hai vợ chồng và con được xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc khi Nghệ An đang căng mình chống dịch

Thứ 3, 07/09/2021 | 09:56
Khi cả tỉnh Nghệ An đang căng mình chống dịch Covid-19 thì các đối tượng đã tổ chức “sát phạt” nhau bằng hình thức đánh bạc.

Nghệ An: Tạm đình chỉ công tác Bí thư, Chủ tịch xã sau khi phát hiện 3 ca F0 ở cộng đồng

Thứ 6, 03/09/2021 | 18:47
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Diễn Châu thống nhất đình chỉ công tác 14 ngày với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng để xảy ra 3 F0 trên địa bàn xã.
Cùng tác giả

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.

Nghệ An: Công nhân bị bệnh bụi phổi, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 7, 13/04/2024 | 16:45
66 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến đi giám định y khoa đều có kết quả mắc bệnh bụi phổi, thậm chí có trường hợp tỉ lệ suy giảm sức khỏe hơn 80%.

Nghệ An: Người dân bức xúc với dự án đường trăm tỷ thi công ì ạch

Thứ 6, 12/04/2024 | 20:30
Được kỳ vọng sẽ cải tạo và xây dựng mới công trình hạ tầng giao thông, nhưng đến nay người dân vô cùng thất vọng khi thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.