Nghệ An: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách xã hội

Nghệ An: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách xã hội

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 18/08/2021 | 11:26
0
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đồng ý với đề xuất thực hiện Chỉ thị 15 của các huyện có nhiều ca nhiễm.

Tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong ngày 17/8, địa phương này có 10 trường hợp nhiễm Covid-19. Cả 10 trường hợp đều là công dân về từ vùng dịch, về cùng ngày 11/8, ở cùng 1 xã, được cách ly tại khu cách ly y tế tập trung của huyện.

Huyện Hưng Nguyên có 707 công dân liên quan chợ đầu mối Vinh. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, 5 trường hợp đã ghi nhận dương tính và 2 mẫu gộp nghi ngờ đang triển khai lấy mẫu đơn… Số F1 của 2 ca cộng đồng (đã công bố) là 251 người. Tất cả đều đã được cách ly, lấy mẫu. Các F1 của 3 ca nhiễm mới đang được tiếp tục truy vết.

Sự kiện - Nghệ An: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách xã hội

Huyện Hưng Nguyên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 bắt đầu từ 0h ngày 18/8.

Huyện Hưng Nguyên chủ động lựa chọn địa phương triển khai biện pháp cách ly, giãn cách một cách phù hợp; lựa chọn, mở rộng các khu cách ly y tế tập trung; thực hiện tốt quản lý khu cách ly, tránh tình trạng lây nhiễm chéo; đảm bảo tốt "4 tại chỗ"; tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19.

Vì vậy, huyện Hưng Nguyên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 bắt đầu từ 0h ngày 18/8, để phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Nghệ An: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách xã hội (Hình 2).

Nhiều ca nhiễm mới liên quan từ chợ đầu mối Vinh.

Tại huyện Nam Đàn, từ ngày 16-17/8, địa phương này phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở xã Xuân Hòa và xã Trung Phúc Cường. Trong đó, có 2 ca nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Vinh. Tại huyện Nam Đàn, có 369 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh.

Bước đầu, huyện Nam Đàn đã thực hiện truy vết, phát hiện 71 trường hợp F1, thực hiện cách ly và lấy mẫu. Huyện đã thực hiện phong tỏa 1/2 xóm Hồng Sơn (xã Xuân Hòa), dừng hoạt động chợ Xuân Hòa, cách ly xã hội toàn bộ xã Xuân Hòa; phong tỏa 19 hộ và cách ly xã hội toàn bộ xóm Quang Thái (xã Trung Phúc Cường); dừng hoạt động chợ Sáo (xã Nam Giang) và chợ Cầu (xã Kim Liên) để phòng, chống dịch...

Xác định huyện Nam Đàn có địa phận gần thành phố Vinh (nơi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp), nhiều người dân trong huyện có mối liên hệ mật thiết với ổ dịch chợ đầu mối Vinh, có đường liên thông với tỉnh Hà Tĩnh, các ca nhiễm có lịch trình di chuyển đến nhiều nơi trong huyện... Vì vậy, huyện Nam Đàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn bộ địa bàn huyện để phòng chống dịch. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 18/8.

Sự kiện - Nghệ An: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách xã hội (Hình 3).

Huyện Nam Đàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 18/8.

Tại thị xã Thái Hòa, ngày 16/8, trên địa bàn thị xã vừa xuất hiện 5 ca bệnh Covid-19 mới. Trước mắt, thị xã Thái Hòa đã thực hiện điều tra, truy vết 286 trường hợp F1 liên quan ở 6/9 xã, phường của thị xã. Trong đêm 17/8, 129 trường hợp F1 đã được lấy mẫu và gửi trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm. Hiện tại, thị xã Thái Hòa đã thực hiện cách ly y tế tập trung hầu hết các trường hợp F1 này.

Sự kiện - Nghệ An: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách xã hội (Hình 4).

Thị xã Thái Hòa giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 17/8.

Vì vậy, toàn bộ thị xã Thái Hòa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18h ngày 17/8/2021.

Nghệ An: Thêm 19 ca mắc Covid-19, có 3 ca liên quan đến chợ đầu mối

Chủ nhật, 15/08/2021 | 20:08
Nghệ An vừa phát hiện thêm 19 ca mắc Covid-19. Sau khi phát hiện nhiều ca dương tính, huyện Nghi Lộc quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Nghệ An: Tìm người đến 8 địa điểm liên quan ca mắc Covid-19

Chủ nhật, 15/08/2021 | 09:43
Sáng 15/8, sở Y tế Nghệ An vừa ra thông báo khẩn số 68 về địa điểm, thời gian liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở chợ đầu mối Vinh.

Nghệ An: Thần tốc truy vết 3 ca mắc Covid-19 liên quan chợ đầu mối

Thứ 7, 14/08/2021 | 20:41
Sau khi phát hiện 3 ca nhiễm COVID -19 liên quan đến chợ đầu mối, lực lượng chức năng tiến hành truy vết thần tốc liên quan đến những ca bệnh này.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.