Nghệ An: Dịch “xâm lấn” vào trường khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

Nghệ An: Dịch “xâm lấn” vào trường khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 10/11/2021 | 17:23
0
Xuất hiện ca nhiễm Covid-19, dịch cũng lập tức “xâm lấn” vào khu vực trường học khiến nhiều học sinh tại các huyện miền núi Nghệ An trở thành F0.

Không để dịch lây lan

Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh vô cùng phức tạp tại xóm Tân Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quỳ Hợp để bàn giải pháp khống chế dịch tại địa phương này.

Sự kiện - Nghệ An: Dịch “xâm lấn” vào trường khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

Giám đốc Sở Y tế có mặt tại điểm nóng dịch Covid-19, xã Tam Hợp.

Theo số liệu báo cáo, huyện Quỳ Hợp vừa ghi nhận 18 F0, trong đó xã Tam Hợp 17 ca. Sau khi phát hiện các ca bệnh, huyện đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ chống dịch; khẩn trương tiến hành công tác khoanh vùng, truy vết, test nhanh, kết hợp lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ.

Đến hết ngày 9/11, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp đã tiến hành test nhanh cho toàn bộ 674 người dân của xóm Tân Thành, lấy mẫu cho 344 F1 trên địa bàn huyện.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch, ông Dương Đình Chỉnh ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Quỳ Hợp trong công tác chống dịch thời gian qua.

“Tuy vậy, qua khảo sát, đánh giá tình hình, dịch tại huyện Quỳ Hợp đang có chiều hướng phức tạp, đặc biệt tại ổ dịch xã Tam Hợp, chỉ trong 3 ngày xuất hiện đến 17 F0, trong đó, dịch đã “xâm lấn” vào trường học. Đây là điều đáng lo lắng nhất hiện nay”, ông Chỉnh nói.

Để sớm khống chế tiến tới dập dịch một cách nhanh nhất, Giám đốc sở Y tế đề nghị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện và xã tiếp tục điều tra các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh, tránh bỏ sót. Cần khoang vùng rộng để nhận định tình hình dịch, lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc, sớm phát hiện F0.

Trong đó, quan tâm đến vùng “cụm dân cư” và “vùng trường học” liên quan đến các học sinh bị nhiễm Covid-19. Về cách ly, đối với F1 cách ly tập trung theo quy định.

Sự kiện - Nghệ An: Dịch “xâm lấn” vào trường khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19 (Hình 2).

Xét nghiệm toàn bộ xóm Tân Thành để truy vết Covid-19.

“Đối với học sinh của 2 lớp có F0, cách ly nghiêm ngặt tại gia đình, lấy mẫu xét nghiệm PCR 2 lần. Đối với học sinh của 2 trường tiểu học và THCS của xã Tam Hợp, tiến hành theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc, ra ngoài không cần thiết và làm xét nghiệm test nhanh mẫu gộp”, ông Chỉnh trao đổi.

Riêng xã Tam Hợp, cần lẫy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình và tiến hành xét nghiệm miễn phí cho người dân có triệu chứng bất thường ho, sốt, khó thở. Trên địa bàn huyện cần lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại các khu vực có nguy cơ cao.

Thường xuyên tính cấp độ dịch để có giải pháp phù hợp, riêng xã Tam Hợp cấp độ 4. Cách ly y tế toàn bộ xóm Tân Thành, xã Tam Hợp và xét nghiệm theo quy định.

Xét nghiệm toàn bộ học sinh, giáo viên

Cùng một thời điểm, ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế cũng đã có mặt tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An khi địa phương này liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19, đặc biệt là có ca F0 là học sinh trên địa bàn.

“Mở rộng xét nghiệm tại bản Quỳnh 1 và bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, là nơi ghi nhận các ca nhiễm. Đối với Trường Mầm non Châu Bình và Tiểu học Châu Bình, cần xét nghiệm toàn bộ học sinh, giáo viên”, ông Lê nói.

Sự kiện - Nghệ An: Dịch “xâm lấn” vào trường khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19 (Hình 3).

Phó Giám đốc Sở Y tế có mặt tại Trường Tiểu học Châu Bình.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu địa phương tạm thời cho các học sinh nghỉ học trực tiếp và tiến hành cách ly theo quy định; cách ly các giáo viên là F1, các giáo viên khác tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, thực hiện tốt 5K, tiến hành xét nghiệm sau 5 ngày kể từ ngày có ca F0 tại trường; xử lý môi trường, khử khuẩn, mở cửa để thông thoáng các phòng học, phòng làm việc.

Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện trong thời gian tới tiếp tục triển khai tốt chủ trương của Trung ương, tỉnh và ngành y tế về chống dịch, với quan điểm: Thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả; thường xuyên xây dựng, điều chỉnh kịch bản chống dịch phù hợp với từng giai đoạn; phát huy “4 tại chỗ” và tổ Covid cộng đồng trong chống dịch.

Sự kiện - Nghệ An: Dịch “xâm lấn” vào trường khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19 (Hình 4).

Cơ quan chức năng nỗ lực truy vết để khống chế dịch.

“Tiếp tục đầu tư nguồn lực và chủ động về vật tư y tế để chống dịch hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiệm những trường hợp vi phạm; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức người dân trong chống dịch”, ông Lê trao đổi.

Lãnh đạo Sở Y tế hứa sẽ bám sát cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn huyện Quỳ Châu để sớm khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Nghệ An: Xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp, một xóm có 17 ca nhiễm Covid-19

Thứ 3, 09/11/2021 | 10:08
Chỉ trong 3 ngày, một xã miền núi của tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, dẫn đến việc nhiều người thành F1.

Nghệ An: Một xã ghi nhận 11 F0, truy vết 100 F1 chỉ trong hơn 3 ngày

Thứ 2, 08/11/2021 | 12:15
Sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, chỉ trong hơn 3 ngày, địa phương này đã có 11 ca F0 và truy vết được trên 100 trường hợp F1.

Nghệ An: Xuất hiện 4 ca Covid-19 trong khu công nghiệp, xác định 102 F1

Chủ nhật, 07/11/2021 | 17:30
Bốn trường hợp nhiễm Covid-19 này làm việc tại 3 dây chuyền thuộc 1 phân xưởng của công ty trong khu công nghiệp trọng điểm tỉnh Nghệ An.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.